Thứ Sáu, ngày 27/06/2025 | 05:52
Trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả từ ngày 15-5 đến 15-6, hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hậu Giang đã chủ động vào cuộc bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và có chiều sâu.
Nhiều đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất hàng hóa.
Hành động quyết liệt, không có vùng cấm
Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên cả nước hiện vẫn diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước phát hiện và xử lý 50.736 vụ việc vi phạm, khởi tố gần 1.900 vụ án hình sự. Trong đó, số vụ việc về hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ tăng gần 9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội và các phương thức mua bán không qua tiếp xúc trực tiếp đang trở thành mảnh đất màu mỡ để các đối tượng lợi dụng quảng bá và tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhái thương hiệu hoặc sản phẩm kém chất lượng.
Việc hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất hiện ngay trong các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, mỹ phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng mà còn gây tổn hại đến môi trường sản xuất kinh doanh, phá vỡ niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường.
Theo ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, dù không phải là địa phương có điểm nóng về buôn lậu hay hàng giả, song Hậu Giang vẫn không đứng ngoài vòng xoáy của vấn nạn này. Những vi phạm không nổi cộm về quy mô nhưng âm ỉ, đa dạng và len lỏi trong đời sống hàng ngày, từ chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi, đến các kênh online. Không thể thờ ơ, tỉnh đã xác định công tác chống hàng giả không chỉ là nhiệm vụ của một cơ quan, mà là hành động tổng lực, liên ngành và liên tục dưới sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh và sự tham gia đồng bộ của các sở, ngành.
“Trước tình hình đó, Chi cục Quản lý thị trường làm công tác tham mưu, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra liên ngành. Ngoài ra, chi cục còn tăng cường công tác giám sát, tham gia phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các đoàn kiểm tra liên ngành. Kết quả là trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng kiểm tra đột xuất 25 vụ, phát hiện và xử lý 33 vụ. Tổng số tiền thu, phạt trên 279 triệu đồng”, ông Đỗ Thanh Bình, thông tin thêm.
Với tinh thần “Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực” của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng cao điểm, đoàn công tác liên ngành của tỉnh đã kiểm tra 449 cơ sở, lấy mẫu kiểm nghiệm hàng chục mặt hàng có nguy cơ cao như gạo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phân bón… Qua kiểm tra, nhiều dấu hiệu vi phạm đã được phát hiện như kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không nhãn phụ tiếng Việt, hàng hóa quá hạn sử dụng, không có hóa đơn, không đủ điều kiện công bố chất lượng… Một số vụ việc có dấu hiệu hình sự đang được điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Điểm nổi bật trong đợt cao điểm lần này là cách tiếp cận toàn diện, thay vì chạy theo số lượng xử lý. Các đoàn kiểm tra liên ngành được tổ chức với tinh thần không báo trước, không nương nhẹ, nhưng cũng không làm theo phong trào. Mục tiêu là xử lý tận gốc hành vi vi phạm, đồng thời phát hiện những kẽ hở trong quản lý để chấn chỉnh kịp thời.
Mới đây, Hội đồng tiêu hủy do Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương tỉnh) đã tiến hành tiêu hủy nhiều hàng hóa là hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa do nước ngoài sản xuất, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu bị phát hiện, bắt giữ qua các đợt kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm bị tịch thu tiêu hủy lên đến 1,7 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh, nhận định: “Sở Công thương xác định đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cần được triển khai đồng bộ, quyết liệt và có trọng điểm. Trong tháng cao điểm, chúng tôi tập trung kiểm tra các điểm nóng, đặc biệt là trên môi trường thương mại điện tử là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh xử lý vi phạm, chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật để người dân và doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tay hoặc buông lỏng quản lý để răn đe và chấn chỉnh từ gốc”.
Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lưu trữ hàng hóa chủ động phối hợp với ngành chức năng trong cuộc chiến chống hàng giả.
“Mỗi người dân là một chiến sĩ trong cuộc chiến với buôn lậu, gian lận thương mại”
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Mỗi ngày đều là cao điểm phòng chống hàng giả; đây là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, thực hiện không ngừng nghỉ, không có vùng cấm. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp cùng vào cuộc; cần phát động phong trào để mỗi người dân là một chiến sĩ trong cuộc chiến với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời là một người tiêu dùng thông minh trên thị trường.
