Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Tư, ngày 06/11/2024 | 08:43

Tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội.mp3

Qua đánh giá của UBND tỉnh, trong 2 tháng còn lại của năm nay, các ngành và địa phương của tỉnh cần có giải pháp trọng tâm hơn để tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Các địa phương của tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều công trình trọng điểm để nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết: Qua rà soát của cơ quan chuyên môn thì kết thúc tháng 10, Hậu Giang đã có nhiều chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch năm đề ra. Tuy nhiên, hiện có 2 chỉ tiêu mà tỉnh còn băn khoăn khó đạt vào cuối năm vì hiện kết quả đang ở mức thấp là tình hình giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước. Do đó, để đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, nhất là công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công thì đòi hỏi các ngành liên quan và địa phương của tỉnh cần có sự nỗ lực rất lớn từ nay đến cuối năm. 

Nhiều trở ngại trong giải ngân vốn đầu tư công

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết đến ngày 25-10 vừa qua, giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh được hơn 3.913 trong tổng số gần 6.832 tỉ đồng, đạt 57,29% kế hoạch, thấp hơn 3,01% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 60,3%). Với số liệu giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh như hiện nay là rất đáng lo ngại, vì thời gian còn lại của năm chỉ 2 tháng là kết thúc; trong khi theo yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh là cuối tháng 12-2024, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh phải đạt 93% và đến 31-1-2025 phải đạt 95%.

Ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh, thông tin: Điều quan tâm trong lúc này là mặc dù những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công được các sở, ngành có liên quan của tỉnh, địa phương và chủ đầu tư nêu ra trong thời gian qua đã được UBND tỉnh tập trung tháo gỡ nhiều vấn đề, riêng các nội dung vướng mắc còn lại thì thật sự rất khó để tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Theo đó, một trong những vấn đề vướng mắc làm chậm công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh hiện nay là ngoài những công trình cao tốc đang thi công đi qua địa bàn tỉnh do thiếu nguồn nguyên liệu cát thì nhiều công trình trọng điểm khác (từ đầu tư công đến đầu tư ngoài ngân sách) của tỉnh hiện thi công khá chậm do gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, vấn đề được Sở KH&ĐT tỉnh chỉ ra ở đây là thời gian qua, để tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, Thường trực UBND tỉnh đã có chỉ đạo về việc xây dựng tiến độ, lộ trình tập trung thực hiện cho từng dự án, trong đó có quy trách nhiệm cho cơ quan chủ trì trong việc phối hợp với đơn vị thi công quy định về thời gian thực hiện dự án. Thế nhưng, chỉ có một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt vấn đề trên nên tiến độ thi công và công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công rất đạt so với yêu cầu, còn lại nhiều dự án đang thi công lại bỏ ngỏ nội dung chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh. Do đó, những công trình nào chưa thực hiện tốt nội dung chỉ đạo chung của Thường trực UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng thì cần khẩn trương thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ngoài công tác giải phóng mặt bằng thì sự quyết tâm, quyết liệt của từng đơn vị được phân bổ nguồn vốn đầu tư công chưa thật sự cao. Điều này được thể hiện qua khâu từ khi lập đến phê duyệt dự án và kể cả các thủ tục tiếp theo của không ít công trình, dự án mất rất nhiều thời gian. Cụ thể có dự án mất 5 đến 6 tháng mà các thủ tục có liên quan vẫn chưa xong, thậm chí dự án đã có chủ trương ngay từ đầu năm nhưng hiện nay tiến độ thực hiện rất ít. Trước những vướng mắc trên, đòi hỏi từng chủ đầu tư cần phải xem xét lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình để nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng còn lại của năm nay.

“Tuy đánh giá khả năng khó đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, nhưng với sự quyết tâm thì tin rằng từng đơn vị có liên quan sẽ đạt kết quả giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao nhất có thể vào cuối năm”, ông Nguyễn Đăng Hải, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh, chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Vũ Trường, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, cho hay: Hiện địa phương giải ngân vốn đầu tư công được 63/90 tỉ đồng, đạt 70,41% chỉ tiêu giao. Với tiến độ giải ngân đạt thấp, đồng thời với mục tiêu phấn đấu đạt chỉ tiêu giải ngân theo yêu cầu đề ra của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh vào cuối năm, hiện ngành chức năng huyện Long Mỹ đã và đang thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm. Cụ thể là hàng ngày, lãnh đạo huyện luôn nhắc nhở chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật, thậm chí làm vào ban đêm; đồng thời huyện cũng phân kỳ, lộ trình giải ngân nguồn vốn vào từng tháng cụ thể theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Hiện nay, thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở KH&ĐT tỉnh đang rà soát những chủ đầu tư chậm triển khai dự án hoặc chủ đầu tư thiếu năng lực thực hiện, từ đó đề xuất, tham mưu UBND tỉnh có hướng xử lý các chủ đầu tư này.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Sở KH&ĐT tỉnh khẩn trương làm việc cụ thể với các chủ đầu tư để xác định năng lực triển khai thực hiện các dự án ngoài ngân sách; trên cơ sở đó phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án tiếp tục thu hồi đất để thực hiện dự án trước ngày 14-11 tới. Đồng thời, làm việc với các chủ đầu tư dự án ngoài ngân sách thuộc thẩm quyền cho ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, tổng hợp đề xuất phương án xử lý cụ thể từng dự án, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 10-12 tới.

