Lo thiếu nước ngọt trong mùa hạn mặn

Thứ Năm, ngày 26/12/2024 | 08:12

Lo thiếu nước ngọt trong mùa hạn mặn.mp3

 

Mặc dù là vùng sông nước nhưng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và tình trạng xây đập thủy điện tràn lan chặn dòng sông Mekong khiến cho hạn mặn ngày càng gay gắt, thiếu nước ngọt xảy ra nhiều nơi. Lo nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của hàng chục triệu cư dân đồng bằng đang là vấn đề cấp bách đặt ra…

Cống Cái Lớn - Cái Bé công trình thủy lợi trọng điểm ở khu vực ĐBSCL, góp phần điều tiết nguồn nước, phòng xâm mặn. Ảnh: H.TÂN

Xây hồ chứa nước

Bộ NN&PTNT cho rằng, ĐBSCL là vùng đất có tiềm năng đa dạng và phong phú, nhưng đối mặt với nhiều thách thức lớn từ biến đổi khí hậu. Thống kê cho thấy, các loại hình thiên tai thường xảy ra ở ĐBSCL là hạn hán, xâm nhập mặn; lũ, ngập úng; sạt lở bờ sông, bờ biển; giông lốc, sét... Các loại hình thiên tai này đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau nhìn nhận, vào mùa mưa, tỉnh có lượng mưa đến 2.400mm cao nhất ĐBSCL, nhưng vào mùa khô cũng là nơi chịu khô hạn bậc nhất; từ đó xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng ở nhiều nơi trong tỉnh.

Ông Nguyễn Huy Khôi, Trưởng phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế (Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam) cho hay, dựa trên cơ sở về điều kiện ENSO, diễn biến mưa trái mùa, nguồn nước cho thấy năm 2024 hồ chứa thủy điện thượng lưu đã tích được khoảng 88% tổng dung tích hữu ích. Trong đó, các hồ trên sông Lan Thương (Trung Quốc) tích 94%, các hồ ở hạ lưu vực sông Mekong tích trữ ở mức khoảng 74%. Dự kiến đầu mùa khô năm 2024-2025, dung tích hữu ích duy trì ở mức 70-80%… Theo nhận định, nguy cơ xuất hiện hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024-2025 ở ĐBSCL có thể xảy ra ở mức cao hơn trung bình nhiều năm… Phía Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng dự đoán, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống dần và ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,1-0,2m; xâm nhập mặn mùa khô năm 2024-2025 tới đây ở ĐBSCL cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2015-2016 và 2019-2020.

Hậu Giang đã chủ động xây hồ chứa nước ngọt để cung cấp nước cho người dân trong mùa hạn mặn. Ảnh: H.THU

Trước tình hình trên, mới đây tỉnh Trà Vinh triển khai dự án hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé (huyện Càng Long), với tổng vốn đầu tư của giai đoạn 1 khoảng 1.330 tỉ đồng. Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, khi hồ chứa nước ngọt hoàn thành sẽ có sức chứa hơn 10 triệu m3 nước ngọt, vừa đảm bảo an ninh nguồn nước, cung cấp nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ cho người dân ở huyện Châu Thành, Càng Long và thành phố Trà Vinh. Hồ này còn  góp phần phòng chống xâm nhập mặn, triều cường, ngăn ngập úng và hạn chế sạt lở…

Tại Cà Mau, hồ chứa nước ngọt Khánh An (huyện U Minh) cơ bản hoàn tất nhằm trữ nước để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô 2024-2025. Theo Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, hồ Khánh An được xây dựng trên diện tích 102ha, dung tích 3,85 triệu m3 nước, kinh phí hơn 248 tỉ đồng. Dự kiến cung cấp nước sạch cho hơn 113.000 hộ dân tại các huyện U Minh và Trần Văn Thời; đồng thời phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng; hạn chế tình trạng khai thác nước ngầm, tránh lún sụt đất. Trong tương lai, hồ này còn có khả năng tiếp nước ngọt từ sông Hậu dẫn về phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất cho khu vực này.

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, do nguồn nước trên lưu vực sông Mekong về ĐBSCL trong các tháng mùa khô 2025 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 5-12%, lượng mưa ở mức xấp xỉ và cao hơn TBNN cùng thời kỳ, do đó mặn xâm nhập vào tỉnh ở mức xấp xỉ và cao hơn TBNN. Khu vực ảnh hưởng triều biển Đông trên sông Hậu mặn bắt đầu xâm nhập vào tỉnh từ đầu tháng 2 kéo dài đến cuối tháng 3 với nồng độ cao nhất từ 1,5-3,0‰ cao hơn TBNN. Địa phương chịu ảnh hưởng là huyện Châu Thành, thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp. Diễn biến mặn trong mùa khô 2025 khu vực này rất phức tạp. Khu vực ảnh hưởng triều biển Tây trên sông Cái Lớn và kênh Chắc Băng mặn bắt đầu xâm nhập vào tỉnh từ đầu tháng 3 kéo dài đến giữa tháng 5, diễn ra gay gắt trong tháng 4 đến đầu tháng 5. Nồng độ mặn cao nhất trên sông Ngan Dừa thuộc xã Lương Nghĩa, sông Nước Trong thuộc xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ và sông Cái Lớn, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh ở mức từ 8,5-13,5‰. Ranh mặn 2‰ vào sâu từ 12-15km.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, khả năng cung cấp nước mặt từ sông Hậu vào tỉnh có khả năng thiếu hụt so với nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, công nghiệp dịch vụ và nông nghiệp từ 5,0-15%. Địa phương thiếu nhiều nhất lần lượt là huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy, thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, các địa phương còn lại thiếu hụt cục bộ.

