Thứ Sáu, ngày 24/01/2025 | 06:14
Xuân về bên dòng Xà No.mp3
Hậu Giang với hệ thống kênh rạch chằng chịt, trong đó công trình lịch sử kênh xáng Xà No được mệnh danh là “Con đường lúa gạo trăm năm của vùng Nam bộ” luôn giúp người dân nơi đây phát triển về đời sống vật chất và tinh thần; nhờ vậy, mỗi độ xuân về, không khí đón tết của bà con dọc theo kênh xáng Xà No rất rộn ràng.
Chợ hoa xuân bên dòng Xà No. Ảnh: LÝ ANH LAM
Vun đắp nước ngọt và phù sa màu mỡ
Từ lâu, dòng Xà No được ví như “bầu sữa mẹ” mang nước ngọt và phù sa về cho các cánh đồng lúa, cây ăn trái, khóm... của người dân sống cặp theo kênh này. Chính nhờ sự vun đắp lượng lớn phù sa màu mỡ hàng năm đã tạo điều kiện cho người dân phát triển nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, có nguồn thu nhập cao và vươn lên khá giàu.
Ngồi trong căn nhà tường khang trang của mình, ông Trần Văn Sinh (65 tuổi), ở ấp 3B, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, vừa nhấp ly trà nóng vừa chia sẻ: “Nghe ông cha nói lại, trước khi có kênh xáng Xà No qua xứ Bảy Ngàn này là một vùng lau sậy hoang vu lắm. Ruộng đồng dù bằng phẳng nhưng chỉ mùa nước nổi xuồng ghe mới di chuyển được. Ruộng cũng chỉ làm được một vụ nên lượng lúa làm ra không đáng bao nhiêu. Từ đó, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn chứ không đầy đủ, sung túc và tiện nghi như bây giờ”.
Thương lái thu mua, vận chuyển lúa nhộn nhịp qua dòng kênh xáng Xà No mỗi khi vào vụ thu hoạch.
Kênh Xà No dài khoảng 40km, bắt nguồn từ ngã ba Vàm Xáng, sông Cần Thơ, đoạn qua huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, chạy dài tới ngã ba sông Ba Voi (Hậu Giang) trước khi đổ ra sông Cái Lớn (Kiên Giang) chảy ra biển Tây. Tại Hậu Giang, điểm đầu của kênh Xà No là ở huyện Châu Thành A, sau đó lần lượt đi qua địa bàn huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Khi kênh đi đến đâu, xáng thổi bùn đất lên thành bãi, thành vườn, sau này thì thành đường và thành những địa danh.
Đặc biệt, mỗi một ngàn mét chạy theo kênh xáng Xà No thì người ta lại đào thêm kênh rạch nhỏ hơn gọi là kênh sườn để dẫn thủy nhập điền. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy hình thành nên nhiều cánh đồng lớn trong canh tác lúa với những hợp tác xã mới, người nông dân mới trong tư duy sản xuất nhằm tạo ra vùng lúa chất lượng cao, sản lượng hàng hóa đủ lớn để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
Hơn 5 năm tham gia mô hình cánh đồng lớn trong canh tác lúa, ông Dương Văn Nhỏ, có trên 5ha lúa ở ấp Trường Bình A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, bộc bạch: “Vào những ngày cận Tết Nguyên đán như hiện nay thì cũng là lúc rơi vào mùa khô, nếu như một số địa phương khác trong tỉnh, nhiều người lo lắng về tình hình xâm nhập mặn tấn công, nhưng riêng nông dân tại huyện Châu Thành A thì không phải lo. Bởi bao đời nay, đây là vùng đất ngọt hóa của tỉnh nhờ có dòng kênh Xà No mang nguồn nước ngọt về”.
Theo ông Nhỏ, với thuận lợi về nguồn nước, phù sa và nhiều yếu tố khác, từ đó tạo điều kiện để nông dân liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn đạt hiệu quả. Bà con nông dân trong mô hình xuống giống đồng loạt, canh tác cùng một loại giống và thường xuyên có cán bộ khuyến nông của xã, huyện đến thăm đồng, kết hợp hướng dẫn phòng trừ dịch hại. Nhờ vậy, chi phí đầu tư cho cây lúa giảm hẳn, năng suất thì ổn định ở mức cao từ 1,1-1,2 tấn/công đối với vụ Đông xuân, từ đó nông dân đều đạt lợi nhuận hơn 30% ở mỗi vụ lúa.
Với bao con nước lớn ròng, hàng năm dòng kênh Xà No không chỉ mang nước ngọt và chở nặng phù sa về vun bồi cho ruộng, vườn cây ăn trái như xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng, mít ruột đỏ… của người dân tươi tốt, trĩu trái mà còn giúp tháu chua, rửa phèn, cung cấp dinh dưỡng cho vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng của tình hình xâm nhập mặn hàng năm của tỉnh như ở thành phố Vị Thanh.
