Thứ Ba, ngày 11/03/2025 | 08:20
Thúc đẩy kết nối giao thương Tạo động lực phát triển.MP3
Thời gian gần đây, Hậu Giang và Kiên Giang đang đẩy mạnh hợp tác giao thương thông qua các hoạt động kết nối như tổ chức hội nghị giao thương nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng nội vùng.
Sản phẩm của Hậu Giang nhận được nhiều sự quan tâm của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất Kiên Giang.
Từ thế mạnh của hai tỉnh
Hậu Giang là địa phương có nền nông nghiệp phát triển mạnh, với các sản phẩm đặc trưng như lúa gạo, trái cây, thủy sản nước ngọt. Cùng với đó, tỉnh đang chú trọng đẩy mạnh công nghiệp chế biến, hoàn thiện hệ thống logistics để tạo điều kiện cho nông sản vươn xa hơn trên thị trường.
Trong khi đó, Kiên Giang lại sở hữu những lợi thế vượt trội về kinh tế biển, du lịch và xuất khẩu thủy sản. Với đường bờ biển dài cùng hệ thống cảng cá lớn, tỉnh này không chỉ là trung tâm đánh bắt mà còn là đầu mối phân phối thủy hải sản quan trọng của cả nước. Đồng thời, với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, Kiên Giang cũng là một thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng cho các sản phẩm nông sản của Hậu Giang.
Nhận thấy điều đó, ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, nhấn mạnh: Hậu Giang và Kiên Giang có nhiều tiềm năng để phát triển hợp tác kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thủy sản và du lịch. Các hoạt động giao thương là cơ hội để hai tỉnh không chỉ trao đổi hàng hóa mà còn cùng nhau định hướng phát triển dài hạn. Ngành Công thương Hậu Giang mong muốn thông qua những hoạt động đó, các doanh nghiệp hai tỉnh có thể tìm thấy tiếng nói chung, tận dụng tối đa thế mạnh sẵn có để xây dựng chuỗi liên kết bền vững, không chỉ dừng lại ở sản xuất mà còn nâng cao giá trị thương hiệu cho sản phẩm của địa phương.
Có cùng suy nghĩ, ông Lê Minh Trung, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Kiên Giang, nhận định: “Việc kết nối với Hậu Giang sẽ giúp Kiên Giang có thêm nguồn cung nông sản chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội tỉnh và phục vụ khách du lịch. Đồng thời, các sản phẩm thủy sản của Kiên Giang cũng có cơ hội tiếp cận tốt hơn với thị trường nội địa thông qua hệ thống phân phối của Hậu Giang. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có thể triển khai những dự án hợp tác một cách hiệu quả. Hợp tác địa phương chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững, và chúng tôi tin rằng Hậu Giang và Kiên Giang sẽ cùng nhau tạo ra những bước tiến mới”.
Đến những cơ hội mở ra từ sự kết nối
Không chỉ là những phát biểu mang tính định hướng, hội nghị giao thương còn là nơi để các doanh nghiệp, hợp tác xã tìm kiếm cơ hội hợp tác thực tế. Tại khu vực trưng bày sản phẩm, Hợp tác xã Kỳ Như thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp Kiên Giang với các dòng sản phẩm như cá thát lát rút xương, chả cá thát lát và chả cá thát lát ăn liền.
Bà Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc Hợp tác xã Kỳ Như, chia sẻ: “Cá thát lát Hậu Giang từ lâu đã khẳng định được thương hiệu với chất lượng thịt dai, thơm ngon, có thể chế biến thành nhiều món đặc sản. Thị trường Kiên Giang, đặc biệt là các nhà hàng, khách sạn tại Phú Quốc, Hà Tiên, Rạch Giá, là một tiềm năng lớn mà chúng tôi muốn khai thác. Chúng tôi mong muốn kết nối với các doanh nghiệp có chuỗi phân phối thực phẩm, các nhà hàng, khách sạn và điểm du lịch tại Kiên Giang. Với lợi thế nguồn nguyên liệu dồi dào, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, hợp tác xã cam kết cung ứng sản phẩm chất lượng cao, ổn định và đảm bảo truy xuất nguồn gốc rõ ràng”.
Ấn tượng với sản phẩm chả cá thát lát của Hậu Giang, bà Trần Thủy Giang Thanh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Kim Hoa, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tâm sự: “Tôi thật sự ấn tượng khi được thưởng thức các sản phẩm chế biến từ cá thát lát Hậu Giang. Khi nghe các chủ thể giới thiệu, tôi nghĩ ngay đến việc hợp tác, đưa nước mắm Kim Hoa được làm từ cá cơm tươi Phú Quốc kết hợp với chả cá để tăng thêm độ đậm đà và vị ngon cho sản phẩm. Vì thế, tôi đã kết nối với một số hợp tác xã chuyên sản xuất cá thát lát, hy vọng có cơ hội hợp tác trong thời gian tới”.
Còn đối với bà Phạm Thị Bạch Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Thái Thủy, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, khi nói về định hướng tương lai, bà Thủy chia sẻ: “Sắp tới, tôi có một cửa hàng trưng bày sản phẩm vùng miền tại Hà Nội, do đó, tôi có kế hoạch sẽ kết nối, mang một số sản phẩm của tỉnh Hậu Giang như cá thát lát, khô lươn một nắng… với mong muốn giới thiệu thêm nhiều đặc sản vùng miền cho người dân địa phương”.
Mang tâm thế tìm kiếm đối tác tiềm năng, bà Vũ Thị Diễm Thúy, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hòn Sơn, cho biết: “Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, chúng tôi luôn mong muốn mở rộng mạng lưới hợp tác, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Tôi đặc biệt ấn tượng với các sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương như rượu truyền thống Út Tây, lạp xưởng Mỹ Yến, bún khô Huỳnh Đức và dầu gội dược liệu N22. Chúng tôi có một resort và một siêu thị mini ở Hòn Sơn với lượng khách du lịch ổn định, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với những doanh nghiệp này để mang sản phẩm ra trưng bày tại hệ thống của chúng tôi, giúp nhiều khách hàng biết đến và trải nghiệm”.
Và kết quả chỉ sau vài giờ diễn ra hội nghị, 15 biên bản ghi nhớ hợp tác sơ bộ đã được ký kết. Đây chỉ là bước khởi đầu giúp mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp hai tỉnh. Bà Võ Thị Phương Trang, Cơ sở sản xuất rượu thủ công truyền thống Út Tây, hào hứng chia sẻ: “Lâu lắm rồi, tôi mới thấy một sự kiện kết nối thực sự hiệu quả như vậy. Chúng tôi đã tìm được đối tác tiềm năng, và tin rằng đây sẽ là bước tiến quan trọng để đưa sản phẩm của cơ sở chúng tôi vươn xa hơn”.
Những cái bắt tay, những biên bản ghi nhớ đã được ký không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, mà còn đặt nền móng cho một mô hình hợp tác bền vững. Với lợi thế về tiềm năng sản xuất và sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp hai tỉnh đang đứng trước nhiều cơ hội để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng. Sự liên kết này không chỉ góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng nội vùng mà còn tạo động lực phát triển mạnh mẽ, đưa Hậu Giang và Kiên Giang trở thành những mắc xích quan trọng trong bức tranh kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long.
Y. LINH
08:04 30/06/2025
Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.
08:02 30/06/2025
ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:53 30/06/2025
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
10:57 27/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
10:20 27/06/2025
(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...