Thứ Sáu, ngày 27/06/2025 | 10:01
Hàng loạt công trình trọng điểm đang thi công ngày đêm, vốn đầu tư công được giải ngân mạnh, hàng trăm nghìn hộ dân có nơi ở mới. Sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở đang tạo chuyển động thực chất trong phát triển hạ tầng và an sinh xã hội.
Cuộc sống gia đình bà Triệu Huỳnh Mai đã bớt vất vả khi có ngôi nhà kiên cố.
Kết quả rõ ràng
Theo các báo cáo tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (lần thứ 5); phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT) lần thứ 18; Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (lần thứ 2), diễn ra vào sáng 22-6 cho biết, giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm 2025 là 264,8 nghìn tỉ đồng, đạt 32,06% kế hoạch. Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia đạt 42,15% kế hoạch. 6/41 bộ, cơ quan và 37/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước. Nhiều dự án, nhất là dự án quan trọng quốc gia đang được triển khai với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “thi công 3 ca 4 kíp”, “làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”...
Về tiến độ triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT, đến nay 19 dự án/dự án thành phần được đưa vào khai thác, trong đó nổi bật như hoàn thành đưa vào khai thác nâng tổng số đường bộ cao tốc của cả nước từ 1.327km lên 2.268 m, đưa vào khai thác nhà ga T3 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; đang triển khai thi công 52 dự án/dự án thành phần cơ bản bám sát tiến độ đề ra.
Về xóa nhà tạm, nhà dột nát, cơ bản những khó khăn, vướng mắc trong xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được tháo gỡ. Cả nước đã xóa được gần 263 nghìn căn (trong đó gần 225 nghìn căn nhà đã khánh thành; khởi công, đang xây dựng khoảng 38 nghìn căn), đạt khoảng 90% tổng số nhu cầu.
Ghé thăm căn nhà của gia bà Triệu Huỳnh Mai, tại phường IV, thành phố Vị Thanh (phường Vị Tân mới), chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của người phụ nữ này khi cách đây không lâu, từ ngôi nhà lá thì nay đã thành nhà tường khang trang, sạch đẹp. Căn nhà là ước mơ của gia đình bà bấy lâu nay nhưng với nguồn thu nhập chính là bán vé số và làm thuê, làm mướn nếu không được địa phương và doanh nghiệp hỗ trợ thì ước mơ đến thực tế còn xa.
Dẫn chúng tôi tham quan căn nhà có diện tích trên 60m2, mái lợp tôn, nền lát gạch men, bà Mai cho biết hiện tại bà đang sống cùng con trai và cháu nội. Chi phí xây nhà do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân góp thêm.
“Có được căn nhà khang trang tôi mừng lắm. Cháu nội tôi cũng có nơi học hành đàng hoàng. Bây giờ không còn phải lo lắng lúc trời mưa, nắng nữa là cần lo làm ăn, nuôi cháu ăn học tới nơi tới chốn”, bà Mai phấn khởi bày tỏ.
Tại Hậu Giang, tính đến tháng 6-2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn là 13,820 tỉ đồng, tăng 13,18% so với cùng kỳ, đạt 51,35% kế hoạch (kế hoạch 26.900 tỉ đồng). Giải ngân vốn đầu tư công 2.985 tỉ đồng, đạt 40% kế hoạch.
Hậu Giang đã vận động đóng góp số ngày công lao động khá lớn, với trên 13.311 ngày công. Tỉnh tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ khác như: xi măng, sắt, thép, gạch,... để hỗ trợ cho các đối tượng. Lực lượng vũ trang tỉnh, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và các giai tầng xã hội đã tích cực triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, huy động nhiều nguồn lực, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ bà con hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, có nơi ở mới, ổn định cuộc sống. Với quyết tâm đó, đến nay tỉnh đã hoàn thành 100% việc xây dựng, sửa chữa, hỗ trợ nhà ở với 1.479 căn, với tổng kinh phí gần 106 tỉ đồng.
Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết: Với sự vào cuộc tập trung, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo các cấp; vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đã được phát huy đúng mức, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Các địa phương đã tập trung huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng với tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, tạo nên sự lan tỏa sâu rộng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, để không ai bị bỏ lại phía sau”.
Hậu Giang quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
Chỉ bàn làm, không bàn lùi
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, các cấp, các ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31-8-2025; trong đó hỗ trợ nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng hoàn thành trước ngày 27-7-2025. Thủ tướng yêu cầu kịp thời nắm bắt và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai tại địa phương; huy động mọi nguồn lực với tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”.
Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; “chỉ bàn làm, không bàn lùi”; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tổ chức, cá nhân.
Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Chính phủ, chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo của Chính phủ về đôn đốc, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân, từ đó xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tháng, quý và có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra. Trong thực hiện chính quyền 2 cấp và sáp nhập tỉnh, thành phố, các địa phương cần khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh hoặc thống nhất kế hoạch, bảo đảm không ách tắc trong luồng giải ngân.
Với nội dung triển khai các dự án, công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT, về vật liệu xây dựng tại vùng ĐBSCL, các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp mỏ còn lại cho các dự án. Các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tre xem xét nâng công suất mỏ đáp ứng nhu cầu năm 2025 cho dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Về triển khai thi công, các tỉnh, thành phố chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bổ sung nhân lực máy móc thiết bị, thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án...
MỘNG TOÀN
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
10:18 27/06/2025
(HGO) - Thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống điểm bán sản phẩm OCOP năm 2025, Sở Công thương tỉnh vừa tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Hợp tác xã Kỳ Như, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp vào sáng ngày 27-6.
05:53 27/06/2025
Trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả từ ngày 15-5 đến 15-6, hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hậu Giang đã chủ động vào cuộc bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và có chiều sâu.
05:42 27/06/2025
Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.
05:39 27/06/2025
Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.
12:03 27/06/2025
(HGO) – Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND tỉnh khóa X tổ chức thành công 28 kỳ họp, ban hành 346 nghị quyết.
11:40 27/06/2025
(HGO) - 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy nhà dân ở huyện Phụng Hiệp, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản gần 750 triệu đồng, so cùng kỳ số vụ cháy tăng 1 vụ.
11:35 27/06/2025
(HGO) - Bờ kè kênh xáng Xà No đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng đoạn qua địa bàn huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc tuyến bờ kè xuất hiện nhiều hố sâu nguy hiểm, nền gạch bong tróc,
11:24 27/06/2025
(HGO) - Bộ Xây dựng cho biết, Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tổng chiều dài tuyến chính 110,85km.