Tập trung nhiều công việc quan trọng khác

Bên cạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công thì theo đánh giá của UBND tỉnh, từ nay đến cuối năm, các ngành và địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Cụ thể là về thu ngân sách nhà nước, bởi qua 10 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chỉ được 4.898 tỉ đồng, đạt 77,92% dự toán Trung ương và đạt 65,28% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa được 4.446 tỉ đồng, đạt 76,91% dự toán Trung ương và đạt 65,38% dự toán HĐND tỉnh; đồng thời thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 450 tỉ đồng, đạt 89,5% dự toán Trung ương và đạt 64,31% dự toán HĐND tỉnh.

Liên quan đến công tác thu ngân sách nhà nước, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các ngành có liên quan và các địa phương trong tỉnh cần tập trung nhiều giải pháp phấn đấu thu ngân sách phải đạt 7.200 tỉ đồng theo dự toán được giao. Trong đó, giao Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thuế, quyết liệt chống thất thu thuế, nỗ lực đảm bảo tiến độ thu trong 2 tháng cuối của năm nay.

Ngoài quan tâm thu ngân sách nhà nước, công tác chuyển đổi số ở các sở, ngành, địa phương còn chậm; đặc biệt tình trạng chậm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến theo quy định và tình trạng chỉ nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa cấp huyện còn rất nhiều, chưa phát huy vai trò của một cửa cấp xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Mặt khác, cán bộ ở bộ phận một cửa cấp xã đã được tập huấn rất nhiều lần nhưng vẫn làm không đúng nghiệp vụ theo quy định. Trước vướng mắc trên, UBND tỉnh đề nghị cấp huyện nên quan tâm, tới đây UBND tỉnh sẽ kiểm tra trực tiếp và có giải pháp xử lý nơi nào không thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ.

Cùng chia sẻ vấn đề cần quan tâm chỉ đạo tốt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm, ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, nêu: Tình hình mưa kèm theo giông lốc làm tốc mái, sập nhà dân; đồng thời thủy triều dâng cao, sạt lở bờ sông là những vấn đề đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp đang tăng cường khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả thiên tai vào từng thời điểm cụ thể; trong đó tập trung sản xuất và thu hoạch có hiệu quả vụ lúa Thu đông, đồng thời quan tâm gia cố bờ bao, cống đập để bảo vệ vườn cây ăn trái, diện tích nuôi thủy sản trong mùa mưa lũ như hiện nay. Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động xây dựng lịch thời vụ xuống giống lúa Đông xuân 2024 - 2025 cho từng khu vực cụ thể trên địa bàn tỉnh, trong đó lưu ý vùng hạn mặn của huyện Long Mỹ chủ động xuống giống lúa Đông xuân sớm tại một số khu vực nhằm né hạn mặn vào cuối vụ như kinh nghiệm đã làm hiệu quả trong những năm vừa qua.

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thắp lên ngọn lửa tin yêu vào một thành phố Cần Thơ đủ tầm vóc vươn ra biển lớn…

08:04 30/06/2025

Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.

Xây dựng chuỗi liên kết để nâng cao giá trị lúa gạo

08:02 30/06/2025

ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.

Thêm cầu nối cho sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng

07:56 30/06/2025

Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới

07:53 30/06/2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.

Ra mắt điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

07:42 28/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.

Tiết kiệm điện đạt hơn 43% kế hoạch cả năm

11:19 27/06/2025

(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 27-6-2025: Việt Nam nằm trong top các nước xuất khẩu chanh leo lớn trên thế giới

10:57 27/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.

Quyết tâm đến cuối tháng 6 hoàn thành thực hiện hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

10:50 27/06/2025

Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),

Kiên quyết xử lý dứt điểm các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai

10:20 27/06/2025

(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...