Thứ Ba, ngày 27/05/2025 | 18:28
Nhằm giúp người dân phát triển kinh tế bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, Trường Đại học Cần Thơ đã hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn.
Giảng viên Bộ môn Khoa học Môi trường (bìa phải) cùng ông Phan Quốc Tùng kiểm tra sự phát triển, diệp lục tố của cây lúa.
Xử lý chất thải chăn nuôi làm phân bón
Ông Trần Trung Tính, Trưởng trạm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, cho biết: Những năm qua, trong trồng trọt, chăn nuôi huyện luôn khuyến khích người dân sản xuất theo hướng an toàn, tuần hoàn, chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường để tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập và đáp ứng yêu cầu thị trường. Từ những mô hình kinh tế hiệu quả, huyện nhân rộng ra cho người dân thực hiện, để góp phần cho huyện đạt các mục tiêu phát triển trên các lĩnh vực.
Điển hình, như mô hình kinh tế tuần hoàn sử dụng nước thải sau hệ thông khí sinh học để canh tác lúa đang được Trường Đại học Cần Thơ triển khai trên địa bàn huyện. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Thuận, Giảng viên cao cấp Bộ môn Khoa học Môi trường, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: Trước đây, với mô hình này trường đã có thí nghiệm nghiên cứu khả năng đáp ứng của biogas trên phân bò, tại địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ và mô hình đã đem lại hiệu quả cho người dân. Đây là mô hình được phối hợp với Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Khoa học Nông nghiệp Quốc tế Nhật Bản (Jircas).
Từ hiệu quả trên, để giúp người phát triển kinh tế tuần hoàn, trường đã chọn huyện Phụng Hiệp để thí nghiệm. Hiện tại, mô hình đang thực hiện tại hộ gia đình anh Phan Quốc Tùng, ở ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa. Với mô hình này, lấy biogas áp dụng cho việc trồng lúa. Mục tiêu là thay thế lượng phân bón hóa học, giúp cải thiện đất, tăng độ xốp cho đất. Đặc biệt là tiết kiệm chi phí mua phân bón, giảm phát thải ra môi trường.
Tiết kiệm 70% chi phí phân bón
Là hộ gia đình trực tiếp thực hiện mô hình, ông Phan Quốc Tùng cho hay: “Gia đình tôi có 2ha đất trồng lúa và 1ha trồng cây ăn trái các loại. Bên cạnh đó, nuôi được 70 con heo cả nái và thịt. Thay vì trước đây, để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, gia đình tôi làm biogas chỉ lấy gas sử dụng trong việc nấu ăn. Từ khi được Trường Đại học Cần Thơ thí nghiệm mô hình đã tài trợ cho gia đình tôi hệ thống máy bơm, đường ống, hệ thống điện tự động để sử dụng trên thiết bị điện thoại thông minh, giúp gia đình tiết kiệm rất nhiều trong sản xuất. Không chỉ sử dụng nước thải từ biogas tưới cho vườn cây ăn trái, trồng lúa, tôi còn sử dụng vào việc phát điện mỗi khi có cúp điện”.
Với mô hình kinh tế tuần hoàn dùng chất thải từ phân heo ủ biogas để canh tác lúa, khi nước thải từ biogas phải cho qua ao lắng, ao lọc trước khi bơm cho ruộng lúa qua xử lý vi sinh, để đảm bảo không ô nhiễm khi đưa ra môi trường. Hiện tại, ông Tùng đang thí nghiệm trên 300m2 đất trồng lúa của gia đình được 2 vụ, khi thu hoạch năng suất lúa thì đạt như các ruộng lúa có sử dụng phân bón hóa học.
Ông Tùng cho biết, mô hình này rất hay và mang lại hiệu quả kinh tế. Bình quân trên 1.300m2 đất trồng lúa, ông sử dụng phân bón hóa học thì chi phí khoảng 1,2 triệu đồng/vụ. Tuy nhiên, việc sử dụng nước thải biogas làm phân bón trên diện tích nói trên đã giúp cho gia đình tiết kiệm 70% tiền mua phân bón, khoảng 840.000 đồng/vụ”.
Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường, huyện Phụng Hiệp, trên địa bàn huyện hiện đàn trâu có 158 con, tăng 33 con so với cùng kỳ; đàn bò có 1.175, tăng 153 con so với cùng kỳ; đàn heo là 40.747 con, tăng 6.586 con so với cùng kỳ; đàn gia cầm là 1.424.815 con, tăng 269.036 con so với cùng kỳ. Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phụng Hiệp, cho biết: Mô hình kinh tế tuần hoàn sử dụng nước thải sau hệ thông khí sinh học để canh tác lúa giúp người dân thay đổi tập quán chăn nuôi, biết tận dụng chất thải từ chăn nuôi làm chất đốt, phân bón, giúp giảm chi phí trong sản xuất, nâng cao sức khỏe cộng đồng dân cư, phát triển kinh tế. Nếu mô hình được nhân rộng tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn sẽ góp phần bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới của địa phương.
T.XOÀN
18:27 27/05/2025
(HG) - Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh ghi nhận có hơn 142ha khóm bị nhiễm bệnh; trong đó, rệp sáp ghi nhận gần 90ha, bệnh héo đỏ lá do vi-rút có 41ha và bệnh thói nõn gần 11ha. Hiện hầu hết các diện tích khóm bị nhiệm bệnh đều ở mức độ nhẹ và phân bố chủ yếu ở huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh.
18:23 27/05/2025
Năm 2025 được xác định là năm then chốt để Hậu Giang hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cả giai đoạn 2021-2025; do đó, ngay từ đầu năm, tỉnh đề ra kế hoạch, giải pháp và hiện đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc.
16:40 27/05/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Liên minh châu Âu sắp cử đoàn thanh tra sầu riêng Việt Nam; Sẽ cảnh báo nghi lừa đảo khi chuyển tiền; Phát hiện hàng loạt vụ gian lận xuất xứ, “đội lốt” hàng Việt.
10:18 27/05/2025
Nông dân xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ đã và đang bắt đầu thả nuôi lại vụ tôm - lúa.
10:01 27/05/2025
(HG) - Theo Chi cục Thuế XIX, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/03/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 1-6-2025.
10:00 27/05/2025
(HG) - Những ngày qua, giá lúa tươi đầu vụ Hè thu đã tăng nhẹ. Cụ thể, giá lúa OM 380 được thương lái mua tại ruộng từ 5.300-5.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg;
08:01 27/05/2025
(HG) - Sở Công thương tỉnh Hậu Giang vừa có Kế hoạch tổ chức Hội chợ Thương mại và sản phẩm OCOP Hậu Giang năm 2025.
15:13 26/05/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sẽ quy định cụ thể về quản lý mã số vùng trồng, đóng gói xuất khẩu; Hơn 87% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng; Giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng.
07:51 26/05/2025
(HG) - Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Tổ chức VESAF (Hoa kỳ) vừa phối hợp cùng UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ tổ chức khởi công xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn.
07:49 26/05/2025
(HG) - Theo thống kê của ngành chức năng thì toàn tỉnh Hậu Giang có 757 ô bao kiểm soát lũ cả năm, với tổng diện tích khoảng 124.234ha, tổng chiều dài khoảng 4.157km. Trong đó, một phần diện tích sản xuất nông nghiệp của thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và Châu Thành A nằm trong hệ thống thủy lợi Ô Môn - Xà No, đây là hệ thống thủy lợi khép kín kiểm soát lũ cả năm được nhà nước đầu tư và giao cho đơn vị cấp tỉnh quản lý vận hành.
18:28 27/05/2025
Nhằm giúp người dân phát triển kinh tế bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, Trường Đại học Cần Thơ đã hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn.
18:26 27/05/2025
Thời gian qua, công tác triển khai lấy ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện, từ đó kịp thời ghi nhận góp ý, nguyện vọng của người dân gửi đến Quốc hội nhằm hoàn thiện Hiến pháp.
18:24 27/05/2025
Lẩu tự sôi, cơm tự chín,… ngày càng được thị trường quan tâm vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng cần có những lưu ý để đảm bảo an toàn, chất lượng.
18:23 27/05/2025
Năm 2025 được xác định là năm then chốt để Hậu Giang hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cả giai đoạn 2021-2025; do đó, ngay từ đầu năm, tỉnh đề ra kế hoạch, giải pháp và hiện đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc.