Đóng góp thiết thực cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thứ Tư, ngày 14/05/2025 | 05:58

 

Đóng góp thiết thực cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.mp3

 

Hậu Giang đã hoàn thành việc xây dựng 1.479 căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong thành quả này phải kể vai trò và sự đóng góp thiết thực của tổ chức Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Gia đình bà Bùi Thị Bé, ở khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh, thuộc diện hộ nghèo. Hàng ngày, bà Bé hái rau ra chợ bán. Thu nhập không nhiều, chỉ đủ trang trải cuộc sống nên bà không có điều kiện cất lại căn nhà cũ bị xuống cấp. Do đó, khó có thể tả hết niềm vui của bà Bé khi được hỗ trợ nhà.

Bà cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ, giúp bà có được căn nhà kiên cố, thoát khỏi cảnh lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn. “Mấy ngày đầu dọn vô nhà mới, tôi mừng quá đâu có ngủ được. Nhờ có Nhà nước hỗ trợ nên tôi mới có được căn nhà kiên cố như vậy, không biết nói sao cho hết niềm vui, niềm hạnh phúc này”, bà Bé chia sẻ.

Toàn phường IV có 36 hộ được hỗ trợ nhà ở trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ông Nguyễn Ngọc Sau, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường IV, cho biết, góp phần thực hiện chương trình ý nghĩa này, Mặt trận phường đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc khảo sát thực tế, đảm bảo chọn đúng đối tượng được hỗ trợ. Mặt trận phường còn thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo công trình đạt yêu cầu về chất lượng.

Cũng theo ông Sau, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phường đã thực hiện mô hình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Thông qua mô hình đã vận động thêm nguồn lực, ngày công lao động giúp hoàn thiện căn nhà đảm bảo đúng theo quy cách, tiến độ thực hiện và chất lượng. “Chúng tôi đã vận động được 244 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 9 hộ dân và hỗ trợ 240 ngày công lao động cho 8 hộ. Nhờ đó, các căn nhà thêm vững chãi, tươm tất hơn”, ông Sau nhấn mạnh.

Không riêng phường IV, Mặt trận các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố Vị Thanh đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ông Phan Hoàng Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vị Thanh, thông tin, Mặt trận thành phố đã chỉ đạo Mặt trận cấp cơ sở thực hiện tốt việc rà soát, khảo sát, đảm bảo chọn đúng đối tượng được hỗ trợ.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm với chính quyền trong chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Sự đóng góp thiết thực kể trên của Mặt trận Tổ quốc đã giúp thành phố Vị Thanh triển khai thực hiện tốt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Cụ thể, đến ngày 10-4, thành phố đã hoàn thành xây dựng 218 căn nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình người có công, hộ nghèo và cận nghèo, sớm hơn so với kế hoạch chung của tỉnh. Kết quả này góp phần động viên, khích lệ, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, giúp củng cố thêm niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Qua rà soát, trên địa bàn huyện Vị Thủy có 373 hộ có tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ. Góp sức thực hiện nhiệm vụ này, hệ thống Mặt trận trong huyện đã tăng cường thông tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và mục tiêu của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng.

Bà Nguyễn Thị Kim Chúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy, cho hay, bên cạnh nguồn kinh phí do nhà nước hỗ trợ, Mặt trận từ huyện đến cơ sở còn tích cực vận động, kêu gọi sự hỗ trợ, đóng góp từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó, lan tỏa ý nghĩa nhân văn, tiếp tục tô đậm truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Theo ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, góp phần thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ kinh phí hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Nhất là, trên cơ sở phát huy tinh thần “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít” trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động Công ty TNHH một thành viên xi măng Cần Thơ - Hậu Giang tài trợ 1.000 bao xi măng để phân bổ về cho các huyện, thị, thành hỗ trợ cho người dân.

