Quyết liệt chống buôn lậu, hàng giả

Thứ Tư, ngày 25/06/2025 | 06:12

 

Quyết liệt chống buôn lậu, hàng giả.mp3

 

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đang được đẩy mạnh trên cả nước để bảo vệ người tiêu dùng, người sản xuất chân chính, đưa nền kinh tế phát triển lành mạnh, bền vững.

Công tác kiểm tra hàng giả, gian lận thương mại... luôn được ngành chức năng thực hiện thường xuyên.

Phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, 6 tháng đầu năm, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến rất phức tạp; nổi lên là các hoạt động vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như xăng, dầu, vàng, rượu, bia, đường cát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, hàng đông lạnh, hàng gia dụng... Lực lượng chức năng đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đấu tranh ngăn chặn, xử lý tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, xử lý 50.736 vụ việc vi phạm. Trong đó, 10.862 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 36.604 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; 3.270 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6.532 tỉ đồng; khởi tố hình sự 1.875 vụ, 3.235 đối tượng.

Trong tháng cao điểm từ ngày 15/5-15/6/2025, các đơn vị, địa phương cả nước bắt giữ, xử lý 10.437 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 80,51% so với tháng trước đó với 1.936 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 6.870 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 1.631 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách nhà nước 1.279 tỉ đồng; khởi tố 204 vụ/378 bị can. Qua thống kê có hơn 5.500 cửa hàng trên cả nước đóng cửa, tạm dừng hoạt động trong đợt cao điểm chống hàng giả.

Tại Hậu Giang, thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh không diễn biến phức tạp, nổi cộm như các tỉnh thành lớn, song tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và vi phạm trong điều kiện kinh doanh… còn xảy ra, thường là tại các điểm kinh doanh cố định, số vụ nhỏ, lẻ. Trong đợt cao điểm, tình hình các tổ chức, cá nhân vi phạm chủ yếu như: kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng; hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu; hàng hóa không xác định được nguồn gốc, xuất xứ; vi phạm về điều kiện kinh doanh...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đợt cao điểm Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hậu Giang, chỉ đạo Sở Công thương tỉnh tham mưu tổ chức thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thành lập các Đoàn kiểm tra thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, trong đó tập trung là các mặt hàng thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm, dược phẩm, phân bón…

Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các Đoàn kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện tốt công tác giám sát quản lý địa bàn, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Từ ngày 15/5-15/6/2025 có 449 cơ sở, doanh nghiệp được kiểm tra. Tổng số mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa là 41 mẫu (30 mẫu thực phẩm các loại; 4 mẫu phân bón; 2 mẫu thuốc bảo vệ thực vật, 3 mẫu gạo; 1 mẫu vịt, 1 mẫu sáp), đang chờ kết quả kiểm định mẫu. Xử lý vi phạm hành chính 1 cơ sở sử dụng cân đồng hồ lò xo không có chứng chỉ kiểm định và chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 1.500.000 đồng. Khởi tố 1 vụ/1 bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Các vụ có dấu hiệu vi phạm đang tiếp tục xác minh, làm việc là 19 vụ, với các hành vi vi phạm như: về thủ tục điều kiện kinh doanh; không treo gắn biển hiệu theo quy định; chưa thực hiện đăng ký kê khai giá đối với mặt hàng bắt buộc phải đăng ký kê khai giá theo quy định; thực hiện niêm yết giá bán không đầy đủ, không rõ ràng theo quy định. Đoàn kiểm tra còn phát hiện và niêm phong tạm giữ hàng hóa về hành vi kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng; hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu; hàng hóa không có mác nhãn, tên cơ sở, địa chỉ cơ sở chịu trách nhiệm về hàng hóa, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam nhưng không thể hiện rõ các nội dung trên nhãn phụ, chưa xuất trình được hồ sơ, giấy tờ, hóa đơn chứng từ có liên quan đến nguyên liệu dùng để sản xuất hàng hóa thành phẩm, chưa xuất trình được hồ sơ, giấy tờ, hóa đơn chứng từ có liên quan đến hàng hóa. Các mặt hàng chủ yếu như thực phẩm các loại (sữa, bánh kẹo, cà phê, rượu, sản phẩm đóng gói thành phẩm từ gia súc, gia cầm, thủy sản); đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, dược liệu, phân bón, bao bì, máy móc dùng trong sản xuất).

Ngành chức năng niêm phong hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Tiến tới quét sạch tình trạng buôn lậu, hàng giả

Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết, mặc dù các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ, ngành, UBND tỉnh, đã nhận diện được tình hình và ban hành kế hoạch, thành lập Đoàn kiểm tra, tuy nhiên đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng nhập lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,… hoạt động có tổ chức chặt chẽ, liên tỉnh, liên khu vực; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây khó khăn trong việc điều tra, xác minh, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý của các lực lượng chức năng.

