Xử lý đất yếu - Đột phá công nghệ, bứt tốc dự án

Thứ Năm, ngày 29/05/2025 | 06:44

 

Xử lý đất yếu - Đột phá công nghệ, bứt tốc dự án.mp3


Với quyết tâm hoàn thành cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào tháng 7-2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các chủ đầu tư, nhà thầu đang tích cực thực hiện các giải pháp xử lý nền đất yếu với những giải pháp đột phá hiệu quả, sáng tạo.

Trên công trường, các kỹ sư, công nhân đang thi công cao tốc với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “3 ca, 4 kíp”.

Nhiều phương án

Để đảm bảo hoàn thành cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, các chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch chi tiết và quyết liệt chỉ đạo nhà thầu triển khai thực hiện. Đến cuối tháng 4-2025, một số dự án có tiến độ đáp ứng yêu cầu, gồm: Dự án thành phần 1 sản lượng đạt trên 47%, dự án thành phần 3 đạt trên 39%. Riêng Dự án thành phần 2 và 4 đạt trên 31%, chậm so với kế hoạch do thời gian đầu còn thiếu hụt nguồn vật liệu đắp, một số nhà thầu còn chậm trong công tác tổ chức thi công.

Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang xác định xử lý nền đất yếu đang được đánh giá là một thách thức kỹ thuật lớn hiện nay. Theo thiết kế ban đầu, biện pháp xử lý chủ yếu là cắm bấc thấm kết hợp đắp cát gia tải, với tổng chiều dài cần xử lý là 32,24km. Tuy nhiên, phương án này đòi hỏi lượng cát rất lớn và thời gian chờ cố kết kéo dài dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ toàn dự án.

Xử lý nền đất yếu bằng giải pháp khoan xi măng đất Dự án thành phần 3 qua địa phận huyện Châu Thành A.

Để tháo gỡ khó khăn này, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang mới đây đã đề xuất hai phương án. Cụ thể, phương án 1 là tiếp tục huy động cát và đá để thi công như thiết kế ban đầu. Tuy nhiên, với thực tế thiếu hụt vật liệu và tiến độ cấp phép mỏ chậm như hiện nay, phương án này khó khả thi.

Còn phương án 2 là thay đổi giải pháp xử lý nền đất yếu từ bấc thấm sang sử dụng cọc xi măng đất. Phương án này có thể rút ngắn thời gian xử lý nền từ 6 tháng xuống còn khoảng 2 tháng, không phụ thuộc vào nguồn cát, đồng thời đảm bảo tính ổn định và bền vững cho nền đường. Ngoài ra, chi phí phát sinh khi thực hiện phương án này khoảng 23 tỉ đồng/km, nhưng phù hợp với điều kiện kỹ thuật và tiến độ yêu cầu của Chính phủ.

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, chia sẻ: “Để đáp ứng theo thời gian tháng 7-2026, ngoài giải pháp đắp gia tải cắm bấc thấm thông thường thì theo ý kiến của đơn vị thi công cũng như Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Bộ Xây dựng thì phía Hậu Giang thống nhất cần thay đổi giải pháp thiết kế để xử lý nền đất yếu. Cụ thể như biện pháp hút chân không, hoặc các giải pháp như cọc đất gia cố xi măng, như thế mới rút ngắn được thời gian đẩy nhanh tiến độ, dỡ tải những đoạn đắp cao”.

Cũng theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, Hậu Giang chỉ đạo nhà thầu quyết liệt với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” để bù đắp tiến độ, đảm bảo theo thời gian chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến tháng 8-2025 là hoàn thành đắp gia tải và tháng 7-2026 hoàn thành dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Đại tá Lê Xuân Long, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, liên quan đến vấn đề đổi mới sáng tạo trong thi công nền đất yếu, ĐBSCL có đặc thù là tất cả các địa phương, nhà thầu, Ban quản lý đều biết các giải pháp. Tuy nhiên, Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có 4 dự án thành phần, tương ứng 4 tỉnh, 4 ban quản lý. Thực tế, 4 dự án thành phần chưa có sự thống nhất trong việc đổi mới, sáng tạo trong thi công nền đất yếu.

“Để đẩy nhanh tiến độ thi công, cần thay đổi toàn bộ kết cấu áo đường, từ gia cố cấp phối xi măng sang gia cố cấp phối đá dăm. Điều này tiết kiệm được vật liệu gia tải cát. Bởi với sự vào cuộc quyết liệt của An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, vật liệu đá bây giờ không còn thiếu nữa, không lo nữa. Ngoài ra, đề nghị cho áp dụng bơm hút chân không qua các địa bàn đồng ruộng, ao hồ xa nhà dân. Thời gian bơm hút chân không thường từ 3-6 tháng, rút ngắn thời gian gia tải hơn 50% và tiết kiệm vật liệu gia tải”, Đại tá Lê Xuân Long chia sẻ.

Tuân thủ chặt chẽ thiết kế, bảo đảm chất lượng

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 203 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác và làm việc với các Bộ, địa phương về tình hình đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông tại khu vực ĐBSCL vào cuối tháng 4-2025.

Theo đó, về công tác thi công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cơ quan chủ quản các dự án chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu bám sát tiến độ, đặc biệt chú trọng các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025. Xác định rõ đường “găng tiến độ”, có giải pháp phù hợp, hiệu quả để bù lại khối lượng đã chậm.

Tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị, nguồn lực tài chính, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, làm việc nào xong việc đấy, quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự án sớm hơn tiến độ đã đề ra. Không đội giá, tuân thủ chặt chẽ thiết kế, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, bảo vệ môi trường và phải tuyệt đối an toàn công trình khi đưa vào sử dụng.

Đối với Dự án Cần Thơ - Cà Mau, Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 19-12-2025. Còn Dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá toàn diện tình hình triển khai dự án, lập lại tiến độ thi công tổng thể, tiến độ chi tiết các hạng mục thuộc các dự án thành phần, có giải pháp xử lý kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ hạng mục xử lý nền đất yếu theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, huy động nguồn vật liệu, bảo đảm hoàn thành các dự án thành phần trước tháng 7-2026.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật để rút ngắn thời gian thi công các hạng mục công trình như ý kiến của đại diện Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, gồm 5 giải pháp: Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải phóng mặt bằng; các cấp chính quyền địa phương kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính còn vướng mắc liên quan đến công tác cung ứng vật liệu; cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần người lao động… khi thời gian qua các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đã dành thời gian đi xuống công trường động viên người lao động; đơn vị thi công và trở thành một nếp sinh hoạt - văn hóa; thực hiện áp dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo như: Tăng mật độ cắm bấc thấm, bơm hút chân không, cọc xi măng đất, tăng tải chủ động, rút ngắn thời gian gia tải; “Đoàn kết hợp đồng - Lập công tập thể”, các nhà thầu trong cùng dự án hỗ trợ cho nhau, nhà thầu trung ương, nhà thầu địa phương phối hợp cùng nhau, cùng trưởng thành và tiến bộ nhằm rút ngắn thời gian xử lý lún, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tại khu vực ĐBSCL…

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có chiều dài hơn 188km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 44.690 tỉ đồng, được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 qua tỉnh An Giang dài 57km; dự án thành phần 2 qua thành phố Cần Thơ dài 37,4km; dự án thành phần 3 qua tỉnh Hậu Giang dài 36,7km và dự án thành phần 4 qua tỉnh Sóc Trăng dài khoảng 58,4km. Tiến độ cơ bản hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án trong năm 2027.

 

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thắp lên ngọn lửa tin yêu vào một thành phố Cần Thơ đủ tầm vóc vươn ra biển lớn…

08:04 30/06/2025

Ngày 1-7-2025, một ngày sẽ mãi mãi trong ký ức của những người con cả nước và miền Tây - một khoảnh khắc lịch sử được dệt nên từ những sợi tơ của khát vọng và tầm nhìn.

Xây dựng chuỗi liên kết để nâng cao giá trị lúa gạo

08:02 30/06/2025

ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất của cả nước. Những năm gần đây, nhờ ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vùng ĐBSCL đã có bước phát triển vượt bậc.

Thêm cầu nối cho sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng

07:56 30/06/2025

Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới

07:53 30/06/2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, từng bước nâng cao vị thế và uy tín doanh nghiệp tỉnh nhà trong khu vực và cả nước.

Ra mắt điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

07:42 28/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.

Tiết kiệm điện đạt hơn 43% kế hoạch cả năm

11:19 27/06/2025

(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 27-6-2025: Việt Nam nằm trong top các nước xuất khẩu chanh leo lớn trên thế giới

10:57 27/06/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: 60% doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh doanh; Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ 18h ngày 27/6 đến 8h ngày 1/7; Lừa đảo mua bán vàng miếng.

Quyết tâm đến cuối tháng 6 hoàn thành thực hiện hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

10:50 27/06/2025

Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),

Kiên quyết xử lý dứt điểm các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai

10:20 27/06/2025

(HGO) - Xét Báo cáo số 113/SXD-TTr ngày 14-6-2025 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa giao Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thực hiện nhiều nội dung. Trong đó, tăng

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...