MÙA VUI TRÊN ĐẤT “SEN HỒNG”

Thứ Năm, ngày 30/01/2025 | 10:30

Huyện Lai Vung nơi được mệnh danh là “vương quốc” quýt hồng. Nhờ thổ nhưỡng thích hợp, quýt hồng đã nhanh chóng trở thành loại trái cây bản địa độc đáo với thương hiệu “quýt hồng Lai Vung”. Mùa quýt hồng Lai Vung thường rơi vào khoảng nửa cuối tháng chạp, đầu tháng giêng. Thời gian cây vừa ra quả cho đến lúc chín có thể thu hoạch vào khoảng 1 tháng rưỡi. Đây cũng là khoảng thời gian các vườn quýt mở cửa đón khách tham quan cũng như bắt đầu việc buôn bán. Quýt được trồng chủ yếu ở 3 xã dọc bờ sông Hậu là xã Long Hậu, Tân Phước và Tân Thành thuộc huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay có hàng ngàn hec-ta quýt hồng đang vào mùa thu hoạch rộ phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2025. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL. Niềm vui lớn nhất của bà con trồng quýt năm nay là trúng mùa được giá...

Vườn quýt hồng trĩu quả tại một điểm tham quan đang chín rộ vàng rực rất đẹp mắt, đến đây du khách như cảm thấy lạc vào khung cảnh của những câu chuyện cổ tích.

Vào thời điểm cận tết các vườn quýt hồng trên địa bàn huyện Lai Vung thu hút rất đông du khách đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm.

Quýt hồng Lai Vung nổi bật với trái to, ít hạt, vỏ mỏng, mọng nước và vị ngọt đặc trưng​. Những trái quýt hồng chín lên màu vàng cam óng ánh dưới nắng xuân đang chờ ngày thu hoạch.

Mùa thu hoạch quýt hồng thường rơi vào thời điểm 25 đến 28 Tết. Trong ảnh: Người dân thu hoạch quýt hồng Lai Vung cung ứng cho thị trường Tết.

Niềm vui trúng mùa được giá, thể hiện trên khuôn mặt của người nông dân.

Vào mùa thu hoạch, nơi đây thu hút nhiều lao động, tạo công ăn việc làm cho người dân ở địa phương.

Quýt được đưa tới nơi tập kết.

Năm nay, giá quýt hồng tăng so với năm trước, cộng với trúng mùa nên nhà vườn đảm bảo có lãi cao.

Thương lái thu mua quýt tại vườn của những người dân.

Quýt được phân loại vào thùng xốp, để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

LÝ ANH LAM

 

Viết bình luận mới

Xem thêm

Rác nguy hại tràn lan: Hệ lụy từ thói quen xấu

18:30 05/05/2025

Bất chấp biển cấm và phớt lờ mức phạt, nhiều loại rác thải từ sinh hoạt đến rác thải nguy hại vẫn bị một số người dân vô tư vứt bừa bãi tạo nên gánh nặng cho môi trường và đau đầu các địa phương trong việc tìm cách xử lý.

Lực lượng vũ trang chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

15:58 05/05/2025

Ngay sau khi Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh triển khai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng trên địa bàn tham gia giúp dân các công việc trong quá trình xây dựng;

Nhức nhói cảnh săn bắt chim trời không thương tiếc

15:31 05/05/2025

Tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép các loài chim trời, động vật hoang dã diễn ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã gây bức xúc cho người dân, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đa dạng sinh học, mất môi trường sống,

Công trình giao thông trọng điểm thi công xuyên lễ

10:52 29/04/2025

(HGO) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các nhà thầu tại các công trình giao thông trọng điểm ở miền Tây vẫn tổ chức thi công xuyên lễ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng, góp phần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.

Nơi biển đảo hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

05:44 29/04/2025

Những ngày tháng Tư lịch sử, Đoàn công tác số 11 của Quân chủng Hải Quân do Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân làm Trưởng đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Đoàn của tỉnh Hậu Giang tháp tùng gồm 15 đại biểu, do ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

“TRỒNG NGƯỜI” TRÊN ĐẢO

11:42 27/04/2025

(HGO) - Chăm lo việc học cho những mần non trên đảo được đặc biệt quan tâm. Ở các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa phóng viên được dịp ghé thăm, trường lớp được đầu tư đầy đủ, khang trang, hiện đại, xanh, sạch đẹp;

KHÚC KHẢI HOÀN TỪ BIỂN…

17:00 26/04/2025

(HGO) - Đoàn công tác số 11, trong đó có Đoàn của tỉnh Hậu Giang trên tàu KN 290 với hải trình 7 ngày đêm trên biển đảo quê hương ngoài thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng còn tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa,

GẦN GŨI VỚI BÀ CON NƠI TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC

19:00 25/04/2025

(HGO) - Xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn 2 ngày đêm trên biển cả, Đoàn công tác số 11, trong đó có Đoàn công tác tỉnh Hậu Giang trên tàu KN 290 đã cập các đảo.

Thăm động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK - I

14:38 25/04/2025

(HGO) - Đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang vừa tháp tùng cùng Đoàn công tác số 11, do Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Tư lệnh vùng 2, Quân chủng Hải quân, làm Trưởng Đoàn, đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I.

Ra quân giải tỏa, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường

09:02 25/04/2025

Sáng ngày 24-4, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan ra quân giải tỏa, xử lý các trường hợp mua bán, lắp mái che, biển hiệu quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trên Quốc lộ 61C.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mỹ mạnh tay trục xuất người nhập cư: Hệ lụy khó lường

18:47 07/05/2025

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh tay trục xuất người nhập cư trái phép đã khiến hàng chục ngàn người lao đao.

Trao quyết định về công tác cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

18:45 07/05/2025

(HGO) - Chiều ngày 7-5, Sở Công thương tỉnh tổ chức Hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang.

Tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

18:42 07/05/2025

(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Huyện Châu Thành xảy ra 2 vụ sạt lở đất thiệt hại hơn 330 triệu đồng

18:41 07/05/2025

(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 7-5 trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ Lê Hoàng Nhu, kênh Mái Dầm, ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước. Chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, diện tích mất đất 175m². Sạt lở gây sụp mất lộ lộ bê tông rộng 2m. Nguyên nhân do ảnh hưởng dòng chảy; ước thiệt hại 178 triệu đồng.