Liên kết vùng “Cú hích” cho tăng trưởng

Thứ Năm, ngày 30/01/2025 | 03:32

Việc thắt chặt liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL đang từng bước khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của mỗi tỉnh, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế bền vững cho cả khu vực.

Hậu Giang tổ chức nhiều đoàn công tác kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn tại tỉnh.

Phát huy tiềm năng

Giáp ranh về địa lý và lịch sử như “một gia đình”, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ sở hữu những nét tương đồng và bổ khuyết cho nhau. Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, chia sẻ: Hậu Giang có vùng nguyên liệu lớn về lúa gạo, rau củ quả và thế mạnh phát triển logistics. Cần Thơ là trung tâm logistics của vùng, có thế mạnh về y tế, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Do đó, hai địa phương có thể cùng nhau phát triển và chia sẻ nguồn nhân lực, kinh nghiệm cùng phát triển.

Bên cạnh kết nối nội vùng, Hậu Giang là một trong những địa phương tại ĐBSCL nhanh chóng bắt nhịp liên kết việc hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, sản phẩm của các doanh nghiệp tỉnh nhà rộng cửa hơn khi tiếp cận thị trường triệu dân này.

Sản phẩm đặc sản Hậu Giang được trưng bày, giới thiệu đến các đối tác.

Theo chia sẻ của một số cơ sở sản xuất, HTX trên địa bàn khi tham gia cùng các đoàn của sở, ngành tỉnh kết nối, giới thiệu sản phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh thì việc tiêu thụ hàng hóa đã dễ dàng hơn. Có HTX mỗi tháng tiêu thụ vài chục tấn sản phẩm tại thị trường này. Các công ty lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng quan tâm tìm đến tận nơi để hợp tác xuất khẩu các sản phẩm của một số HTX ở Hậu Giang.

Bên cạnh thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa thì trong lĩnh vực du lịch, khoảng 30% khách đến Hậu Giang là từ Thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh cũng ký kết với các đơn vị, viện, trường, Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh... đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Khu công nghệ số của tỉnh có diện tích hơn 28,5ha, qua 1 năm kêu gọi đã có 8 doanh nghiệp từ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đầu tư. Tuần lễ chuyển đổi số tại tỉnh hàng năm có sự tham gia tích cực của hơn 40 doanh nghiệp đến trưng bày sản phẩm.

Những kết quả ấn tượng

Thời gian qua, liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã mang lại những kết quả đáng khích lệ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực như: Kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư - thương mại; phát triển hạ tầng giao thông; phát triển du lịch; hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển lĩnh vực y tế, đào tạo nguồn nhân lực; lĩnh vực lao động, việc làm.

Năm 2023, Hội nghị kết nối cung - cầu tập trung giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành có 13/13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL tham dự với 184 doanh nghiệp đăng ký tham gia cùng quy mô 328 gian hàng với các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó, Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thiện nâng cấp website ketnoicungcau.vn; các hệ thống phân phối đang đẩy mạnh tìm kiếm, tương tác nhà cung cấp, tìm hiểu sản phẩm trên nền tảng này.

Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL tăng cường hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), thông tin: “Chúng tôi đã tham gia đầy đủ những hoạt động liên kết, kết nối B2B để nhằm tìm kiếm những sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sắc của những doanh nghiệp ĐBSCL để đưa vào hệ thống phân phối. Trong 10 tháng đầu năm 2024, chúng tôi đã làm việc và kết nối trực tiếp, ký kết với 39 doanh nghiệp các tỉnh ĐBSCL, chúng tôi mua sản phẩm từ các đơn vị này gần 30 tỉ đồng”.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh còn tạo cơ hội kết nối cho thương nhân, nhà vườn ĐBSCL đến trưng bày, kinh doanh sản phẩm hoa kiểng, trái cây mỗi dịp Tết Nguyên đán. Năm 2023, có 788 gian hàng, tiêu thụ 138 tấn hàng hóa, trái cây và 120.000 chậu hoa; năm 2024, có 745 gian hàng, tiêu thụ 95 tấn hàng hóa, trái cây và 90.000 chậu hoa các loại.

Ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

Về hạ tầng giao thông, các tuyến vận tải đường bộ lẫn đường thủy kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương ĐBSCL được đầu tư khai thác tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Về du lịch, giai đoạn 2023-2024, lượng khách du lịch nội địa vẫn chiếm ưu thế từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác sử dụng các chương trình du lịch liên kết Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL để trải nghiệm văn hóa, sinh thái, sông nước miệt vườn và thưởng thức ẩm thực Nam bộ, được khai thác chủ yếu bởi các doanh nghiệp du lịch - lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 5,7 triệu lượt khách du lịch về khu vực ĐBSCL.

Hướng đi mới cho hợp tác

Ông Nguyễn Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp, HTX các tỉnh ĐBSCL để đưa hàng hóa và hệ thống phân phối của đơn vị.

“Chợ Bình Điền là đơn vị trực thuộc của Tổng công ty chúng tôi. Sản lượng hàng hóa rau củ quả, nông sản về chợ gần 2.200 tấn/đêm, trong đó riêng các tỉnh ĐBSCL đã cung cấp hơn 50% sản lượng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động này”, ông Nguyễn Tuấn thông tin thêm.

Khu công nghệ số của tỉnh có diện tích hơn 28,5ha, qua một năm kêu gọi đã có 8 doanh nghiệp từ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đầu tư.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhìn nhận: “Chúng ta định vị được rất rõ Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế, là hạt nhân. Các tỉnh, thành vùng ĐBSCL là một trong những vùng trọng điểm lợi thế về nông nghiệp. Sự hợp tác cùng đi, cùng phát triển là vấn đề cấp thiết và cần thiết”.

Do đó, theo ông Phạm Thiện Nghĩa, cần có những giải pháp đột phá và thay đổi tư duy, nên đi vào chiều sâu và thường xuyên hơn. Đồng thời, cần sớm chuẩn bị nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030, tạo khung quy chế cho các doanh nghiệp đầu tư tại các địa phương…

Ở quan điểm của tỉnh, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đề xuất: “TP.Hồ Chí Minh cần có không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm của ĐBSCL để khách đến đây là biết ĐBSCL có gì. Về du lịch, nếu người ta cần xem nét văn hóa ĐBSCL thì có trình chiếu, giới thiệu cho họ xem. Nếu họ có nhu cầu, muốn đi thì có tour tuyến để họ đi theo các tour tuyến mà chúng ta đã liên kết với nhau về mảng du lịch”.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định thành phố luôn lắng nghe và sẵn sàng cùng với ĐBSCL và cộng đồng doanh nghiệp triển khai hợp tác thực chất, hiệu quả.

“Trong năm 2025, chúng ta cố gắng cùng nhau khởi động lại một số hạng mục quan trọng của giao thông đường thủy Thành phố Hồ Chí Minh - ĐBSCL, nếu được thì đẩy mạnh kết nối sang Campuchia. Việc này nhằm phục vụ du lịch đường thủy và một số điểm logistics. Song song đó sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong phát triển du lịch, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; giáo dục, y tế...”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Nói về sự liên kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và ĐBSCL, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, sự đóng góp của Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của đất nước thời gian qua có một phần đóng góp của các tỉnh ĐBSCL. “Mọi sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh là hiệu ứng lan tỏa ra cả vùng, thậm chí lan tỏa ra phía Bắc. Do vậy, đây không phải là câu chuyện của riêng Thành phố Hồ Chí Minh mà là câu chuyện của 13 tỉnh ĐBSCL để đón vận hội của Thành phố Hồ Chí Minh như đón vận hội của chính mình. Đối với câu chuyện liên kết vùng của ĐBSCL, nếu không định hình được liên kết kinh tế thì cuối cùng đó chỉ là mạng lưới hạ tầng”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

“Đoàn kết là sức mạnh”, việc nắm bắt thời cơ để tăng cường liên kết là bước đi hiệu quả mà các địa phương ĐBSCL đang áp dụng. Đẩy mạnh hợp tác và phát huy thế mạnh của nhau sẽ giúp phá “vòng kim cô” bấy lâu kìm hãm sự phát triển của ĐBSCL. Đây không chỉ là cách để bắt kịp chuyển động kinh tế thế giới, mà còn để đón đầu những vận hội mới cho vùng đất chín rồng.

