Hoàn tất chuẩn bị đại hội

15/05/2024 | 08:37 GMT+7

Ngày 16-5, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngã Bảy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đại hội của đơn vị đã hoàn tất.       

Nhiệm kỳ 2019-2024, thành phố xây dựng 254 nhà đại đoàn kết cho người dân. 

Chuẩn bị chu đáo

Ông Lê Văn Sáu, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngã Bảy, cho biết, nhờ sự chỉ đạo, hướng dẫn tận tình, sát sao của Mặt trận tỉnh, Thành ủy, cùng sự chủ động và quyết tâm cao của Mặt trận thành phố, nên các bước chuẩn bị đại hội được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Theo đó, Mặt trận thành phố chủ động xây dựng văn kiện từ sớm và xin ý kiến rộng rãi về nội dung, hình thức. Công tác nhân sự nhiệm kỳ mới được thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Số lượng ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024-2029 là 59 vị.

Công tác trang trí, khánh tiết tại địa điểm diễn ra đại hội cũng được thực hiện đúng theo hướng dẫn. Để tăng thêm phần long trọng, sôi nổi, hân hoan cho đại hội, mỗi đơn vị Mặt trận xã, phường sẽ trưng bày hình ảnh về các hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ qua và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Thành, cho hay: “Chúng tôi chọn trưng bày hơn 15 hình ảnh hoạt động và 2 sản phẩm OCOP của địa phương là rượu Bách Nhật, dưa hấu khắc chữ. Sáng ngày 15-5, chúng tôi sẽ hoàn thành việc trưng bày hình ảnh, sản phẩm”.

Mặt trận thành phố còn phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xây dựng báo cáo kết quả nhiệm kỳ qua bằng video clip dài 20 phút, góp phần thu hút người xem qua hình ảnh minh họa sinh động, cụ thể; tập dợt trước chương trình đảm bảo khi diễn ra đại hội chính thức được chặt chẽ. Thành phố còn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng các hình thức cổ động trực quan, mạng xã hội, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng…

“Sự quyết tâm, chủ động, khẩn trương, nghiêm túc trong công tác chuẩn bị là tiền đề quan trọng để chúng tôi tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029 như mong đợi, góp phần xây dựng tổ chức Mặt trận ở địa phương ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, ông Lê Văn Sáu nhấn mạnh.

Nhiều kết quả ấn tượng

Đại hội Mặt trận thành phố Ngã Bảy diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi khi đơn vị này, triển khai thực hiện tốt chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, xứng đáng với vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Nổi bật là triển khai có hiệu quả các hoạt động vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, kịp thời giúp đỡ người nghèo tại địa phương.

Kết quả, thành phố và các xã, phường vận động được tiền mặt vào Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 8,9 tỉ đồng, hiện vật quy ra tiền hơn 17,3 tỉ đồng; vận động chương trình an sinh xã hội hơn 34 tỉ đồng; xây dựng 254 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 12,7 tỉ đồng; vận động xây dựng mới 3 cây cầu trị giá hơn 1,2 tỉ đồng; hỗ trợ cây, con giống, giúp vốn phát triển kinh tế, mua bán nhỏ cho 260 hộ dân, kinh phí 480 triệu đồng; giúp 121 hộ thoát nghèo…

Bên cạnh đó, Mặt trận thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực phối hợp đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và Nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt. Đồng thời, xây dựng và tổ chức ra mắt 4 mô hình “Điểm sản xuất cung ứng hàng Việt, nguyên liệu Việt”; duy trì 5 mô hình có hiệu quả như: “Khu dân cư bán hàng nông sản do mình làm ra tại hộ gia đình”, “Tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt”, “Khu dân cư ưu tiên sử dụng hàng Việt”…

Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến xã, phường tổ chức được 97 cuộc giám sát, 48 hội nghị phản biện trực tiếp và phản biện bằng văn bản.

Với những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Mặt trận thành phố Ngã Bảy đã để lại dấu ấn đậm nét với các mô hình, phong trào mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò, sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc đối với sự phát triển của địa phương.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>