Nông dân vui tết nhờ nông sản được mùa

Thứ Hai, ngày 20/01/2025 | 07:24

 

Nông dân vui tết nhờ nông sản được mùa.MP3

 

Chưa bao giờ xuất khẩu nông sản “được mùa” như năm 2024, khi nhiều mặt hàng tăng trưởng ấn tượng, mang về nguồn ngoại tệ lớn. Thị trường rộng mở, đầu ra thuận lợi đã kéo giá nông sản trong nước tăng lên theo chiều hướng có lợi cho nông dân. Nông sản được giá đã giúp bà con miền Tây ăn tết lớn…

 

Chế biến cá tra phục vụ xuất khẩu ở Khu công nghiệp Trà Nóc 2, thành phố Cần Thơ. Ảnh: H.TÂN

Có tiền sắm tết…

Mấy ngày nay cá tra nguyên liệu ở vùng ĐBSCL hút hàng, giá liên tục tăng làm cho người nuôi phấn khởi. Hiện thương lái và doanh nghiệp săn lùn cá tra loại tốt với giá 30.000-31.500 đồng/kg, đảm bảo cho người nuôi lãi từ 3.000-5.000 đồng/kg, cao nhất trong vài năm gần đây.

Chia vui với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc HTX Dịch vụ thủy sản Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), cho hay: “Nếu như 6 tháng đầu năm 2024 người nuôi không lời nhiều do giá dao động chỉ 26.500-27.500 đồng/kg; nhưng nay giá tăng mạnh, nhờ đó mà 300 tấn cá của gia đình tôi vừa thu hoạch đã có lợi nhuận gần 1 tỉ đồng. Số tiền này vừa dành để tái đầu tư cho vụ kế tiếp, vừa đảm bảo cho cả nhà ăn tết lớn…”.

Cùng niềm vui trên, ông Võ Văn Thanh, thành viên HTX Dịch vụ thủy sản Châu Thành, chia sẻ: “Cách nay vài tuần gia đình thỏa thuận bán 250 tấn cá tra nuôi theo chuỗi liên kết cho Công ty TNHH Cỏ May (Đồng Tháp) với giá 29.000 đồng/kg; trong đó có quy định thời điểm thu hoạch cá nếu giá tăng lên thì sẽ điều chỉnh theo; nhờ vậy nên mức lợi nhuận vụ này khá cao, ăn tết ngon lành”. Theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam, năm 2024 xuất khẩu cá tra về đích với kim ngạch 2 tỉ USD, tăng 9,6%. Cùng với đó là thị trường xuất khẩu thời điểm đầu năm 2025 khá nhộn nhịp, đơn hàng nhiều nên các nhà máy đẩy mạnh thu mua nguyên liệu để chế biến nhằm cung ứng kịp thời cho đối tác nhập khẩu; do đó giá cá tăng theo và người nuôi có lợi nhiều nhất...

Tôm tăng giá, giúp người nuôi có lợi nhuận tốt. Ảnh: H.THU

Nhiều nông dân nuôi tôm ở các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng… cũng trong niềm vui được giá. Ông Nguyễn Văn Thế, ngụ xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), cho hay: “Thương lái thu mua tôm càng xanh loại 1 từ 115.000-140.000 đồng/kg; tôm sú loại 20 con/kg giá từ 220.000-230.000 đồng/kg, tôm thẻ loại 20 con/kg từ 225.000-235.000 đồng/kg… đảm bảo cho người nuôi có lãi tốt. Gia đình tôi vừa thu hoạch 1ha tôm càng xanh, bán bình quân được 130.000 đồng/kg, trừ chi phí còn lãi khoảng 30 triệu đồng, đủ chi tiêu trong dịp Tết Nguyên đán 2025 sắp tới”.

