Phát huy tinh thần “5 tiên phong”

Thứ Hai, ngày 03/02/2025 | 08:47

 

Phát huy tinh thần “5 tiên phong”.mp3

 

Với tinh thần “5 tiên phong” theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, ngành Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang đang tập trung khắc phục những tồn tại của năm cũ và hướng tới mục tiêu cao hơn trong năm 2025, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang thăm, làm việc với Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Nhiều kết quả ấn tượng

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, trong năm 2024, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành 18 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Kết quả có 18/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sớm Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về quản lý vốn đầu tư công, tổng khối lượng thực hiện được 4.991/6.842 tỉ đồng, đạt 72,95% kế hoạch. Giá trị giải ngân 5.436/6.842 tỉ đồng, đạt 79,50% kế hoạch, so với vốn được Thủ tướng Chính phủ giao giải ngân 5.436/6.132 tỉ đồng, đạt 88,65% kế hoạch. Ước giải ngân cuối kỳ (31-01-2025) đạt 95,54% kế hoạch. Nhờ tham mưu hiệu quả và giải pháp đồng bộ, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh cải thiện đáng kể, PCI năm 2023 xếp hạng 9/63 tỉnh thành.

Bên cạnh đó, Sở còn tham mưu đề xuất thành lập tổ công tác, tổ giúp việc và kế hoạch thực hiện 2 dự án trọng điểm: Khu Du lịch sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Tham mưu thực hiện Thỏa thuận liên kết hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL; Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Võ Trường Toản.

Đến nay, toàn tỉnh có 320 dự án đầu tư, tổng mức đầu tư 192.897 tỉ đồng. Tỉnh có 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tổng vốn đăng ký 730,85 triệu USD. Về thu hút đầu tư ODA, đã triển khai 3 dự án, với tổng số 127 tỉ đồng, giải ngân 74 tỉ đồng, đạt 58,31% kế hoạch.

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có 1.101 hồ sơ với tổng số vốn 5.507,83 tỉ đồng, so cùng kỳ tăng 44,7% về số lượng doanh nghiệp và tăng 27,7% về số vốn điều lệ. Hỗ trợ 18 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, với kinh phí 0,48 tỉ đồng, đạt 97,2% kế hoạch… Theo ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang, thành công của ngành trong năm 2024 là nhờ vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ngành liên quan, nỗ lực của cộng đồng các doanh nghiệp. Tập thể nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Đăng Hải cũng thẳng thắn nhìn nhận những điểm cần khắc phục: “Một số cơ chế, chính sách, kế hoạch, báo cáo hoàn thành chưa đúng hạn, chất lượng chưa đạt yêu cầu. Dự án đầu tư ngoài ngân sách vi phạm Luật Đầu tư chậm được đề xuất xử lý. Tham mưu giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt theo yêu cầu… Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại này do vai trò tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp phòng còn hạn chế; giao việc cho cấp dưới thiếu kiểm tra, đôn đốc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Chính vì vậy, trong thời gian tới, việc tập trung khắc phục những điểm nghẽn này là trọng tâm của đơn vị.

Quyết liệt tinh thần “5 tiên phong”

Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá cao những kết quả mà Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: Công tác hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh còn chậm; một số báo cáo còn sai sót số liệu, chất lượng chưa đạt yêu cầu đề ra; nhiều dự án chậm tiến độ, không triển khai dự án.

Tham mưu triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL nhưng chưa có kết quả nổi bật. Công tác đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, quán triệt 5 “tiên phong” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Tiên phong trong đổi mới tư duy, nghĩ sâu làm lớn, nhìn xa trông rộng, đã nói là làm, đã làm phải có hiệu quả. Tiên phong trong xây dựng, hoàn thiện thể chế. Tiên phong trong dẫn dắt, thu hút nguồn lực. Tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm và cơ cấu lại nền kinh tế. Tiên phong trong xây dựng cơ sở dữ liệu để hoạch định chính sách trên cơ sở dữ liệu quốc gia một cách khoa học, hiệu quả”, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh.

Bí Thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025. Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2025. Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án hợp nhất Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phối hợp xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án hợp tác, liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch thực hiện dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong, dự án Du lịch sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng để đảm bảo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo Kế hoạch đề ra. Xử lý dứt điểm đối với các dự án chậm tiến độ, nhà đầu tư không triển khai dự án theo quy định.