Tháng 6-2024 tại một hội thảo về nguồn nước, TS Võ Văn Hải, Hội Khoa học kinh tế và quản lý (Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) đề xuất xây 2 hồ chứa nước ở Đồng Tháp và Hậu Giang. Cụ thể, nhóm nghiên cứu gợi ý về vị trí xây hồ chứa ở Đồng Tháp đặt gần Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, với diện tích khoảng 27.000ha, dung tích 1,5 tỉ m3 nước, nhằm cung cấp nước cho các tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long… thông qua kênh liên tỉnh; kinh phí dự án khoảng 67.000 tỉ đồng. Còn hồ chứa thứ hai nằm gần Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp, với dung tích 1 tỉ m3, diện tích xây 17.000ha; tổng mức đầu tư khoảng 68.000 tỉ đồng. Hồ sẽ giúp điều tiết nước cho các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và một phần Kiên Giang, thành phố Cần Thơ thông qua hệ thống kênh rạch có sẵn. Các hồ chứa xây dựng gần các khu bảo tồn thiên nhiên với mục đích dùng nơi này dự trữ nước thông qua hệ sinh thái; cùng chức năng cung cấp nước, phòng chống cháy rừng trong mùa khô.

An ninh nguồn nước vấn đề “sống còn” ở đồng bằng

Bộ NN&PTNT cho rằng, tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô ở các tỉnh ĐBSCL diễn biến khá phức tạp. Mùa khô năm 2015-2016, toàn vùng có tới 210.000 hộ thiếu nước; sau đó nhiều công trình thủy lợi, cấp nước được nhanh chóng đầu tư, nhưng trong mùa khô 2019-2020 vẫn có khoảng 96.000 hộ ở ĐBSCL thiếu nước. Đến mùa khô năm 2024, toàn vùng có hàng chục ngàn hộ dân ở nông thôn bị thiếu nước sinh hoạt; nhiều hộ ở Cà Mau phải đi đổi nước ngọt với giá 50.000 đồng/m3 về sử dụng.

 Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, cho hay: Do hạn mặn diễn biến phức tạp, nhiều nơi không cân đối được nguồn nước tại chỗ bởi kênh rạch cạn kiệt nên thiếu nước ngọt tiếp tục xảy ra… Cần phải thống nhất lại nhận thức rằng Việt Nam là một quốc gia thiếu nước, nước không phải vô hạn mà là hữu hạn. Vì vậy, để sử dụng nước ở góc độ hữu hạn thì phải có hành động tương xứng.

Hiện nay biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến nguồn nước vùng ĐBSCL; mực nước ở các sông, rạch xuống thấp gây ra sạt lở, sụt lún, thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất của người dân. Bộ NN&PTNT cho biết, đang chỉ đạo đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tại các vùng khan hiếm nước, xâm nhập mặn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2026 để cấp nước sinh hoạt cho người dân và phục vụ sản xuất. Đối với những công trình hồ chứa quy mô cần nghiên cứu thêm các vấn đề như trữ nước quy mô lớn, giải phóng mặt bằng với diện tích đất rất lớn mà phần nhiều là đất lúa 2-3 vụ/năm, rồi chất lượng nước bị ảnh hưởng nơi đất phèn, đất mặn, bốc hơi; ngoài ra còn lưu ý vấn đề an toàn công trình trữ nước, việc quản lý, vận hành, khai thác… Từ nhiều yếu tố đó thì giải pháp được đề xuất hiện nay là xây dựng các hồ trữ nước phân tán để phục vụ nhu cầu tại chỗ, các hồ chứa này chủ yếu được tận dụng các đoạn kênh đã có hoặc các khu đất trũng, ngập nước nhằm giảm bớt diện tích đất sử dụng.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng sẽ rà soát, đánh giá tổng thể năng lực cấp nước của các công trình tập trung ở ĐBSCL; xác định cụ thể giải pháp cấp nước cho những khu vực chịu ảnh hưởng hạn mặn. Những khu vực có thể cấp nước tập trung thì đầu tư, xây dựng mới hoặc nâng cấp, mở rộng công trình hiện có. Các khu vực dân cư phân tán thì hỗ trợ thiết bị trữ nước sạch với dung tích phù hợp để đảm bảo đủ nước sinh hoạt trong thời kỳ bị ảnh hưởng hạn mặn. Đặc biệt là tổ chức vận hành liên hệ thống thủy lợi vùng ĐBSCL hợp lý hơn, để tăng cường kết nối nguồn nước liên tỉnh; từ đó nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi, nhất là mùa khô hạn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã ký Công điện số 128/CĐ-TTg ngày 8/12/2024 yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Theo dự báo, tại ĐBSCL có khả năng xảy ra thiếu nước cục bộ, xâm nhập mặn sâu vào các cửa sông. Để chủ động phòng chống, hạn chế ảnh hưởng khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và UBND các tỉnh, thành cần rà soát, đánh giá khả năng nguồn nước, xây dựng phương án sử dụng nguồn nước phù hợp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là bảo đảm nước sinh hoạt của người dân trong các tháng cao điểm nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn. Tổ chức theo dõi, chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phù hợp với thực tế tại từng thời điểm, từng khu vực; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương điều chỉnh thời vụ, tổ chức sản xuất phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nhất là tại khu vực ĐBSCL…

