Vì một Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững

Thứ Hai, ngày 20/01/2025 | 18:55

 

Vì một Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững.MP3

 

Sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, các mô hình sản xuất nông sản hiệu quả của những nông dân đổi mới, đặc biệt là sự đóng góp tích cực của cộng đồng kiều bào, nhà báo, nhà khoa học, văn nghệ sẽ đang tạo nên sức bật mới cho một Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững.

Ông Đồng Văn Thanh (bìa phải), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ, động viên các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp ngày càng phát triển

Trải qua hơn 20 năm trưởng thành và phát triển cùng với sự vươn mình của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp Hậu Giang ngày càng trưởng thành và khẳng định vị trí trên thị trường trong nước và quốc tế. Năm 2024, tỉnh có 1.101 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 5.508 tỉ đồng, tăng 18% về vốn so cùng kỳ. Đến nay, có 4.358 doanh nghiệp còn hoạt động, tổng vốn 72.744 tỉ đồng. Những con số này là minh chứng cho sự ổn định và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Hậu Giang.

Ông Bùi Đông Thiên, Giám đốc Công ty TNHH JIA ZHI, thành phố Vị Thanh, cho biết: Hậu Giang có lợi thế về giao thông cộng với các chính sách ưu đãi đầu tư rất hấp dẫn. Doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh được hưởng ưu đãi tối đa về thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền chuyển mục đích sử dụng đất... Chính sách “2 nhanh, 3 tốt” của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, qua 20 năm thành lập, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh ngày càng trưởng thành, khẳng định được uy tín, vị thế trên thị trường. Ông Đồng Văn Thanh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cùng chính quyền tỉnh triển khai quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường liên doanh, liên kết nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cung ứng trong sản xuất, kinh doanh, kinh tế tuần hoàn.

Đổi mới công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của khu vực và thế giới, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, các doanh nghiệp phối hợp các ngành chức năng đăng ký nhu cầu đào tạo lao động theo địa chỉ để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh; nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, thực hiện liêm chính trong kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân và trách nhiệm xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; luôn lắng nghe, chia sẻ và quyết liệt giải quyết, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất; kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, thuận lợi.

HTX Kỳ Như được nhận giải thưởng Mai An Tiêm năm 2024.

Phát huy tính cần cù, sáng tạo của nông dân

Không chỉ có các doanh nghiệp lớn, Hậu Giang còn có sự phát triển mạnh mẽ của các hợp tác xã và mô hình sản xuất nông sản. Đơn cử là HTX Kỳ Như, huyện Phụng Hiệp với các sản phẩm chủ lực từ cá thát lát. Bà Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc HTX Kỳ Như, cho biết HTX hiện có 51 thành viên, quản lý vùng nguyên liệu khoảng 16ha. Cá thát lát nguyên liệu của đơn vị được nuôi theo quy trình VietGAP. Các xã viên luôn ghi chép nhật ký thức ăn và thuốc sử dụng hàng ngày giúp kiểm soát chất lượng hiệu quả. Hơn 5 năm qua, HTX đã từng bước tạo dựng chỗ đứng trong lòng khách hàng gần xa. HTX hiện có 11 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao, trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp cá thát lát nguyên liệu cho các đối tác và doanh nghiệp. Sản phẩm của HTX hiện không chỉ có mặt tại các siêu thị lớn trong nước mà còn vươn ra Mỹ và Hàn Quốc. Năm 2024, bà Nguyễn Kim Thùy vinh dự được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ mở rộng, liên kết vùng nuôi thêm từ 5-7ha, tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Từng bước hoàn thiện bộ máy nhân sự, hướng tới mô hình HTX kiểu mới. Mặc dù bắt đầu từ quy mô nhỏ nhưng chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Dần dần, khách hàng sẽ cảm nhận được giá trị sản phẩm và tự giới thiệu, quảng bá cho chúng tôi”, bà Nguyễn Kim Thùy bộc bạch.

Bên cạnh các HTX thì bà con nông dân trong tỉnh cũng không ngừng đổi mới tư duy, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế. Hội Nông dân tỉnh thông tin về việc đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đến nay cấp Trung ương có 303 hộ, cấp tỉnh 5.939 hộ, cấp huyện 16.548 hộ, cấp xã 46.528 hộ.

Ông Võ Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang cho biết, phong trào thu hút sự vào cuộc mạnh mẽ của hội viên, nông dân, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cả tỉnh. Tham gia phong trào thi đua, hội viên, nông dân phát huy tốt tính cần cù, chịu khó, nêu cao ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thách thức để lao động, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào.

Từ sự nỗ lực của bản thân, kết hợp với sự đồng hành, quan tâm động viên, hỗ trợ kịp thời của Hội Nông dân, hội viên, nông dân tỉnh nhà đã phát triển ngày càng nhiều mô hình, dự án phát triển kinh tế đem lại thu nhập cao, góp phần nâng cao đời sống. Để phong trào thời gian tới tiếp tục được nâng chất, Hội nông dân sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn làm thay đổi nhận thức của nông dân trong việc tham gia vào các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành liên quan tạo điều kiện để nông dân tiếp cận các chính sách ưu đãi về vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh...

Bà con kiều bào đóng góp xây dựng nhiều công trình trên địa bàn tỉnh.

Những đóng góp thiết thực của kiều bào

Trong dòng chảy của sự phát triển, Hậu Giang luôn nhận được nhiều tình cảm, đóng góp thiết thực từ cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 19.714 người có gốc Hậu Giang đang sinh sống học tập, lao động, kết hôn với người nước ngoài tại 34 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, nhiều nhất là Hàn Quốc (7.533 người), Đài Loan (7.403 người) và Mỹ (2.268 người). Hàng năm, lượng kiều hối kiều bào gửi về địa bàn tỉnh trên 900 tỉ đồng. Toàn tỉnh xây dựng được 73 câu lạc bộ thân nhân kiều bào, với 914 thành viên. Cùng với các nguồn lực đóng góp cho công tác an sinh xã hội tỉnh, bà con kiều bào, thân nhân kiều bào đã tích cực cùng chính quyền địa phương thực hiện hỗ trợ quà, gạo, đóng góp xây cầu, đường… với tổng giá trị 10 tỉ đồng.

Chị Trần Hồng Xết, quê ở xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, có chồng ở Đài Loan đã nhiều năm nay. Mỗi khi có thời gian rảnh, chị lại cùng gia đình trở về thăm quê nhà và trao tặng nhiều phần quà cho bà con địa phương. Bởi với chị “quê hương là chùm khế ngọt” dù có đi bao nhiêu năm vẫn không bao giờ quên được.

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện có hiệu quả việc kết nối giữa Việt Nam với Hàn Quốc. Đặc biệt giữa các địa phương tại Việt Nam với các địa phương của Hàn Quốc cũng sẽ được chúng tôi thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới để mang lại hiệu quả thiết thực nhất”.

Nhà báo Nguyễn Sơn, Biên tập viên cao cấp, Phụ trách Văn phòng đại diện Tạp chí Cộng sản tại thành phố Cần Thơ: Tạo nguồn lực phát triển bền vững từ kinh tế di sản

- Nằm ở trung tâm vùng Tây sông Hậu, Hậu Giang không chỉ nổi tiếng với di sản “Con đường lúa gạo - kênh xáng Xà No”, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng mà còn có nhiều di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu và đặc biệt là chất người Hậu Giang chân tình, hào sảng, hiếu khách, năng động. Đây chính là những di sản văn hóa quý mà tỉnh cần quan tâm gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị. Trong giai đoạn phát triển mới gắn với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đây không chỉ là tài nguyên văn hóa mà còn là một nguồn lực giúp tỉnh phát triển bền vững.

Để phát triển kinh tế dựa trên các di sản văn hóa này, tỉnh cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế di sản toàn diện. Chiến lược này xác định rõ các mục tiêu, định hướng, hành động phải thực hiện trên cơ sở tiến hành khảo sát toàn diện về các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn.