Bên cạnh đó, công tác nắm, dự báo tình hình đôi lúc còn bị động, chưa theo kịp diễn biến tình hình; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… bị phát hiện, xử lý chưa tương xứng với tình hình, mới chỉ phát hiện, xử lý những vụ việc nhỏ, lẻ. Lực lượng tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của một số đơn vị chức năng của sở, ban ngành còn mỏng; kinh phí, trang thiết bị hiện đại còn hạn chế. Công tác giám định, định giá còn khó khăn như việc xử lý đối với các hành vi vi phạm tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ đòi hỏi phải tiến hành giám định, trong đó một số lĩnh vực cụ thể phải có kết quả trả lời của cơ quan khoa học ngoài ngành làm cơ sở cho cơ quan giám định kết luận. Việc định giá đối với tài sản là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng cấm còn gặp khó khăn do không có giá bán buôn để làm căn cứ xác định giá.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, cho biết: Sẽ bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trong đó tập trung tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, vận động quần chúng nhân dân đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…; phối hợp thực hiện công tác truyền thông theo phương châm tăng cường về tần suất, đa dạng về hình thức đảm bảo nội dung và chất lượng tuyên truyền.

Đề nghị các sở, ban ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp diễn biến tình hình và yêu cầu nhiệm vụ. Kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thị trường có biến động về cung - cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh hoặc diễn biến bất thường khác để thu lợi bất chính và các hành vi gian lận thương mại khác. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trường hợp có dấu hiệu, hành vi tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định phải tiếp tục kiên định mục tiêu, kiên quyết tuyên chiến, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới quét sạch tình trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ. Thủ tướng cho rằng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, thường xuyên, thực hiện không ngừng nghỉ, không có vùng cấm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp vào cuộc để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp làm ăn chân chính, bảo vệ an ninh, an toàn, phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững...

HOÀI THU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Thành phố Vị Thanh: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 9.325 tỉ đồng

09:47 25/06/2025

(HG) - Thành phố Vị Thanh hiện có 6.286 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Thời gian qua thành phố đã triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, nhằm tăng sức mua trong Nhân dân, đưa hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu

Kinh tế tư nhân - Động lực phát triển mới

06:11 25/06/2025

Bài 2: Giải tỏa “cơn khát” cho kinh tế tư nhân

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 24-6-2025: Từ 1/7, doanh nghiệp không được khuyến mại trên 50% giá bán

16:39 24/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Gần 60 triệu lượt khách qua cảng hàng không trong nửa đầu năm 2025; Giá cà phê đảo chiều tăng vọt; Giá gạo tại Nhật giảm sâu, chạm mức thấp nhất trong 3 tháng.

Kinh tế tư nhân - Động lực phát triển mới

06:26 24/06/2025

Bài 1: Những bước tiến chưa từng có

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện

06:24 24/06/2025

(HG) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho hay, công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện luôn được công ty quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp. Về công trình lưới điện phân phối, kế hoạch

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Đòn bẩy giúp đặc sản Hậu Giang vươn xa

06:23 24/06/2025

Những năm gần đây, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo dấu ấn rõ nét tại nhiều địa phương, trong đó có Hậu Giang vốn được biết đến là vùng đất giàu tiềm năng với nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm OCOP tại tỉnh vẫn đang trong giai đoạn tìm đầu ra ổn định, thị trường tiêu thụ còn hẹp và thiếu chiến lược truyền thông hiệu quả. Trước thực trạng đó, việc xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP chính là bước đi cần thiết, mang tính chiến lược lâu dài.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 1,7 tỉ đồng

11:35 25/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 25-6, tại Nhà máy điện rác Hậu Giang thuộc Công ty TNHH MTV Greenity Hậu Giang, Hội đồng tiêu hủy - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (Sở Công thương) tiến hành tiêu hủy tang vật, hàng hóa vi phạm hành chính bị tịch thu từ tháng 1-2024 đến tháng 2-2025.

Hạ tầng số - Mấu chốt thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

10:55 25/06/2025

Hạ tầng số đóng vai trò then chốt, quyết định sự thành công trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện. Nhận thức tầm quan trọng này, tỉnh đã và đang ưu tiên đầu tư, xây dựng, hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này.

Vận hành thử nghiệm cấp xã mới

09:56 25/06/2025

(HG) - Sáng ngày 24-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự kiến nhân sự và tổ chức vận hành thử nghiệm bộ máy các cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cấp xã được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Mỗi cán bộ đoàn, hội, đội không ngừng đổi mới, thích ứng, tiên phong và sáng tạo

09:54 25/06/2025

(HG) - Đó là yêu cầu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; tổng kết công tác đoàn, đội trường học năm học 2024-2025, do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức vào ngày 23-6.