Tất bật thu hoạch hơn 2ha khóm của gia đình để kịp giao cho thương lái bán vào dịp tết, ông Huỳnh Văn Tửng, ở ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, cho hay: “Nhờ có nguồn nước ngọt từ kênh xáng Xà No dẫn vào kênh nội đồng và được người dân chủ động tích trữ trong mương vườn trước khi nước mặn xâm nhập vào địa bàn mà bà con có nước ngọt để tưới cho cây khóm phát triển và cho nhiều trái to để bán vào dịp tết này. Ngoài ra, từ lượng phù sa mà hàng năm dòng kênh Xà No mang về, nông dân sẽ bồi đắp cho những rẫy khóm bị bạc màu sau nhiều năm canh tác, giúp cây khóm phát triển, cho năng suất cao, tạo nguồn thu nhập hấp dẫn nhờ giá khóm trong vài năm gần đây ở mức cao. Chính những yếu tố trên mà trong nhiều năm gần đây, nhiều hộ trồng khóm ở xứ này đã vươn lên khá giả, đón tết sung túc, rộn ràng hơn.
Nhộn nhịp khi vào xuân
Kênh xáng Xà No không chỉ góp phần khai thác tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp của nhiều vùng miền Hậu Giang, mà còn mang đến những giá trị to lớn trong việc vận tải đường thủy của cả vùng. Bởi ngày ngày, một lượng lớn xà lan, ghe xuồng luôn tấp nập ngược xuôi trên dòng kênh. Đặc biệt, toàn tuyến đi qua địa phận Hậu Giang, tỉnh đã đầu tư gần 20km bờ kè dọc theo bờ kênh xáng Xà No qua địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, Châu Thành A. Chính việc đầu tư này càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho hai bên bờ kênh, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa - du lịch của Hậu Giang tại những vùng mà dòng kênh chảy qua.
Riêng tại tỉnh lỵ Hậu Giang là thành phố Vị Thanh, kênh Xà No đã, đang góp phần tạo nên cảnh quan đặc sắc với quán xá, các cửa hàng bán buôn ven kênh đã làm nên một bức tranh đô thị sầm uất ở phía Nam sông Hậu. Trong đó, vào những ngày cận Tết Ất Tỵ như hiện nay thì không khí giao thương mua bán trở nên nhộn nhịp hơn, nhất là tại các điểm chợ hay một số điểm trên bờ kè Xà No khi hình thành chợ hoa tết với tấp nập người mua bán.
Chăm sóc gần 5.000 chậu hoa vạn thọ, bông giấy, cúc mâm xôi… của gia đình để chuẩn bị bán vào dịp Tết Ất Tỵ, ông Trần Văn Công, ở xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, cho hay: “Nhiều năm qua gia đình tôi luôn chọn bờ kè Xà No trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Vị Thanh để làm điểm trưng bày và bán hoa phục vụ nhu cầu chưng tết của bà con. Ngoài gia đình tôi thì có nhiều hộ khác ở trong và ngoài tỉnh cùng tham gia bày bán các loại hoa tết, từ đó tạo nên con đường hoa nhiều sắc màu và nhộn nhịp cho thành phố Vị Thanh trong thời gian hơn 10 ngày mỗi khi chuẩn bị đón năm mới. Do kênh xáng Xà No là một trong những tuyến đường huyết mạch cả thủy và bộ của tỉnh nên có rất nhiều phương tiện, dòng người qua lại vào dịp cuối năm, từ đó việc mua bán hoa tết được thuận lợi hơn các điểm khác”.
Ngoài chợ hoa tết thì cũng trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, thuộc thành phố Vị Thanh, hiện còn xuất hiện nhiều gian hàng mua bán ẩm thực, nước giải khát, shop… Do đó, mỗi khi tết đến xuân về thì việc kết hợp giữa chợ hoa trên bờ kè Xà No với nhiều gian hàng mua bán phía trên lộ đã thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, mua sắm, vui chơi giải trí; từ đó tạo không khí rất nhộn nhịp cho một đoạn kênh xáng Xà No đi qua địa bàn thành phố Vị Thanh với chiều dài khoảng 2km.
Chị Nguyễn Thị Hường, một hộ dân sống dọc theo đường Trần Hưng Đạo, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Nhiều năm qua, mỗi khi vào khoảng rằm tháng Chạp đến khi đón giao thừa thì đoạn đường, bờ kè Xà No trước nhà luôn tấp nập người qua lại vui chơi, mua bán hàng hóa. Mỗi năm, thấy không khí vui xuân đón tết của người dân đều rộn ràng hơn khi bà con đi mua hoa kiểng về chưng tết rất sôi nổi. Qua đây cho thấy, đời sống của người dân Hậu Giang đã phát triển qua từng năm”.
Ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, cho biết: Ngoài tạo điểm nhấn là đầu tư gần 20km bờ kè thì dọc theo bờ kênh xáng Xà No, Hậu Giang còn phối hợp với Trung ương đầu tư nhiều công trình thủy lợi nhằm điều tiết tiêu thoát nước hiệu quả cho khoảng 40.000ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân. Điển hình là Tiểu dự án Ô Môn - Xà No giúp kiểm soát lũ cả năm cho diện tích 14.000ha đất tự nhiên; đồng thời phục vụ tưới tiêu, xổ phèn, ngăn mặn, lấy phù sa cải tạo cho 12.800ha đất nông nghiệp. Bên cạnh đó là hệ thống cống ngăn mặn Nam kênh Xà No giúp kiểm soát nước mặn kết hợp giữ nước ngọt và phòng chống lũ cho các cánh đồng phía Nam kênh Xà No, với diện tích khoảng 20.000ha. Từ nhiều yếu tố về tự nhiên và được đầu tư mang lại đã giúp người dân sống dọc theo 2 bên tuyến kênh xáng Xà No sản xuất nông nghiệp hiệu quả, đời sống ngày càng phát triển, xây dựng quê hương tích cực đổi mới.
Trong một lần công tác vào cuối năm 2023 tại Hậu Giang, ngắm nhìn bờ kè, dòng nước xuôi chảy trên dòng kênh Xà No, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, nói rằng: Với vùng đất nào có những yếu tố gần chợ, gần sông, gần lộ thì cư dân ở đó không những thuận lợi trong cuộc sống, làm ăn mà còn ở việc di chuyển, giao thương. Minh chứng cụ thể là tại tuyến kênh xáng Xà No, đoạn đi qua địa bàn Hậu Giang. Với sự phát triển như hiện nay, mong lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tiếp tục quan tâm đầu tư để người dân sống dọc theo 2 bên bờ kênh xáng Xà No ngày càng vươn tầm cao mới từ các mô hình sản xuất hiệu quả với nguồn nước ngọt và phù sa mà dòng Xà No mang lại.
HỮU PHƯỚC
08:30 14/03/2025
(HG) - Niên vụ mía 2024-2025, hiện nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống được hơn 3.100ha, tập trung chủ yếu ở huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy.
08:23 14/03/2025
Năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để bứt phá, tạo đà tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
08:21 14/03/2025
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương ưu tiên cung ứng vật liệu cho các dự án trọng điểm, đồng thời siết chặt quản lý khai thác nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, đẩy giá.
10:42 13/03/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hơn 77.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ; Cho vay xuất nhập khẩu bằng ngoại tệ tăng 1,37%; Tăng cường kiểm tra đồ chơi có hình ảnh, nội dung liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
08:08 13/03/2025
Những năm gần đây, phong trào chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được nhiều nông hộ ở các địa phương trong tỉnh thực hiện theo phương thức sản xuất xen canh cây trồng trên cùng một diện tích canh tác, lấy ngắn nuôi dài góp phần tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập.
08:06 13/03/2025
(HG) - Theo định hướng của tỉnh Hậu Giang thì hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2025 sẽ tập trung vào 4 trụ cột theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Công nghiệp hiện đại, Nông nghiệp sinh thái, Đô thị thông minh và Du lịch chất lượng.
08:05 13/03/2025
(HG) - Với mục tiêu quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách ưu đãi, xúc tiến thương mại của tỉnh, Hậu Giang có 18 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2025 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18-3 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
08:04 13/03/2025
(HG) - Nếu cách đây khoảng 2 tháng giá nấm rơm được thương lái thu mua trong dân ở mức 80.000 đồng/kg thì hiện nay chỉ còn 60.000 đồng/kg, loại nấm tròn, tốt, còn nấm dù giá khoảng 35.000 đồng/kg. Trong khi giá bán tại chợ thời điểm này cũng ở mức từ 70.000-80.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá nấm rơm đợt này giảm do nguồn cung tăng nhưng nhu cầu tiêu thụ giảm.
08:03 13/03/2025
(HG) - Tổng kế hoạch đầu tư vốn năm 2025 của Hậu Giang được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 04/12/2024 là 6.604,052 tỉ đồng. Trong
07:54 13/03/2025
Hai tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế của thành phố Vị Thanh đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của thành phố trung tâm tỉnh.
08:50 14/03/2025
Hậu Giang có 17 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 1 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đặc biệt, 8 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
08:50 14/03/2025
(HG) - Công ty Điện lực Hậu Giang (PC Hậu Giang) vừa triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2025, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).
08:48 14/03/2025
(HG) - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên.
08:48 14/03/2025
Hậu Giang đã đạt được kết quả tích cực trong xây dựng chính quyền số, từng bước nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.