H.TÂN - H.THU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 12-4-2025: Chính phủ giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 2025 từ 8%

10:05 12/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Việt Nam - Điểm đến đầu tư hấp dẫn với doanh nghiệp châu Âu; Nhiều ngân hàng bắt đầu triển khai các gói vay mua nhà ưu đãi; Bưởi Việt Nam có mặt tại chuỗi siêu thị lớn của Hàn Quốc.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 11-4-2025: Gần 43.000 người được hoàn thuế thu nhập cá nhân với 229,3 tỷ đồng

16:20 11/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Chặn gian lận xuất xứ, Bộ Công Thương đề nghị quản lý chặt nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu; Giá vàng vượt 106 triệu đồng/lượng; Giá dầu thế giới lao dốc.

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

07:38 11/04/2025

Vượt qua các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu hụt vật liệu xây dựng… là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh luôn đồng hành với nhà thầu tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu

07:32 11/04/2025

(HG) - Sáng ngày 10-4, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Phòng trừ ốc bươu vàng và chuột gây hại lúa Hè thu

07:28 11/04/2025

(HG) - Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Hậu Giang cho biết hiện có 2 đối tượng dịch hại trên lúa Hè thu mà nông dân cần quan tâm phòng trị là ốc bươu vàng và chuột.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 10-4-2025: ADB: Kinh tế Việt Nam duy trì triển vọng tăng trưởng ổn định

13:41 10/04/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Chi tiết chỉ tiêu xuất khẩu từng mặt hàng nông thủy sản; Giá vàng lập kỷ lục mới hơn 103 triệu đồng/lượng; Sau 3 kỳ tăng liên tiếp, giá xăng hôm nay có thể giảm gần 2.000 đồng/lít.

Phát triển kinh tế theo 4 trụ cột

06:14 10/04/2025

Thời gian qua, thành phố Vị Thanh bám sát phát triển theo 4 trụ cột công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch, đồng thời tăng cường xúc tiến, mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực này và đã mang nhiều kết quả tích cực.

Trái cây giải nhiệt hút hàng

06:06 10/04/2025

Nắng nóng những ngày qua khiến nhu cầu về các loại nước uống, thực phẩm giải nhiệt, đặc biệt là các loại trái cây tăng cao.

Mở rộng không gian sống hiện đại

06:06 10/04/2025

Hậu Giang chú trọng phát triển các khu đô thị thông minh, gắn liền với nhu cầu an cư, lạc nghiệp của người dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Giá bắp nếp tăng

05:38 10/04/2025

(HG) - Nông dân trồng bắp nếp trên địa bàn tỉnh đang vui mừng vì bán được giá cao và dễ tiêu thụ. Hiện bắp nếp được thương lái thu mua tại rẫy với giá khoảng 2.200 đồng/trái loại 1; bắp nếp loại 2 thì 2 trái tính thành 1.

Xã Vị Tân phát hiện một xác chết trôi sông

19:39 11/04/2025

(HGO) - Khoảng 15 giờ chiều nay ngày 11-4, nhiều người dân ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh phát hiện một xác chết nam trôi trên kênh tắc Huyện Phương, thuộc ấp 3 xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hoàn thành đúng và trước hạn 13/19 nhiệm vụ

18:15 11/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 11-4, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Ban quản lý) về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý I năm 2025 và những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Công ty Cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang đặt mục tiêu sản lượng đạt 30.000 tấn trong năm 2025

16:24 11/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 11-4, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang, thuộc Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, huyện Châu Thành.

Phải hoàn thành công tác tất toán các dự án trong tháng 6

15:30 11/04/2025

(HGO) - Sáng ngày 11-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về tiến độ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và công tác tất toán các dự án.