Tiềm năng phát triển kinh tế đêm

Thứ Tư, ngày 19/06/2024 | 07:25

Những năm gần đây, kinh tế đêm diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trong đó có Hậu Giang, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng theo các chuyên gia, vẫn còn nhiều dư địa cho lĩnh vực này phát triển.

Kinh tế đêm còn nhiều tiềm năng để phát triển.

Kinh tế đêm là những hoạt động dịch vụ diễn ra sau 18 giờ hôm trước cho đến 6 giờ sáng hôm sau, bao gồm: mua sắm, ẩm thực, nghệ thuật, âm nhạc, các chương trình giải trí... Đây không phải là mô hình mới nhưng đang mở ra cơ hội cho nhiều địa phương biết nắm bắt và áp dụng.

Ghé thăm thành phố Ngã Bảy khi trời sụp tối, dễ dàng cảm nhận không khí nhộn nhịp cuộc sống về đêm ở đây. Bà Nguyễn Thị Nhung, tiểu thương lâu năm tại chợ Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, cho biết: “Chợ này bán cả ngày lẫn đêm luôn. Ban đêm, người ta lại bỏ mối thịt, cá, rau củ. 9 giờ, 10 giờ tối là nhóm chợ bán tới sáng. Tới 5 giờ là dẹp cho nhóm khác bán tới chiều tối. Giờ nào chợ cũng có người hết, đông vui”.

Bên cạnh chợ nông sản thì đêm xuống cũng là lúc chợ đêm bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất, từ kinh doanh ăn uống đến giày dép, quần áo. Anh Trần Văn Vĩnh, tiểu thương bán quần áo ở chợ đêm Ngã Bảy, cho hay: “1 giờ rưỡi ra dọn xong bán tới khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ là dọn. Quần áo, giày dép, ăn uống thì vòng vòng khu vực này, bờ hồ có thêm quán cà phê. Đêm xuống thì khu vực trung tâm thành phố nhộn nhịp, người ta đi mua sắm, vui chơi rất nhiều. Hồi xưa, tối bày hàng ra bán được lắm nhưng từ sau đợt dịch bệnh tới giờ, bán chậm hơn”.

Tại thành phố Vị Thanh, khu chợ đêm công viên Xà No đang trở thành điểm hẹn lý tưởng của nhiều người dân mỗi tối. Ở đây, hoạt động buôn bán bắt đầu nhộn nhịp khi màn đêm buông xuống. Bà Quách Thị Hoa, chủ tiệm ăn 6 Hoa, ở chợ đêm này đã có 40 năm theo nghề kinh doanh ăn uống, cho hay: “Tôi bán hủ tiếu, hủ tiếu mì, miến gà, hoành thánh, mì tươi, bún riêu cua, bánh canh, nui...  ai thích cái gì thì cứ việc kêu. Thấy bán ở đây nhộn nhịp hơn chợ Hai Bà Trưng cũ. Chợ sung túc, đông khách vãng lai, như ở Ngã Bảy, Phụng Hiệp, Cần Thơ, Sóc Trăng người ta đi ngang qua đây cũng ghé ăn. Giá cả bình dân nên chợ này luôn đông khách”.

Anh Trần Duy Minh, một khách du lịch ghé thăm chợ đêm Vị Thanh lần đầu tiên, cho biết: “Sau một ngày làm việc, học tập thì ban đêm là thời gian thư giãn, “xài tiền” của nhiều người. Tôi nghĩ để phát triển kinh tế đêm thì có thể kết hợp thêm nhiều dịch vụ kết nối với chợ, cho du khách có nhiều trải nghiệm thú vị hơn chứ không chỉ đơn giản là mua sắm, ăn uống rồi về ngủ”.

Có thể thấy, kinh tế ban đêm tại tỉnh Hậu Giang hiện chỉ dừng lại ở ăn uống và mua sắm mà chưa có nhiều sự lựa chọn cho người dân. Bên cạnh đó, tập quán sinh hoạt của người dân nông thôn cũng tác động ít nhiều đến việc phát triển các dịch vụ tại tỉnh. Mặc dù dư địa và tiềm năng khai thác được đánh giá còn rất nhiều.

Kinh tế đêm là một yếu tố quan trọng để hút khách du lịch, đóng góp vào nền kinh tế. Tuy nhiên, để “thắp sáng” kinh tế ban đêm, không chỉ thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng bài bản mà quan trọng là cần có cơ chế, chính sách và chọn lối đi riêng để tạo điểm nhấn khác biệt. Nhiều chuyên gia cho rằng, phải phát triển và xây dựng sản phẩm theo tổ hợp “mua sắm, vui chơi giải trí và ăn uống”. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh và các tỉnh trong vùng cần có sự liên kết để xâu chuỗi các hoạt động, sản phẩm du lịch để níu chân du khách. Nếu phát triển ở trong tỉnh cũng chỉ nên chọn một đô thị nào đó mà có khả năng thu hút khách.

Để đánh thức kinh tế đêm, UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm (KTBĐ) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với tổng nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển KTBĐ là 12.000 tỉ đồng. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh sẽ hình thành 6-7 tổ hợp vui chơi, giải trí và có ít nhất 2 sản phẩm văn hóa văn nghệ mang tính đặc trưng cho địa phương.

Ngoài ra, hình thành ít nhất 4 tuyến du lịch kết hợp giữa du lịch ban ngày và ban đêm với thời gian lưu trú trung bình từ 2-3 ngày. Hoạt động KTBĐ tạo việc làm cho người dân địa phương khoảng 7% trở lên. Tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 12-13%/năm. Mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 1.500 tỉ đồng. Về định hướng, sẽ phát triển dịch vụ ăn uống, ẩm thực tập trung phát triển ở thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy. Tái cấu trúc lại hai khu chợ đêm hiện có tại thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy. Bên cạnh đó, phát triển các dịch vụ vui chơi, giải trí ban đêm; dịch vụ du lịch ở một số địa phương trong tỉnh.

Bài, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nâng cao kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

08:06 18/10/2024

(HG) - Sáng ngày 17-10, Sở Công thương tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) tổ chức Lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, nâng cao năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2024.

Bài 4: Chiến lược giữ chân doanh nghiệp

08:00 18/10/2024

Khi nhà đầu tư, doanh nghiệp “gật đầu” đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh là một thành công, nhưng để giữ chân doanh nghiệp lâu dài và nhân rộng thành công ấy đòi hỏi phải có chiến lược bài bản, bền bỉ và đúng trọng tâm.

Khi người dân đồng thuận thực hiện các dự án lớn

09:26 17/10/2024

​​​​​​​Thời gian qua, huyện Phụng Hiệp đã nỗ lực thực hiện Quy chế số 20 ngày 18-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Công tác dân vận tham gia trong bồi thường,

Phát huy lợi thế thu hút đầu tư

08:34 17/10/2024

Bài 3: Dòng vốn FDI, động lực mới cho phát triển

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 16-10: Xuất khẩu dừa tươi sang Trung Quốc tăng mạnh

10:58 16/10/2024

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Vượt Philippines, Việt Nam trở thành nguồn cung chuối lớn nhất cho Trung Quốc; Giá vàng tăng cả triệu đồng mỗi lượng; Ca cao tăng giá, người trồng phấn khởi.

Phát huy lợi thế thu hút đầu tư

08:31 16/10/2024

Bài 2: Đa dạng lĩnh vực thu hút đầu tư

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 15-10: 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu tôm cao nhất trong nhóm thủy sản

15:13 15/10/2024

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sẽ mở thêm nhiều mỏ cát phục vụ dự án Vành đai 3; Đề xuất giảm 30% tiền thuê đất năm 2024; Giá tiêu tại khu vực Đông Nam bộ giảm nhẹ

Phát huy lợi thế thu hút đầu tư

08:53 15/10/2024

Bài 1: Tiềm năng chưa được khai phá

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 14-10: Giá gạo hạ nhiệt

15:26 14/10/2024

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giá vàng SJC tăng thêm 500.000 đồng/lượng; Cau tươi tăng giá kỷ lục; 4 trường hợp nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh

Doanh nghiệp, doanh nhân - lực lượng nòng cốt phát triển kinh tế

10:59 14/10/2024

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển cả về lượng và chất, đóng vai trò chủ lực, tiên phong trong đóng góp tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hậu Giang phát động thi đua 60 ngày đêm chuyển đổi số

09:37 18/10/2024

​​​​​​​(HG) - Thời gian thi đua theo kế hoạch của UBND tỉnh sẽ kết thúc vào ngày 10-12 năm nay.

Tự tin, sáng tạo và khát vọng kiến thiết quê hương

09:36 18/10/2024

Phụ nữ Hậu Giang ngày càng phát huy tốt vai trò, vị thế, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tặng hơn 4.000 suất học bổng cho học sinh khó khăn

09:35 18/10/2024

(HGO) - Sáng ngày 17 - 10, Tỉnh đoàn Hậu Giang, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác đoàn, đội trường học quý III.

Cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ

09:34 18/10/2024

(HGO) - Hội nghị vừa được Văn phòng Chính phủ tổ chức trực tuyến với các điểm cầu UBND tỉnh, thành phố trong cả nước.