Thứ Sáu, ngày 23/05/2025 | 05:12
Chưa bao giờ giá dừa nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lên cơn sốt như hiện nay với khoảng 210.000-230.000 đồng/chục (12 trái). Giá dừa tăng giúp nông dân lời nhiều, nhưng nghịch lý là hàng loạt nhà máy chế biến dừa xuất khẩu ở Bến Tre, Trà Vinh… rơi vào cảnh thiếu hụt nguyên liệu, buộc phải giảm mạnh công suất hoặc chạy cầm chừng. Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Cao Bá Đăng Khoa, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dừa Việt Nam, xung quanh vấn đề này.
Thương lái thu mua dừa ở Bến Tre phục vụ chế biến, xuất khẩu.
Thưa ông, đâu là nguyên nhân đẩy giá dừa nguyên liệu liên tục tăng cao trong thời gian gần đây, khiến nhiều nhà máy rơi vào cảnh thiếu dừa để chế biến, xuất khẩu ?
- Đúng là giá dừa đang tăng rất cao ở khu vực ĐBSCL và các nơi khác; ngoài ra tại các nước trồng dừa nhiều ở châu Á thì giá dừa cũng dao động mức cao nhất trong nhiều năm qua. Nguyên nhân do năm nay thời tiết không thuận lợi, dừa bị mất mùa ở nhiều quốc gia. Còn tại Việt Nam thì năng suất dừa vụ này cũng không cao do tác động hạn mặn trước đây, biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng; mặt khác hiện đang vào mùa nghịch (vụ treo) nên sản lượng dừa không nhiều. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ dừa tươi và các sản phẩm chế biến từ dừa trên thế giới tăng cao, dẫn đến “cung không đủ cầu” đẩy giá dừa tăng liên tục.
Điều nghịch lý hiện nay là giá dừa ở mức cao nhưng hàng loạt nhà máy chế biến các sản phẩm từ dừa phục vụ xuất khẩu đang khốn đốn bởi tình trạng thiếu dừa; trong khi số lượng lớn dừa nguyên liệu được xuất khẩu thô ra nước ngoài?
Đây là vấn đề khá nan giải hiện nay mà ngành dừa đang đối mặt. Theo thông tin từ Hiệp hội Dừa tỉnh Bến Tre thì hiện có khoảng 40-50% sản lượng dừa của địa phương được xuất khẩu dạng thô ra nước ngoài (nhiều nhất là Trung Quốc), từ đó khiến hàng loạt nhà máy chế biến dừa phải giảm công suất hoạt động, thậm chí chạy cầm chừng do thiếu trầm trọng nguyên liệu.
Hiện nay, một số quốc gia trên thế giới đang thực hành chính sách cấm xuất khẩu dừa nguyên liệu nhằm ưu tiên cho doanh nghiệp trong nước sản xuất ổn định như Philippines, Malaysia. Bên cạnh đó, Indonesia là quốc gia có vùng nguyên liệu dừa lớn nhất thế giới. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp ở ĐBSCL nhập khẩu dừa nguyên liệu từ Indoneisa để sản xuất dù chịu thiệt thòi với các khoản chi phí vận chuyển. Phía Chính phủ Indonesia đang nghiên cứu áp thuế 80% với dừa nguyên liệu xuất khẩu nhằm ưu tiên nguyên liệu cho các nhà máy trong nước và chỉ khuyến khích xuất khẩu dừa tươi. Tại một số hội nghị quốc tế, Chính phủ Indonesia đã nêu định hướng trong thời gian tới sẽ cấm xuất khẩu dừa nguyên liệu hoàn toàn. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm dừa chế biến sâu đang nhập khẩu nguyên liệu từ Indonesia như Ấn Độ, Israel, Pakistan… đang so sánh lợi thế lâu dài về giá dừa nguyên liệu giữa Indonesia và Việt Nam, nhằm chuyển sang nhập khẩu dừa nguyên liệu của Việt Nam. Ngoài ra, những năm gần đây ngành nông nghiệp Thái Lan đang chuyển dần sang trồng dừa tươi với đặc điểm nhanh thu hoạch, ít tốn chi phí đầu tư… Từ đó khiến các nhà máy tại Thái Lan trở nên khan hiếm dừa nguyên liệu chế biến và họ chuyển sang nhập khẩu dừa nguyên liệu của Việt Nam. Những yếu tố trên cho thấy nguồn nguyên liệu dừa của Việt Nam ngày càng bị “chảy máu” ra nước ngoài khá lớn, làm cho các nhà máy trong nước không đủ dừa chế biến sâu, ảnh hưởng các hợp đồng xuất khẩu và tạo việc làm cho nhiều công nhân ở các nhà máy.