“Tiếp tục xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2025. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Quan tâm công tác đào tạo, hướng dẫn và giám sát để nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu. Chủ động cập nhật, nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện, cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác đấu thầu tại tỉnh Hậu Giang”, ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh.

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang: Tết sớm trong ngôi nhà mới

09:07 03/02/2025

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hậu Giang phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Long Mỹ tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động đốt rơm rạ

08:53 03/02/2025

(HG) - Theo Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, để quản lý tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch, Chính phủ, Bộ, ngành đã có ban hành nhiều văn bản pháp lý quy định việc xử lý các phụ phẩm cây trồng, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hoạt động trồng trọt và

Khoảng 90.000-110.000ha lúa, cây ăn trái, thủy sản có nguy cơ bị hạn, ảnh hưởng mặn

08:47 03/02/2025

(HG) - Theo UBND tỉnh Hậu Giang, tổng diện tích ước tính có nguy cơ hạn, ảnh hưởng mặn trên địa bàn tỉnh khoảng 90.000-110.000ha, bao gồm vụ lúa Đông xuân 2024-2025, Hè thu 2025 và diện tích cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy.

Nông dân cần chủ động phòng ngừa dịch hại trên lúa và rau màu

08:38 03/02/2025

(HG) - Thời tiết trên địa bàn tỉnh trở nên lạnh hơn những ngày trước đó, đặc biệt là tình hình sương mù xuất hiện dày đặc trên các cánh đồng lúa Đông xuân 2024-2025 và rau màu của người dân.

Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thị xã

08:33 03/02/2025

Với vị trí thuận lợi, Châu Thành đang hội tụ nhiều cơ hội để bứt tốc, hướng đến mục tiêu trở thành “huyện công nghiệp - đô thị” và đến năm 2030 trở thành thị xã.

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng từ đầu năm

05:42 03/02/2025

Các ngân hàng đã và đang nỗ lực đưa vốn ra nền kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho kinh doanh cũng như thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm nay.

Phát triển bền vững trụ cột “nông nghiệp”

05:36 03/02/2025

Trên địa bàn huyện Phụng Hiệp có nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, góp phần đưa “trụ cột” nông nghiệp phát triển bền vững, là bệ đỡ quan trọng cho nền kinh tế của địa phương này.

Khí thế mới của ngành công nghiệp

05:36 03/02/2025

Sau kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ, không khí làm việc khẩn trương quay lại ở các doanh nghiệp tại khu, cụm công nghiệp của tỉnh khá sôi nổi. Tín hiệu vui này như khẳng định khí thế mới của ngành công nghiệp Hậu Giang ngay từ đầu năm.

Đưa nông sản vươn xa

05:35 03/02/2025

Với những cách làm hay từ ngành chức năng và người dân nên hiện nay có không ít mặt hàng nông sản của Hậu Giang đang được quảng bá, tiêu thụ tại mọi miền đất nước, thậm chí có mặt hàng đã xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài.

HTX Kỳ Như: “Chất lượng khẳng định thương hiệu”

09:29 02/02/2025

“Luôn đặt uy tín, chất lượng sản phẩm lên hàng đầu” là kim chỉ nam của HTX Kỳ Như, huyện Phụng Hiệp, trong việc sản xuất, góp phần lan tỏa và nâng cao giá trị cá thát lát Hậu Giang.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chuyên gia tiết lộ: Vì sao Hậu Giang là "điểm nóng" đầu tư mới?

09:03 03/02/2025

Khi thị trường bất động sản bước vào một chu kỳ phát triển mới, các nhà đầu tư lại đang “rục rịch” tìm kiếm những "miền đất hứa" tiếp theo. Và Hậu Giang đang nổi lên như một điểm sáng đầu tư hấp dẫn. Để hiểu rõ hơn về tiềm năng của thị trường bất động sản tại Hậu Giang, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Trần Xuân Lượng (ảnh), Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.

Phát động thi đua trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

08:53 03/02/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Chi bộ 4 tốt, đảng viên 6 tốt và nhiều cái tốt nữa sẽ sinh sôi !

08:51 03/02/2025

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”.

Phát huy tinh thần “5 tiên phong”

08:47 03/02/2025

Với tinh thần “5 tiên phong” theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, ngành Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang đang tập trung khắc phục những tồn tại của năm cũ và hướng tới mục tiêu cao hơn trong năm 2025, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.