Tại Hậu Giang, tinh thần này đang được hiện thực hóa rõ nét khi vai trò của cộng đồng được đặt ở trung tâm của cuộc chiến bảo vệ môi trường tiêu dùng lành mạnh. Thông qua đợt cao điểm lần này, nhận thức cộng đồng đã được nâng lên đáng kể, nhờ vào hoạt động truyền thông có chiều sâu và sự công khai minh bạch trong xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng.
Nhiều người dân bắt đầu cảnh giác hơn khi mua sắm, đặc biệt là trên các nền tảng trực tuyến. Chị Phan Thị Bích Tuyền, ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, cho biết: “Tôi có con nhỏ nên rất cẩn thận khi mua sữa và thực phẩm cho bé. Giờ thấy nhiều vụ hàng giả bị phát hiện, tôi càng lo hơn. Mỗi lần mua, tôi đều kiểm tra kỹ nhãn mác, hạn sử dụng, nguồn gốc sản phẩm. Tôi cũng mong cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát thị trường chặt hơn nữa để người tiêu dùng yên tâm khi mua sắm, nhất là những mặt hàng cho trẻ em”.
Còn tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính cũng bày tỏ sự ủng hộ cao với chiến dịch chống hàng giả của tỉnh. Nhiều người cho rằng, việc xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm là hành động thiết thực để bảo vệ sự cạnh tranh công bằng, bảo vệ thương hiệu và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp làm ăn hợp pháp.
Chị Phạm Thị Kim Ngân, Chủ shop Song Ngân, ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, chia sẻ: “Làm ăn đàng hoàng thì tôi không ngại kiểm tra. Hàng hóa tôi nhập về trước hết phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không phải hàng trôi nổi. Thứ hai là phải có hóa đơn, chứng từ và giấy công bố chất lượng đầy đủ. Nhưng thật sự cũng lo vì ngoài kia hàng giả, hàng nhái tràn lan, giá rẻ hơn nên dễ bán hơn. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm để những người kinh doanh chân chính có môi trường buôn bán công bằng”.
Từ những kết quả bước đầu cho thấy Hậu Giang không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, mà đang từng bước xây dựng một cơ chế phòng ngừa hiệu quả, từ kiểm soát chặt thị trường đến nâng cao ý thức xã hội. Khi chính quyền hành động quyết liệt, doanh nghiệp đồng hành và người dân trở thành lực lượng giám sát tích cực, cuộc chiến với hàng giả không còn đơn độc…
Y.LINH
05:41 27/06/2025
Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.
05:38 27/06/2025
Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.
10:28 26/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 80% doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động ứng phó với tác động từ thuế quan của Hoa Kỳ; Giá cà phê neo tại vùng đáy hơn một năm; Thái Lan thông qua gói kích thích kinh tế hơn 3,5 tỷ USD.
08:35 26/06/2025
Không chỉ là điểm sáng về điều hành, thành phố Ngã Bảy còn cho thấy sức bật từ những mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, liên kết chặt chẽ với thương mại điện tử, giữa nông dân, HTX và chính quyền địa phương.
08:29 26/06/2025
Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.
08:04 26/06/2025
Trải qua hơn 2 thập kỷ, cùng với sự phát triển của tỉnh nhà, cộng đồng doanh nghiệp Hậu Giang đã dần lớn mạnh, trưởng thành cả về số lượng và tầm vóc, uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
16:48 25/06/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Từ 1/7, doanh nghiệp không có VNeID sẽ không được truy cập hệ thống thuế điện tử; Tạm dừng kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế để sắp xếp bộ máy; Nhật Bản dừng thống kê lúa gạo sau 70 năm.
09:48 25/06/2025
(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.
09:47 25/06/2025
(HG) - Thành phố Vị Thanh hiện có 6.286 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Thời gian qua thành phố đã triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, nhằm tăng sức mua trong Nhân dân, đưa hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
08:54 27/06/2025
(HGO) - Sáng ngày mai, 28-6, Kỳ họp thứ 29 (giữa năm) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức diễn ra. Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Hậu Giang trước khi sáp nhập.
08:39 27/06/2025
(HGO) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kết thúc hoạt động công đoàn cấp huyện và tương đương; các quyết định tiếp nhận công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc các đơn vị giải thể, kết thúc hoạt động.
08:32 27/06/2025
(HG) - Sáng ngày 26-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa có buổi làm việc với các sở, ban, ngành và các địa phương để nắm tình hình thực hiện công tác quản lý tài sản và dự toán thu chi sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
08:30 27/06/2025
Sáng ngày 28-6, Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp giữa năm 2025) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là kỳ họp thường kỳ để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, mà còn mang dấu ấn lịch sử: Là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Hậu Giang trước khi tỉnh thực hiện sáp nhập.