Cần thấy rằng, năm 2023, trái dừa tươi Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường Mỹ và năm 2024 Trung Quốc chấp thuận cho dừa tươi Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này đã tạo nên làn sóng đầu tư lớn từ các doanh nghiệp Trung Quốc, Ấn Độ, SriLanka, Israel… Trong đó, phải kể đến các doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ dừa với giá trị cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng từ nhiều thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Trung Đông… Hiệp hội Dừa Việt Nam đã xây dựng kế hoạch trung và dài hạn khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế, bền vững về tuần hoàn, giá trị cao…
Vì vậy, để đảm bảo nguồn nguyên liệu dừa phục vụ chế biến sâu ở các nhà máy trong nước nhằm nâng cao giá trị, Hiệp hội Dừa Việt Nam đang xây dựng phương án trình lên cấp thẩm quyền xem xét áp thuế khoảng 5% đối với xuất khẩu dừa thô. Cụ thể, Hiệp hội Dừa Việt Nam dự kiến đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính… xem xét áp thuế dừa nguyên liệu xuất khẩu dạng thô chưa qua chế biến như, dừa đã qua công đoạn làm khô (mã hàng 0801.11.00) mức thuế 5%; dừa còn nguyên sọ (mã hàng 0801.12.00) mức thuế 5%.
Tuy nhiên, có ý kiến lo ngại nếu áp thuế xuất khẩu dừa thô thì nguy cơ dẫn đến dừa trong nước sẽ rớt giá gây ảnh hưởng đến nông dân trồng dừa?
Chúng tôi đã có suy tính việc này. Thời gian qua, Hiệp hội Dừa Việt Nam đã tham gia nhiều diễn đàn, hội thảo và lắng nghe ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chế biến sâu từ dừa. Trước đây vào khoảng năm 2011, chúng ta có áp thuế xuất khẩu trái dừa 3% và sau đó giá dừa trong nước sụt giảm sâu, bởi thời điểm đó Việt Nam chỉ có 13 doanh nghiệp, 5 nhà máy sản xuất sản phẩm từ dừa xuất khẩu nên tiêu thụ sản lượng dừa còn hạn chế. Trong khi hiện nay, chúng ta có hàng trăm doanh nghiệp và cơ sở chế biến, kinh doanh dừa các loại; trong đó có khoảng 45 nhà máy chế biến sâu, với hơn 200 sản phẩm dừa phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu như, cơm dừa nạo sấy, sữa dừa, nước dừa đóng hộp, kẹo dừa, thạch dừa, than hoạt tính, chỉ xơ dừa, dầu dừa… được xuất sang 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với năng lực như vậy về cơ bản sẽ tiêu thụ dừa cho nông dân ĐBSCL ổn định.
Quan điểm áp thuế xuất khẩu đối với dừa nguyên liệu 5%, nhằm ổn định nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp trong nước an tâm sản xuất, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô, giá trị thấp. Riêng dừa tươi vẫn khuyến khích xuất khẩu và giữ mức thuế 0%.
Ngoài ra, hiệp hội cũng đã khảo sát về chi phí cho trái dừa nguyên liệu bao gồm cây giống, đất, công chăm sóc… là khoảng 3.200 đồng/trái. Từ đầu năm 2025 đến nay, giá dừa nguyên liệu tăng 150% so với giá trung bình trong 3 năm vừa qua. Cụ thể, giá thu mua dừa tại vườn trong quý I/2025 là 13.500 đồng/trái, trừ đi giá vốn là 3.200 đồng/trái thì bà con thu lãi rất lớn. Hiệp hội đề xuất thuế xuất khẩu dừa thô 5% cũng nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách và kéo giá dừa trở về mức 8.000-10.000 đồng/trái, thì cây dừa vẫn thể hiện khả năng mang lại lợi ích đáng kể, siêu lợi nhuận cho nông dân.
Theo Hiệp hội Dừa Việt Nam, hiện cả nước có hơn 200.000ha dừa, tập trung chủ yếu ở ĐBSCL và duyên hải miền Trung, với sản lượng khai thác trung bình 2 triệu tấn mỗi năm. Nếu như năm 2015, Việt Nam có 8 nhà máy sản xuất xuất khẩu các sản phẩm dừa, thì đến năm 2024 đã có 45 nhà máy chế biến sâu các sản phẩm từ dừa. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đầu tư nhà máy công nghệ cao, đầu tư vùng nguyên liệu hàng chục ngàn héc-ta đạt các tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ nhu cầu sản xuất các sản phẩm chất lượng cao. Có thể nói, ngành chế biến dừa ở ĐBSCL phát triển khá mạnh và vươn tầm ra thế giới. Vì vậy, việc giữ nguồn nguyên liệu dừa để phục vụ chế biến sâu, giá trị cao cần phải được ưu tiên… |
Xin cảm ơn ông !
HƯNG TÂN thực hiện
08:04 30/06/2025
Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.
08:02 30/06/2025
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:53 30/06/2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...