Thể thao Việt Nam và khát vọng ở đấu trường Olympic

09/07/2024 | 09:21 GMT+7

Sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh Olympic 2024 chuẩn bị khai cuộc ở Pháp, thể thao Việt Nam đã chuẩn bị gì cho hành trình chinh phục thử thách đầy khắc nghiệt và cũng lắm vinh quang này ?

Bắn súng và cử tạ là những niềm hy vọng có huy chương của thể thao Việt Nam ở Olympic 2024.

16 vận động viên đều sẵn sàng tâm thế

Tuyển boxing Việt Nam dự Olympic với võ sĩ Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh, đội đã đến Pháp để làm quen thời tiết, múi giờ sinh hoạt, nhằm thuận lợi tính toán các phương án di chuyển, phục hồi. Ban huấn luyện lên kế hoạch chi tiết, kỹ lưỡng, nghiên cứu sát sao những điểm yếu đối thủ để hướng tới kết quả tốt nhất.

Môn bắn cung, với 2 cung thủ Lê Quốc Phong và Đỗ Thị Ánh Nguyệt góp mặt, ngoài dự tranh nội dung cá nhân, họ phối hợp thi đấu hỗn hợp nam nữ. Cả hai được tham gia huấn luyện trong môi trường sát nhất điều kiện thi đấu thực tế giúp rèn luyện sự vững vàng về kỹ thuật.

Bắn súng có 2 xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền dự tranh, đã được tập huấn nâng cao kỹ thuật, làm quen loại đạn tiêu chuẩn thi đấu. Đội tiếp tục có chuyến tập huấn tại Hungary và Pháp đến cận ngày Olympic khởi tranh.

Với Nguyễn Thị Thật lần đầu tiên cô góp mặt tại Olympic, cũng là lần đầu tiên xe đạp Việt Nam đoạt vé chính thức dự sự kiện này. Nguyễn Thị Thật vừa tham dự nhiều tour đấu hàng đầu thế giới, phần nào cải thiện được điểm yếu ở khả năng đi đèo. Sự cạnh tranh rất lớn trong lúc khoảng cách giữa xe đạp Việt Nam và thế giới còn xa, mục tiêu chính của Nguyễn Thị Thật là về đích, hoàn thành chặng đua.

Các môn khác như judo, cầu lông, canoeing… tuyển thủ đang tập luyện nước rút với giáo án chuyên môn kỹ lưỡng, tích lũy thể lực, ổn định về tốc độ, đảm bảo thể trạng và tính toán điểm rơi phong độ đúng Olympic.

Đoạt huy chương vàng được thưởng 1 triệu USD (khoảng 25 tỉ đồng)

Việc hoàn thành chỉ tiêu suất dự Olympic là cố gắng lớn của thể thao Việt Nam trong bối cảnh có dấu hiệu chững lại về thành tích đỉnh cao.

Olympic diễn ra 4 năm/lần nhưng suất tham dự hầu hết được chọn lựa thông qua các giải thế giới tổ chức hàng năm. Đồng nghĩa, vận động viên đến Olympic thường phải duy trì thành tích thi đấu liên tục, thể hiện đẳng cấp chứ không dựa vào yếu tố may mắn.

Olympic là đấu trường tập hợp tất cả tuyển thủ mạnh của các quốc gia, khả năng cạnh tranh thành tích vô cùng khó khăn, việc giành huy chương không dễ dàng. Ngành luôn chuẩn bị cho vận động viên có được thể trạng tốt nhất, tích lũy thêm kinh nghiệm, thoải mái về tinh thần, tránh áp lực, chấn thương trong quá trình chuẩn bị, tham gia thi đấu nhiều giải quốc tế quan trọng, nâng cao chế độ dinh dưỡng…

Thể thao Việt Nam đã chuẩn bị chuyên môn từ sớm, trong đó ưu tiên cử vận động viên tập huấn nước ngoài, quan tâm công tác y tế, hồi phục thể lực sau tập luyện, thi đấu... Ban huấn luyện “vắt óc” tính toán các phương án chiến thuật, vận động viên tập trung tối đa rèn kỹ thuật, tập thể lực chuẩn bị cho những cuộc tranh tài kịch tính. Ngành còn treo thưởng vận động viên đoạt huy chương vàng 1 triệu USD, huy chương bạc 500.000USD và huy chương đồng 200.000USD.

Việc giành được huy chương ở Olympic vô cùng khó, nhưng tất cả tuyển thủ Việt Nam đều quyết tâm và đặt cho mình mục tiêu cao nhất so với năng lực bản thân nhờ quá trình tập huấn, hoàn thiện những yếu tố chuyên môn cần thiết.

Thành công của tuyển thủ là sự nỗ lực và tích lũy kỹ lưỡng qua từng giải, mỗi huy chương như phần thưởng xứng đáng, trở thành niềm tự hào cho bản thân vận động viên, quốc gia.

Một kỳ Olympic 2024 đầy thách thức đang chờ đợi thể thao Việt Nam.

Hơn nửa tháng nữa Olympic bước vào thi đấu, Việt Nam có 16 suất tham dự

Olympic 2024 diễn ra tại Pháp từ ngày 26-7 đến 11-8, với 32 môn thể thao, 329 nội dung. Thể thao Việt Nam giành 16 suất dự Olympic 2024: Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng và Võ Thị Mỹ Tiên (bơi), Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing), Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát (cầu lông), Võ Thị Kim Ánh và Hà Thị Linh (boxing), Lê Quốc Phong và Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Hoàng Thị Tình (judo), Trần Thị Nhi Yến (điền kinh). Thể thao Việt Nam từng giành 5 huy chương gồm 1 vàng, 3 bạc, 1 đồng qua các kỳ dự Olympic.

 

HỒNG NHUNG tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>