Du lịch là ngành quan trọng để phát triển kinh tế di sản. Để phát triển kinh tế di sản vững chắc, tỉnh cần quan tâm nhiều hơn đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu theo hướng khuyến khích sự tham gia của cộng đồng cư dân địa phương nơi có di sản (thông qua các hoạt động văn hóa, lễ hội, các dự án phát triển kinh tế gắn với di sản), xây dựng các trung tâm văn hóa di sản để trưng bày, giới thiệu, giáo dục về các giá trị văn hóa địa phương cho người dân, du khách.

Phát triển kinh tế di sản đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn. Vì thế, bên cạnh ngân sách nhà nước, tỉnh cần chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách để thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp (theo hình thức đối tác công tư - PPP) trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, bảo tồn di sản; thu hút nguồn tài trợ quốc tế.

Phải xác định con người là yếu tố then chốt để phát triển kinh tế di sản. Bên cạnh các công việc khác, tỉnh cần tạo thêm nhiều điều kiện hỗ trợ các nghệ nhân trao truyền kỹ năng, tri thức gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu của địa phương, của vùng đồng bằng sông Cửu Long cho thế hệ trẻ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển bền vững.

PGS.TS Võ Hồng Tú, Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ: Thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững

- Trong những năm gần đây, Hậu Giang đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và hạ tầng. Việc đầu tư vào các khu công nghiệp, đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao và phát triển du lịch sinh thái đã giúp Hậu Giang khẳng định vị thế trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, dấu ấn đáng chú ý nhất chính là tốc độ phát triển kinh tế trong 2 năm qua, luôn đạt ở mức nhất, nhì của khu vực và cả nước.

Để Hậu Giang tiếp tục phát triển bền vững, tỉnh cần tập trung vào hai yếu tố cốt lõi là công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh. Thúc đẩy chuyển đổi số thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý công, thương mại và dịch vụ. Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và các nền tảng trực tuyến để cải thiện hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn.

Tỉnh cần hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo bằng việc thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm và các vườn ươm khởi nghiệp tập trung vào nông nghiệp thông minh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái. Xây dựng mô hình liên hiệp hợp tác xã kinh tế tuần hoàn theo hướng liên kết chuỗi giá trị khép kín để phát triển kinh tế nông nghiệp.

Thạc sĩ Nguyễn Thành Nguyện, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển bảo tồn Văn hóa nghệ thuật Đông Nam Á, Tổng đạo diễn Chương trình nghệ thuật Hậu Giang Chào xuân 2025: Có thể nghiên cứu xây dựng các trung tâm nghỉ dưỡng quốc tế kết hợp nghiên cứu khoa học về dược liệu

- Hậu Giang là vùng đất phù sa được thiên nhiên ưu đãi về nông nghiệp, giàu truyền thống cách mạng. Nơi đây nổi tiếng với con người mộc mạc, chân phương, mạnh mẽ và hiếu khách. Hậu Giang còn sở hữu những địa danh nổi bật. Thời gian qua, Hậu Giang có tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh rất nhanh, trở thành điểm sáng vượt trội, thu hút sự chú ý của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta cần khai thác mạnh mẽ tiềm năng văn hóa nông nghiệp kết hợp với du lịch. Văn hóa nông nghiệp không chỉ đơn thuần gắn với kinh tế mà còn góp phần bảo tồn giá trị lịch sử, nâng cao đời sống tinh thần và thực tiễn, đồng thời phát triển môi trường sống xanh.

Hậu Giang hiện đang phát triển mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nổi bật với thương hiệu lúa gạo đặc trưng. Vì vậy, cần đẩy mạnh việc bảo tồn cây lúa nước - biểu tượng của ĐBSCL trong sản xuất lúa gạo. Tận dụng cảnh quan thiên nhiên sẵn có để xây dựng các trung tâm nghỉ dưỡng quốc tế kết hợp nghiên cứu khoa học về dược liệu và trồng cây thuốc quý. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các nhà khoa học, sinh viên trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực giáo dục y tế, cũng như hỗ trợ những người mất sức lao động hoặc đã nghỉ hưu có một cuộc sống tinh thần lạc quan, được thưởng thức thực phẩm sạch, tươi ngon và thư giãn với âm nhạc truyền thống Nam bộ.