Ngoài ra, phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để phục vụ cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong thực hiện chương trình ý nghĩa này, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Thông qua sự đóng góp thiết thực kể trên của Mặt trận Tổ quốc đã giúp tỉnh nhà hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn so với kế hoạch đề ra. Những căn nhà được đưa vào sử dụng giúp người dân ổn định nơi ở, an tâm làm việc, có cơ hội lạc nghiệp rộng mở trong tương lai. Từ đó, bà con sẽ có thêm niềm tin vì thấy được cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chăm lo cho mình, “ý Đảng - lòng dân” sẽ ngày càng “đơm hoa kết trái”.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tặng hơn 750 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo

05:57 14/05/2025

(HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh vừa phối hợp trao tặng 200 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, tổng trị giá 40 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Đồng bào dân tộc, tôn giáo đóng góp cho an sinh xã hội gần 600 triệu đồng

05:57 14/05/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Ngã Bảy quan tâm hướng dẫn, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện tốt phương châm “tốt đời đẹp đạo”.

80 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

09:09 07/05/2025

(HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp vừa phối hợp ra mắt thực hiện mô hình “Hỗ trợ vốn sinh kế” tại xã Phụng Hiệp.

Đề nghị có biện pháp thu gom bao gói, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật

09:34 05/05/2025

(HG) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ vừa phối hợp với ngành chức năng có liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền theo phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực”,

Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

11:58 04/05/2025

(HGO) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa phối hợp tổ chức 2 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho trên 200 cán bộ mặt trận, người dân và hộ đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Trường Long A,

Huyện Long Mỹ phát động thực hiện nhiệm vụ xóa trắng hộ nghèo

07:58 28/04/2025

(HG) - Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ vừa tổ chức phát động thực hiện nhiệm vụ xóa trắng hộ nghèo năm 2025 và xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Phát huy hiệu quả mô hình “Tổ vá lộ”

05:28 23/04/2025

(HG) - Mới đây, các thành viên của mô hình “Tổ vá lộ” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy đã tiến hành giặm vá tuyến đường dài 1km trên địa bàn ấp Sơn Phú 2, với kinh phí thực hiện hơn 10 triệu đồng do mạnh thường quân ở địa phương hỗ trợ. Ngoài ra, người dân đóng góp 20 ngày công lao động để thực hiện việc làm ý nghĩa này.

Tích cực tuyên truyền về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy

05:26 23/04/2025

(HG) - Đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền Nghị quyết số 18 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Huyện Long Mỹ: Kiều bào, thân nhân kiều bào hỗ trợ hơn 500 phần quà

05:26 23/04/2025

(HG) - Công tác mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Long Mỹ thực hiện với nhiều kết quả thiết thực.

Tương thân, tương ái trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

05:25 23/04/2025

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được huyện Long Mỹ triển khai thực hiện khẩn trương, chất lượng, cho thấy sự lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái sâu rộng trong cộng đồng, xã hội.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Năng lượng mặt trời - Giải pháp đầu tư thông minh, chủ động tương lai xanh

07:51 14/05/2025

Trong bối cảnh giá điện biến động và nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao, việc đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời (NLMT) không còn là xu hướng, mà đã trở thành giải pháp tất yếu giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí - chủ động nguồn điện - bảo vệ môi trường.

Hậu Giang thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung là phù hợp

07:12 14/05/2025

(HG) - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bùi Hoàng Phương, Trưởng Đoàn công tác Bộ KH&CN, có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh vào ngày 13-5.

Phụ nữ Hậu Giang tự tin, vượt khó khởi nghiệp

06:03 14/05/2025

Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp của phụ nữ tại tỉnh có những bước tiến đáng kể, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản bền vững

06:01 14/05/2025

Sản xuất, xuất khẩu nông lâm thủy sản đã mang về giá trị lớn cho nước ta những năm gần đây. Tuy nhiên, việc thay đổi chính sách thuế quan của một số quốc gia sẽ phần nào ảnh hưởng đến xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tới đây. Thực hiện linh hoạt các giải pháp phù hợp, hiệu quả để chủ động ứng phó là việc làm cần thiết.