Tại Cà Mau, nhiều nông dân cũng đang thu hoạch tôm để đón tết. Ông Lê Văn Năm, ở xã Biển Bạch Đông (huyện Thới Bình), tâm sự: “Sau hơn 5 tháng thả nuôi, gia đình tôi vừa thu hoạch gần 2ha tôm càng xanh bán được gần 130.000 đồng/kg, bỏ túi vài chục triệu đồng để đón tết thoải mái”. Theo UBND tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có hơn 278.000ha tôm nuôi các loại, sản lượng mỗi năm khoảng 243.000 tấn và là địa phương có diện tích tôm lớn nhất vùng ĐBSCL. Trong năm 2024, tỉnh tập trung xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu tôm; cộng với các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia ký kết đã mang lại nhiều cơ hội, lợi thế; ngoài ra nhu cầu nhập khẩu thủy sản ở nhiều thị trường như EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản… cải thiện tốt; nhờ đó xuất khẩu thủy sản của Cà Mau vượt mức 1,1 tỉ USD, tăng gần 6%. Cũng từ xuất khẩu tăng trưởng tốt nên bà con nuôi tôm cải thiện đời sống…

Cùng với thủy sản thì nông dân sản xuất rau quả cũng có cái tết đầm ấm nhờ được mùa được giá. Ông Nguyễn Vũ Linh, ở xã Trường Long (huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ), chia sẻ: “Gia đình vừa thu hoạch 5 công vú sữa cung ứng cho doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ với giá 50.000 đồng/kg; trừ chi phí còn lãi khoảng 70%, cao hơn những năm trước”.

Theo ông Trần Văn Chiến, Giám đốc HTX vườn cây ăn trái Trường Khương A, xã Trường Long (huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ), HTX có 45 thành viên trồng vú sữa và sầu riêng thì năm 2024 đều đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, giá sầu riêng cao khoảng 120.000-130.000 đồng/kg (giống Ri 6) và 170.000 đồng/kg (giống Monthong) giúp 100% thành viên có lợi nhuận, hộ trồng ít cũng lời được 400-500 triệu đồng trong năm 2024, còn trồng nhiều thì lãi 3-5 tỉ đồng. Những ngày qua, một số xã viên tất bật sửa chữa nhà mới khang trang hơn, mua sắm các phương tiện trong gia đình… để đón cái tết lớn nhất trong nhiều năm nay…

Liên kết để nông dân tránh rủi ro

Đưa chúng tôi ra thăm khu vườn sầu riêng Ri 6 rộng khoảng 3ha của mình, Giám đốc HTX vườn cây ăn trái Trường Khương A Trần Văn Chiến tiết lộ, mặc dù toàn bộ khu vườn cho trái chưa hết, nhưng sản lượng vụ này ước từ 45-50 tấn; dự kiến trong quý I/2025 sẽ thu hoạch để cung ứng cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Ông Trần Văn Chiến cho rằng, để vườn trái cây của HTX thu về bạc tỉ như hiện nay là cả một quá trình dài kiên trì vận động người dân thay đổi tập quán sản xuất từ nhỏ lẻ, tự phát, mạnh ai nấy làm, không liên kết, thiếu áp dụng khoa học kỹ thuật… sang hợp tác, quy tụ bà con vào HTX để “cùng làm, cùng hưởng”. Khi HTX ra đời đã mở hướng đi mới làm thay đổi tư duy sản xuất của từng thành viên, hướng việc sản xuất gắn nhu cầu thị trường tiêu thụ thông qua hợp tác với doanh nghiệp xuất khẩu trái cây. Rồi quy trình canh tác được thay đổi nhờ ngành nông nghiệp hỗ trợ phương pháp VietGAP, hữu cơ; đồng thời sử dụng kỹ thuật cho sầu riêng ra trái sớm nhằm bán được giá cao. “Sầu riêng đang cho lợi nhuận lớn nhưng HTX không mở rộng diện tích tràn lan mà tập trung đầu tư nâng cao chất lượng, cải thiện năng suất và ứng dụng tiến bộ khoa học vào canh tác để giảm giá thành nhằm tăng sức cạnh tranh với sầu riêng Thái Lan và các nước khác. Bên cạnh đó, tăng cường liên kết với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm đầu ra một cách chặt chẽ, có như vậy mới bền vững được”, ông Trần Văn Chiến cho hay.

Đối với con cá tra hiện đang phục hồi mạnh mẽ, tuy nhiên các địa phương cũng thận trọng khi phát triển. Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Tỉnh có hơn 2.600ha nuôi cá tra thương phẩm, giá trị sản xuất năm 2024 đạt hơn 8.800 tỉ đồng, tăng 2,86%. Để nghề nuôi và xuất khẩu cá tra bền vững, tỉnh chủ trương liên kết giữa người nuôi và doanh nghiệp, đến nay thực hiện được hơn 83% diện tích; song song đó cấp hơn 370 cơ sở về mã số nhận diện nuôi; đặc biệt là mở rộng diện tích nuôi áp dụng các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, ASC… để đáp ứng vào các thị trường khó tính trên thế giới”.

Theo Công ty TNHH Hùng Cá (Đồng Tháp), những năm qua công ty đầu tư vùng nuôi cá tra nguyên liệu 700ha, được áp dụng quy trình khép kín, chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế. Công ty dành nhiều kinh phí để hoàn thiện hệ thống nước, ao nuôi đảm bảo môi trường và các tiêu chuẩn theo quy định… nhờ đó cá nuôi ít hao hụt, chất lượng tốt, giảm được giá thành.

Sở NN&PTNT Hậu Giang cho biết, trong năm 2025 sẽ tập trung phát triển hiệu quả các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao gắn với lợi thế của tỉnh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; áp dụng quy trình, kỹ thuật nuôi tiên tiến gắn với chế biến, bảo quản giảm tổn thất sau thu hoạch, đa dạng hóa sản phẩm thủy sản chế biến. Đồng thời, đáp ứng tiêu chuẩn, quy định về nuôi trồng thủy sản; cấp mã số vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả công tác tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng mô hình phát triển thủy sản hiệu quả; khuyến cáo lịch mùa vụ, cơ cấu đối tượng nuôi; nắm bắt thông tin giá cả thị trường để thông báo kịp thời cho người dân. Tham mưu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số đối tượng thủy sản đặc thù, có giá trị kinh tế nhằm tạo chuỗi sản phẩm giá trị cao của tỉnh...

Bộ NN&PTNT nhìn nhận, năm 2024 với kim ngạch xuất khẩu 4 tỉ USD, tăng 16,7% cho thấy ngành hàng tôm mang về kết quả tích cực; qua đó không chỉ doanh nghiệp xuất khẩu tăng trưởng mà nhiều hộ nuôi tôm ở ĐBSCL cũng có thu nhập tốt. Tới đây, cùng với gia tăng xuất khẩu thì chú trọng đa dạng sản phẩm chế biến, sản phẩm giá trị gia tăng; xúc tiến thương mại mở rộng thị trường; nhất là đầu tư vào sản phẩm tôm sạch, hữu cơ…

Là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành tôm, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Cà Mau) đề xuất phát triển mô hình tôm - lúa, một hình thức canh tác thuận thiên gắn liền với vùng ĐBSCL và khí hậu nhiệt đới gió mùa của vùng này. Đặc trưng của mô hình là sự luân phiên giữa hai mùa mưa nước ngọt và mùa khô nước mặn, tạo ra điều kiện sinh thái phù hợp cho cả lúa và tôm sinh trưởng. Mô hình tôm - lúa có năng suất trung bình mỗi vụ từ 5-8 tấn lúa/ha và 300-1.000kg tôm. Như vậy, mỗi năm thu nhập từ mô hình này tối thiểu 250 triệu đồng, trung bình 500 triệu đồng và có thể lên tới 1 tỉ đồng/năm/ha nếu canh tác thành công. Theo ông Quang, để phát triển thì cần liên kết tạo thành những cánh đồng mẫu lớn từ 1.000-10.000ha theo hướng vận động nông dân vào HTX kiểu mới để hợp tác với doanh nghiệp. Về phía Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã và đang hợp tác với các địa phương, cùng nông dân ĐBSCL phát triển mô hình tôm - lúa đạt chứng nhận ASC, BAP, hữu cơ… Qua đó, giúp bà con bán được tôm sạch giá cao, mang lại hiệu quả và phát triển bền vững.

H.TÂN - H.THU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thắp lên ngọn lửa tin yêu vào một thành phố Cần Thơ đủ tầm vóc vươn ra biển lớn…

08:04 30/06/2025

Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.

Xây dựng chuỗi liên kết để nâng cao giá trị lúa gạo

08:02 30/06/2025

ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.

Thêm cầu nối cho sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng

07:56 30/06/2025

Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới

07:53 30/06/2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.

Ra mắt điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

07:42 28/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.

Tiết kiệm điện đạt hơn 43% kế hoạch cả năm

11:19 27/06/2025

(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 27-6-2025: Việt Nam nằm trong top các nước xuất khẩu chanh leo lớn trên thế giới

10:57 27/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.

Quyết tâm đến cuối tháng 6 hoàn thành thực hiện hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

10:50 27/06/2025

Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),

Kiên quyết xử lý dứt điểm các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai

10:20 27/06/2025

(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...