 

THU THỦY - ĐANG THƯ ghi nhận

 

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Sôi động thị trường rằm tháng Giêng

07:45 12/02/2025

Từ xưa, người dân đã quan niệm “Lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng”, do vậy, ngày rằm tháng Giêng luôn được nhiều người coi trọng, từ đó thị trường thực phẩm chay và hoa quả tươi cũng đa dạng vào dịp này.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 11-2-2025: Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng khả quan

11:07 11/02/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Bangladesh sẽ nhập khẩu 100 nghìn tấn gạo trắng Việt Nam; Giá vàng vượt 93 triệu đồng/lượng; Sau Tết, trái bưởi da xanh ở Tiền Giang, Bến Tre rớt giá thê thảm.

Hậu Giang có một doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

07:24 11/02/2025

(HG) - Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương vừa công bố danh sách thương nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, tính đến ngày 6-2 vừa qua, cả nước có 158 thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, trong tổng số trên

Nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp

05:30 11/02/2025

Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã chú trọng phát triển sản phẩm OCOP từ những nông sản địa phương, nhờ đó tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn phát triển.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 10-2-2025: Ngành dệt may tăng tốc sản xuất từ đầu năm

10:56 10/02/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tín hiệu khởi sắc của ngành tôm; Giá gạo xuất khẩu giảm còn 399 USD/tấn; Thị trường cà phê diễn biến trái chiều.

Sản xuất, kinh doanh khởi động sớm

05:48 10/02/2025

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các hoạt động sản xuất kinh doanh tại thị xã Long Mỹ đã nhanh chóng khởi động trở lại với không khí khẩn trương, sôi động.

Giải ngân cho 57 hộ vay vốn

05:27 10/02/2025

(HG) - Cuối tuần qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy đã giải ngân vốn cho 57 hộ vay, ở xã Vị Đông, với số tiền hơn 624 triệu đồng.

Nhiều diện tích lúa Đông xuân bị muỗi hành tấn công

05:21 10/02/2025

(HG) - Sau vài năm ít xuất hiện thì ở vụ lúa Đông xuân 2024-2025 này, muỗi hành (sâu năn) đang phát triển mạnh và gây hại trên nhiều diện tích lúa của người dân trong tỉnh.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 9-2-2025: Việt Nam có 158 thương nhân xuất khẩu gạo

09:15 09/02/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư cho 14 dự án có tổng vốn đầu tư 738 triệu USD; Cá nhân có 2 nguồn thu nhập trở lên quyết toán thuế thu nhập cá nhân thế nào?; Giá vàng hôm nay 9/2: Vàng SJC vẫn trên 90 triệu đồng/lượng.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 7-2-2025: Xuất khẩu cà phê tháng 1/2025 đạt mức kỷ lục

10:07 07/02/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất năm 2025; Mở đầu năm mới, gần 10,7 nghìn doanh nghiệp được thành lập; Giá vàng lại vượt 90 triệu đồng mỗi lượng trong ngày vía Thần Tài.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đề phòng xâm nhập mặn tăng cao đợt triều cường rằm tháng Giêng

09:36 12/02/2025

(HG) - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, dự báo mực nước trên các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh lên nhanh theo triều từ ngày 13-15/2 (rằm tháng Giêng).

Trông chờ nhập ngũ nơi tiền tiêu Tổ quốc

08:02 12/02/2025

Khi biết bản thân trúng tuyển tại Trung đoàn 152, thuộc Quân khu 9 (ở xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), các thanh niên đều vững vàng tư tưởng, trông chờ đến ngày nhập ngũ để tham gia bảo vệ tiền tiêu của Tổ quốc.

Dư luận quốc tế lên tiếng phản đối

07:55 12/02/2025

​​​​​​​Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định mua lại và sở hữu Dải Gaza khiến nhiều quốc gia phản ứng trái chiều.

Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ thành viên Hội đồng chấp hành UN Women

07:53 12/02/2025

Tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ,