Chủ Nhật, ngày 26/01/2025 | 10:39
Năm 2024 khép lại, Hậu Giang đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu trọng yếu của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, nổi bật là giữ được đà tăng trưởng kinh tế cao, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển đồng bộ, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên… Kết quả đó củng cố thêm nền tảng để tỉnh vững tin chuyển tiếp vào giai đoạn tăng tốc phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chia sẻ với Báo Hậu Giang nhân dịp năm mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo tình hình thi công các dự án cao tốc tại khu vực ĐBSCL.
Trước hết, xin gửi lời chúc mừng của Báo Hậu Giang cùng độc giả đến ông vừa được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 !
Với cương vị mới, ông có chia sẻ điều gì nhân dịp đầu năm mới đến ?
- Tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở chia tách từ thành phố Cần Thơ từ ngày 1-1-2004. Từ một tỉnh thuần nông và gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng với tinh thần không khuất phục trước khó khăn, thử thách đã thôi thúc quyết tâm bao thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh nỗ lực mạnh mẽ, bằng bàn tay, khối óc của những con người biết dấn thân, tiên phong; đồng thời, tranh thủ mọi nguồn lực, đoàn kết, sáng tạo phấn đấu vươn lên trên mọi lĩnh vực…
Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, gắn bó với từng bước chuyển mình của Hậu Giang thân yêu, nên tôi rất phấn khởi và cũng rất tự hào khẳng định rằng: Hậu Giang giờ rất khác, tràn căng sức sống, đang hội đủ các điều kiện để bứt phá vươn lên mạnh mẽ, và ngày càng chứng tỏ vị thế của một tỉnh trung tâm đồng bằng sông Cửu Long.
Ông có thể phác họa rõ hơn hành trình phát triển của Hậu Giang, mà nhiều người nhận xét rằng đó như là kỳ tích ?
- Hơn 20 năm thành lập tỉnh là khoảng thời gian ngắn cho sự phát triển, nhưng đánh giá về mặt thành tựu, rõ ràng Hậu Giang đã có bước đi rất dài, vượt bậc. Còn nhớ, những năm đầu khi mới thành lập, do tỉnh nghèo, xuất phát điểm thấp nên lúc đó lãnh đạo tỉnh rất đắn đo với nhiều giải pháp phát triển. Cuối cùng tỉnh đã chọn phải lo “an cư rồi mới đến lạc nghiệp”. Tức có nghĩa chăm lo nơi ăn, chốn ở cho gia đình chính sách, người có công và các hộ nghèo trước. Rồi lần lượt các năm sau đó, mỗi năm tập trung đầu tư cho một chủ đề: Giáo dục, y tế, kết cấu hạ tầng…
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên công nhân thi công cao tốc.
Cụ thể, sau 10 năm cố gắng, Hậu Giang mang dấu ấn đậm nét, là một hiện tượng của đồng bằng sông Cửu Long khi tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ nhất thành công rực rỡ; hoàn thành công viên/bờ kè Xà No hướng về kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; thu hút 425 dự án vào đầu tư 48 ngàn tỉ đồng và 730 triệu USD; nhiều tuyến quốc lộ hoàn thành; bệnh viện đa khoa 500 giường đi vào hoạt động; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cải thiện tích cực, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành…
Đến 15 năm thành lập, tỉnh mới dần thoát khỏi hẳn “vùng trũng” về kinh tế, giáo dục - đào tạo, y tế. Điểm nhấn là hệ thống giao thông, nhất là các tuyến giao thông đối ngoại được rộng mở. Các khu, cụm công nghiệp cũng hình thành rõ hình hài. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn được tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó bộ mặt từ thành thị đến nông thôn không ngừng khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.
Ấn tượng nhất là cột mốc 20 năm thành lập, Hậu Giang đã đánh dấu đỏ trên bản đồ toàn quốc về các chỉ số phát triển: Năm 2021, dù ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng tỉnh tạo được nhiều điểm sáng: kinh tế tăng trưởng 3,08%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước.
Đến năm 2022, tăng trưởng kinh tế đạt 13,94%, đứng thứ tư cả nước về tỷ lệ tăng trưởng.
Năm 2023, tăng trưởng 12,27%, năm thứ 2 liên tiếp đứng đầu đồng bằng sông Cửu Long và vươn lên xếp thứ hai cả nước.
Năm 2024, đạt mức tăng trưởng 8,76%, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch 7,5%).
Bốn trụ cột phát triển: Nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, du lịch đều ghi dấu ấn rõ nét.
Nếu ước cả nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế có khả năng tiệm cận 10% (kế hoạch 6,5-7%). GRDP bình quân đến năm 2025 đạt 99,61 triệu đồng/người/năm, tương đương 3.906 USD, tăng 93,49% so với năm 2000, đạt 120,4% kế hoạch. Quy mô nền kinh tế đạt gần 73.000 tỉ đồng (tương đương 2,86 tỉ USD).
Hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh về số lượng, chất lượng, cũng như diện mạo của 8 huyện, thị, thành phố có nhiều thay đổi, khởi sắc và khang trang hơn. Hiện nay, tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng, phát triển các đô thị theo hướng thông minh, hiện đại, mang đặc trưng vùng sông nước.
Chuyển đổi số được đầu tư và triển khai trên nhiều lĩnh vực, cả 3 trụ cột về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Cải cách hành chính chuyển biến tích cực, theo đó, Hậu Giang đã chuyển hẳn từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, quyết liệt, Hậu Giang là tỉnh đầu tiên thông qua Quy hoạch Khu công nghệ số tỉnh Hậu Giang, với mục tiêu hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, phục vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho toàn vùng ĐBSCL.
Về công tác an sinh xã hội, tỉnh đã kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống người dân, tổ chức vận động xây dựng 1.400 căn nhà Đại đoàn kết cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; ban hành đầy đủ, kịp thời, bao phủ các chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần của người dân. Giai đoạn 2021-2025, giảm bình quân 1,28% hộ nghèo/năm, ước cuối năm 2025, hộ nghèo còn 1,29%.
Hoạt động văn hóa đạt được nhiều kết quả, tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần kêu gọi, thu hút đầu tư, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
Từ kết quả trên cho thấy, tỉnh đổi mới được mô hình tăng trưởng theo hướng nông nghiệp là trụ đỡ, công nghiệp là trụ cột phát triển; thương mại - dịch vụ là động lực tăng trưởng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, đời sống người dân.
Những kết quả đó cũng khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, hỗ trợ, tạo điều kiện của Trung ương; sự hợp tác của các tỉnh, thành bạn; sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo thành nguồn lực to lớn, góp phần thực hiện hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Với tinh thần phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm, Hậu Giang đặt ra mục tiêu khá cao là tăng trưởng bình quân giai đoạn 5 năm tới đạt trên 2 con số (10 đến 12%/năm), theo ông, tỉnh cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để đạt được mục tiêu này ?
- Dù có đà tăng trưởng kinh tế cao trong những năm gần đây, nhưng quy mô kinh tế của tỉnh vẫn còn nhỏ; vẫn chưa tự cân đối được nguồn chi mà phụ thuộc vào phân bổ của Trung ương. Nếu kinh tế không duy trì được mức tăng trưởng cao liên tục thì Hậu Giang cũng dễ đối mặt với nguy cơ tụt hậu và rơi vào “dòng xoáy đi xuống”.
Do đó, thời gian tới, đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của các cấp, các ngành, phải tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động có hiệu quả nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chủ động khắc phục những khó khăn, thách thức, tập trung hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp Ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Mục tiêu lớn xuyên suốt trong giai đoạn tới là duy trì nâng cao chất lượng tăng trưởng theo chiều sâu, bền vững và phát triển đồng bộ các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Năm 2025, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế là 8,8%; còn giai đoạn 5 năm tiếp theo phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 10 đến 12%; cơ cấu kinh tế phát triển đồng bộ, đến năm 2030, khu vực I chiếm 15,78%, khu vực II chiếm 47,28%, khu vực III chiếm 30,9%; thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt hơn 173 triệu đồng/người/năm (tương đương 6.207 USD, tăng bình quân 11,7%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 219.000 tỉ đồng, tăng bình quân 18,75%.
Hậu Giang kỳ vọng đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long; có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; có các vùng động lực về kinh tế, công nghiệp, đô thị hiện đại; là trung tâm kết nối, trung chuyển hàng hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu trên, theo ông cần những yêu cầu gì ?
- Đặt ra mục tiêu nhiệm vụ bứt tốc trong thời gian tới, Hậu Giang đang tỏ rõ quyết tâm chính trị cao nhất để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới rất nhiều, ở đây tôi chỉ nêu một số nhiệm vụ hết sức quan trọng sau:
Tập trung cao độ thực hiện có hiệu quả định hướng của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là công việc khó, tác động lớn đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Vì vậy, quá trình thực hiện vừa khẩn trương, nhưng phải nghiêm túc, trách nhiệm cao, bài bản, chắc chắn, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục tham gia quyết liệt đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động, tạo tiền đề phấn đấu đến năm 2030 đưa vào khai thác 5.000km đường bộ cao tốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tỉnh Hậu Giang có 2 tuyến cao tốc đang triển khai, tổng chiều dài khoảng 100km. Sau khi hoàn thành 2 tuyến đường bộ cao tốc này sẽ hình thành 2 trục giao thông huyết mạch kết nối Hậu Giang với các tỉnh trong khu vực và cả nước, góp phần phát triển phương thức vận tải đồng bộ, bền vững, hiện đại. Đồng thời mở ra các hành lang kinh tế, là động lực phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
Tiếp tục bám sát chặt chẽ Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bám sát Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt. Trong đó, thực hiện đồng bộ các giá trị cốt lõi của quy hoạch tỉnh, đó là: Phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường phải là quan điểm chủ đạo, lấy yếu tố con người làm trung tâm, trở thành chìa khóa cho tăng trưởng và phát triển, lấy thích ứng với biến đổi khí hậu làm cách thức phát triển, thuận thiên trên cơ sở chủ động thích ứng, kiểm soát…
Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương; sự chia sẻ hợp tác, liên kết, giúp đỡ của các tỉnh, thành trong cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tôn giáo, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ động, tích cực tham gia liên kết vùng, liên kết với các tỉnh, thành trong cả nước tạo thêm động lực cho phát triển.
Chuẩn bị thật tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh; và tới đây là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Năm 2025, là năm cuối thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025 và chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới 2026-2030 với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới cao hơn. Với ý nghĩa quan trọng đó, tôi mong muốn toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng xây dựng quyết tâm chính trị cao nhất, thể hiện tinh thần quyết liệt, đồng thuận, đồng lòng triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp !
Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này !
TẤN PHÚC thực hiện
08:04 30/06/2025
Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.
08:02 30/06/2025
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:53 30/06/2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...