Thứ Năm, ngày 06/02/2025 | 07:17
Nâng cao hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư nước.MP3
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, nâng cao hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư nước ngoài không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là động lực then chốt để phát triển kinh tế của tỉnh.
Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Nguỵ Hoa Tường (bìa trái) cho biết sẵn sàng giới thiệu cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại tỉnh.
Nhiều triển vọng
UBND tỉnh cho biết, Hà Lan hiện là quốc gia châu Âu có số lượng nhà đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất. Đáng chú ý, Việt Nam và Hà Lan đã thiết lập hai mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng gồm: Thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước; đối tác về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực. Với sự tương đồng về diện tích và dân số với ĐBSCL, Hà Lan cũng đang đối mặt với những thách thức do biến đổi khí hậu, tạo tiền đề cho sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trong các lĩnh vực then chốt này.
Dự kiến trong năm 2025, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang sẽ đến Hà Lan tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư về công nghiệp, chủ yếu là các ngành chế biến thực phẩm; ngành nông nghiệp cơ giới hóa cao cho ngành chế biến thực phẩm xuất khẩu; các dự án có vốn đầu tư của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) về biến đổi khí hậu; xúc tiến đầu tư vào tỉnh.
Bên cạnh Hà Lan, Australia cũng là quốc gia có nhiều tiềm năng đầu tư tại tỉnh. Hiện có 2 doanh nghiệp Australia đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch sinh thái và kinh doanh dịch vụ xây dựng trên địa bàn tỉnh. 1 doanh nghiệp dầu khí đang được Tổ chức Tài chính Acuity Funding của Australia hỗ trợ vốn cho các dự án mở rộng Kho cảng Mái Dầm và Nhà máy chế biến xăng dầu khoảng 190 triệu USD. Ngoài ra, có 1 tổ chức phi chính phủ của Australia đang hoạt động trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực đào tạo nghề cảnh quan, với giá trị viện trợ dự kiến khoảng 1,1 triệu USD giai đoạn 2025-2028.
Năm 2023, ông Nghiêm Xuân Thành (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang), Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành có chuyến công tác tại Australia. Tiếp nối thành công của chuyến công tác này, dự kiến năm nay, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục có chuyến công tác Australia để quảng bá, kết nối các nhà đầu tư tiềm năng, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Hậu Giang và địa phương đồng cấp tại Australia.
Còn với Hàn Quốc, năm 2024, tỉnh có 2 bản ký kết thỏa thuận quốc tế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết với huyện Gangjin, tỉnh Jeollanam về thỏa thuận hợp tác, phái cử và tiếp nhận lao động thời vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ký kết Bản ghi nhớ giao lưu giáo dục với Sở Giáo dục Gangjin, Hàn Quốc. Trong năm 2024, Hậu Giang đã đưa hơn 200 lao động sang làm việc thời vụ tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon và huyện Gangjin, tỉnh Jeollanam. Dự kiến, lãnh đạo tỉnh sẽ có chuyến công tác tại Hàn Quốc trong năm nay nhằm tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Năm 2025 cũng là “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025). Tỉnh Hậu Giang mong Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối giúp tỉnh có thêm nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, góp phần tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hậu Giang với các địa phương, nhà đầu tư tại Trung Quốc.
Ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang hy vọng trong thời gian tới Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc; Tổng Lãnh sự quán Hà Lan; Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc; Tổng Lãnh sự quán Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể hỗ trợ, giúp tỉnh kết nối với các đối tác và nhà đầu tư, tạo cơ hội để có thêm các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức đến giao lưu, tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, môi trường và du lịch.
“Với chính sách thu hút và ưu đãi đầu tư tốt nhất, quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt tỉnh Hậu Giang được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất về thuế suất, miễn giảm tiền thuê đất… sẽ là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất”, ông Nguyễn Đăng Hải chia sẻ.
Sẵn sàng hỗ trợ tỉnh
Tham tán thương mại Dương Miêu, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Chúng tôi rất hy vọng có thể thúc đẩy giao lưu kinh tế, đầu tư giữa ĐBSCL với các địa phương Trung Quốc. Không chỉ ở ngành nông nghiệp mà trong tương lai sẽ mở rộng ra ngành công nghiệp. Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có một số doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, họ đánh giá môi trường đầu tư cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh rất tốt. Do đó, chúng tôi sẵn sàng giới thiệu cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Hậu Giang”.
Cũng theo Tham tán thương mại Dương Miêu, trong năm nay, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tỉnh Hậu Giang với sự tham gia của các doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc nhằm tăng cường kết nối, hợp tác đầu tư. Ông bày tỏ mong muốn tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để chuyến công tác thành công tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới.