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang đồng hành doanh nghiệp, kiến tạo tương lai

08:00 26/03/2025

Với quyết tâm trở thành tỉnh công nghiệp phát triển khá của vùng ĐBSCL, Hậu Giang đang nỗ lực tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 25-3-2025: Đề xuất giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026

16:34 25/03/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 63% người Việt có xu hướng thắt chặt chi tiêu; Sản phẩm OCOP tiêu thụ chưa tương xứng số lượng; Hàng không tăng tốc dịp 30/4, mỗi ngày gần 700 chuyến bay.

Phấn đấu đến năm 2030, bảo đảm cấp nước trong sinh hoạt cho khoảng 17-18 triệu người dân tại vùng ĐBSCL

08:02 25/03/2025

(HG) - Chiều ngày 24-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương vùng sông Hồng và vùng ĐBSCL về việc xem xét quy hoạch thủy lợi cho 2 khu vực trên. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh Hậu Giang có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng một số sở, ngành liên quan của tỉnh.

Cao điểm phòng cháy, chữa cháy rừng

07:57 25/03/2025

Vào những tháng cao điểm của mùa khô như hiện nay, đồng thời khi ngành chức năng tỉnh quyết định nâng cấp dự báo cháy rừng lên cấp cao thì cũng là lúc các chủ rừng trên địa bàn tỉnh bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Báo cáo kinh tế thường niên ĐBSCL 2024: Huy động đầu tư cho phát triển bền vững

07:47 25/03/2025

(HG) - Báo cáo Kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long (VCCI ĐBSCL) phối hợp cùng Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam thực hiện sẽ được công bố vào ngày 27-3, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn nông nghiệp

07:12 25/03/2025

Thời gian qua, huyện Vị Thủy đã có bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp với nhiều kết quả ấn tượng, góp phần đưa nền nông nghiệp huyện nhà phát triển theo hướng bền vững và hiện đại.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 24-3-2025: Xuất khẩu rau quả cả nước giảm 3 tháng liên tiếp

10:33 24/03/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá gạo Thái Lan thấp nhất trong hơn hai năm; Giá cà phê duy trì đà tăng; Long An có 16 ổ dịch tả heo châu Phi.

Phát huy hiệu quả Chiến dịch giao thông nông thôn

09:20 24/03/2025

Thực hiện Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2024, huyện Châu Thành đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, làm thay đổi diện mạo địa phương.

Tăng cường khuyến cáo người dân xuống giống lúa Hè thu

07:55 24/03/2025

(HG) - Để đảm bảo đạt diện tích và sản lượng trong vụ lúa Hè thu theo kế hoạch đề ra, hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NT&MT) đề nghị các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân xuống giống vụ lúa Hè thu sau khi thu hoạch lúa Đông xuân 2024-2025.

Giải ngân hơn 1,3 tỉ đồng cho hộ vay

07:52 24/03/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy đã giải ngân vốn cho 42 hộ vay ở xã Vĩnh Trung, với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

THÔNG BÁO: THAY ĐỔI TÊN GỌI VÀ ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH PHỤNG HIỆP

09:43 26/03/2025

THAY ĐỔI TÊN GỌI VÀ ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH PHỤNG HIỆP

Khai mạc Ngày hội cán bộ đoàn

09:20 26/03/2025

(HGO) – Sáng ngày 26-3, Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội cán bộ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025), lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Đường hoa, nhà sạch”

09:17 26/03/2025

(HG) - Đó là mô hình do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh phối hợp với các đoàn thể xã ra mắt thực hiện trên tuyến đường dài 1,5km ở ấp Tư Sáng.

Mỗi đơn vị Mặt trận cấp xã xây dựng ít nhất một mô hình hỗ trợ sinh kế

09:16 26/03/2025

(HG) - Đó là nhiệm vụ đột phá do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra thực hiện trong năm nay.