“Sẵn sàng hỗ trợ tỉnh trong việc thực hiện các thủ tục và kết nối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh” cũng là khẳng định của bà Kim Mi Yeon, Lãnh sự, đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phía Tổng Lãnh sự quán mong muốn tỉnh có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc khi đầu tư vào địa phương.
Còn ông Daniel Stork, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự hỗ trợ của tỉnh Hậu Giang dành cho các dự án của Hà Lan thời gian qua, ông hy vọng những vướng mắc sẽ sớm được tháo gỡ để dự án sớm được triển khai tại tỉnh.
Ông Brent Stewart, Phó Tổng lãnh sự Australia, chia sẻ: Năm 2024 là năm đánh dấu quan hệ ngoại giao Việt Nam và Australia tốt đẹp hơn bao giờ hết. Chính phủ Australia đang có chủ trương xúc tiến đầu tư từ Australia qua Việt Nam. Phó Tổng lãnh sự mong muốn năm 2025 và những năm tiếp theo sẽ có những cơ hội hợp tác với Hậu Giang và các tỉnh khác ở ĐBSCL. Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện có các trụ cột như: Ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng, đổi mới sáng tạo… Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ đoàn công tác của tỉnh trong các thủ tục và hoạt động cụ thể tại Australia, và mong muốn phía tỉnh sớm cung cấp thông tin để công tác chuẩn bị được chu đáo.
MỘNG TOÀN
08:45 27/03/2025
Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ đang phối hợp chặt chẽ giải quyết vướng mắc về mặt bằng và vật liệu, quyết tâm đưa cao tốc trục ngang về đích trong năm 2026, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng.
08:42 27/03/2025
(HG) - Tổ bốc thăm nền tái định cư thuộc dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A, thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức bốc thăm nền tái định cư đợt 4 cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi
08:38 27/03/2025
(HG) - Sáng ngày 26-3, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang tổ chức Hội nghị biểu dương người lao động giỏi, sáng tạo giai đoạn 2020-2025. Ông Dương Văn Minh, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam, NHCSXH tỉnh cùng các đơn vị liên quan tham dự hội nghị.
08:33 27/03/2025
(HG) - UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1508 ngày 04-12-2024 là 6.604,052 tỉ đồng. Tỉnh đã phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 là
05:47 27/03/2025
Từ đầu năm đến nay, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phấn khởi vì heo bán được giá và có xu hướng tăng cao, nhờ đó mà người dân cũng yên tâm tái đàn.
05:46 27/03/2025
(HG) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang vừa xây dựng chương trình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới với mục tiêu chung là hoàn
05:42 27/03/2025
(HG) - UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, toàn tỉnh có 43 dự án đầu tư chậm tiến độ, trong đó có 1 dự án đầu tư từ ngân sách và 42 dự án đầu tư ngoài ngân sách. Nguyên nhân khiến các dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến việc giao đất cho nhà đầu tư. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động của các đơn vị, một số nhà đầu tư gặp khó khăn tài chính, không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, dẫn đến chậm triển khai dự án. Một số dự án kéo dài nên chính sách và chế độ thay đổi, gây khó khăn trong xử lý dứt điểm.
08:00 26/03/2025
Với quyết tâm trở thành tỉnh công nghiệp phát triển khá của vùng ĐBSCL, Hậu Giang đang nỗ lực tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.
16:34 25/03/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 63% người Việt có xu hướng thắt chặt chi tiêu; Sản phẩm OCOP tiêu thụ chưa tương xứng số lượng; Hàng không tăng tốc dịp 30/4, mỗi ngày gần 700 chuyến bay.
08:02 25/03/2025
(HG) - Chiều ngày 24-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương vùng sông Hồng và vùng ĐBSCL về việc xem xét quy hoạch thủy lợi cho 2 khu vực trên. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh Hậu Giang có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng một số sở, ngành liên quan của tỉnh.
08:45 27/03/2025
Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ đang phối hợp chặt chẽ giải quyết vướng mắc về mặt bằng và vật liệu, quyết tâm đưa cao tốc trục ngang về đích trong năm 2026, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng.
08:38 27/03/2025
(HG) - Sáng ngày 26-3, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang tổ chức Hội nghị biểu dương người lao động giỏi, sáng tạo giai đoạn 2020-2025. Ông Dương Văn Minh, Phó Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam, NHCSXH tỉnh cùng các đơn vị liên quan tham dự hội nghị.
08:38 27/03/2025
(HG) - Chiều ngày 26-3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình tại kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh. Tham dự cuộc họp, có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Mã Thị Tươi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Chí Hùng; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đặng Cao Trí.
08:34 27/03/2025
(HG) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến (giai đoạn 2021-2024).