Thứ Năm, ngày 18/07/2024 | 08:08
Gần 7 năm, chặng đường chưa phải là dài, song đua thuyền Hậu Giang thể hiện bước tiến lớn, khởi sắc và đầy triển vọng.
Đội đua thuyền Hậu Giang “cắm rễ” tại khu huấn luyện đua thuyền ở thành phố Hải Phòng khoảng 2 năm qua.
Điểm sáng thành tích
Hậu Giang đầu tư phát triển môn đua thuyền từ giữa năm 2017. Dù đối mặt nhiều khó khăn như khiêm tốn cơ sở vật chất tập luyện, ít thi đấu cọ xát, lực lượng mỏng… đội vẫn có nhiều điểm sáng thành tích.
Nổi bật như huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, các giải vô địch, trẻ quốc gia; hạng ba toàn đoàn Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX năm 2023. Gần đây nhất, lần đầu tiên đua thuyền Hậu Giang có 2 vận động viên được triệu tập dự giải Đông Nam Á, kết quả đem về huy chương bạc.
Vận động viên Trần Minh Quân chia sẻ: “Mỗi giải thi đấu là một bài học giúp tôi ngày càng trưởng thành và hoàn thiện. Vận động viên đua thuyền phải tập luyện thường xuyên ngoài trời, đối mặt nắng gió khá vất vả nhưng chúng tôi luôn kiên trì để hoàn thành bài tập tốt nhất, hướng tới mục tiêu vươn tầm thành tích”.
Hậu Giang với hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt, đội đua thuyền tỉnh vẫn chưa có địa điểm rèn quân ổn định do điều kiện không phù hợp để phục vụ tập luyện, thi đấu. Ngành quyết định cử lực lượng “cắm rễ” tại khu huấn luyện đua thuyền ở thành phố Hải Phòng khoảng 2 năm qua, góp phần gia tăng hiệu quả tập luyện và sự va chạm với các đội tuyển khác trong cả nước.
Các tay chèo tập từ 2 đến 3 buổi/ngày, 2 đến 3 giờ/buổi, tùy thuộc vào giáo án huấn luyện. Trung bình mỗi ngày, di chuyển từ 20km đến 30km. Vận động viên đòi hỏi nhiều thể lực, sự dẻo dai, tinh thần vững vàng bất kể nắng hay mưa, các tay chèo vẫn cứ lướt trên sông.
Môn đua thuyền đòi hỏi tính đồng đội cao, vận động viên phải có sự phối hợp nhịp nhàng để thực hiện các động tác chèo chính xác. Vận động viên Lê Đại Lợi cho biết: “Tôi luôn tuân thủ, thực hiện đúng giáo án chi tiết mà huấn luyện viên đề ra để nắm bắt đầy đủ kiến thức. Tôi giữ tinh thần tốt, sức khỏe dẻo dai và mang khát vọng chiến thắng cao, thành tích là động lực để vận động viên cố gắng nhiều hơn”.
Bộ môn đang được nhiều tỉnh, thành tập trung đầu tư
Đội đua thuyền Hậu Giang có 1 huấn luyện viên, 15 vận động viên (7 tuyển, 8 trẻ), trong đó có 1 nữ. Với lực lượng nam, đội có khả năng tham gia khá đầy đủ nội dung ở các giải đấu, tuy nhiên, vẫn còn khiêm tốn so nhu cầu phát triển.
Năm nay, đội tiếp tục tìm kiếm, tuyển chọn bổ sung lực lượng kế thừa dự đoán sẽ đối diện nhiều khó khăn. Đua thuyền không phải môn thể thao phong trào, ít người biết đến, chưa có hệ thống đào tạo và thi đấu cấp huyện, thị xã, thành phố nên huấn luyện viên phải rong ruổi khắp các địa phương để tìm kiếm nguồn lực…
Khi phát hiện vận động viên phù hợp thông qua các bài kiểm tra ban đầu, huấn luyện viên phải cần thời gian hơn 6 tháng để xác định khả năng tiến xa. Nếu vận động viên không có tiềm năng phát triển sẽ bị loại khỏi danh sách tập luyện, việc tuyển chọn lại trở về quỹ đạo ban đầu.
Anh Bùi Văn Bình, huấn luyện viên đua thuyền Hậu Giang, cho biết: “Năm 2024, đội tiếp tục bổ sung thêm nguồn lực mới, chuẩn bị cho các mục tiêu dài hơi, chủ yếu đào tạo vận động viên trong tỉnh. Do đội rèn quân tại Hải Phòng nên ban huấn luyện gặp khó trong khâu tìm kiếm, huấn luyện ban đầu ở tỉnh”.
Môn đua thuyền đang được các tỉnh, thành trong cả nước đầu tư mạnh, việc tìm cách đưa về vận động viên chất lượng bằng chế độ đãi ngộ cao thường xảy ra. Đội hiện có 11 thuyền đơn, 1 thuyền đôi, 1 thuyền bốn để phục vụ tập luyện, tuy nhiên đã có dấu hiệu xuống cấp, ít nhiều ảnh hưởng đến thành tích vận động viên…
Thực tế cho thấy, muốn phát triển bền vững, việc đầu tư trọng điểm, có chiến lược bài bản là điều kiện tiên quyết để đua thuyền Hậu Giang tiếp tục duy trì và cải thiện thành tích.
Với triển vọng là môn thể thao tiềm năng của tỉnh, đua thuyền rất cần sự quan tâm đầu tư nhằm có thêm trợ lực thực hiện công tác tuyển chọn vận động viên thường xuyên, liên tục với kế hoạch đào tạo khoa học,… để cải thiện thành tích.
Tìm suất dự SEA Games 33 tại Thái Lan năm 2025
Đua thuyền Hậu Giang thành lập từ giữa năm 2017, hiện đang đào tạo tập trung 15 vận động viên (7 tuyển, 8 trẻ). Một vài kết quả ấn tượng đoạt được: huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022; hạng ba toàn đoàn Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX năm 2023 với 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 8 huy chương đồng; huy chương bạc Giải đua thuyền rowing, canoeing vô địch trẻ U19, U23 và vô địch Đông Nam Á 2024… Toàn đội đang nỗ lực tập luyện, thi đấu, cải thiện thành tích để có suất dự SEA Games 33 tại Thái Lan năm 2025. |
HỒNG NHUNG
07:08 29/05/2025
Mùa hè là khoảng thời gian phù hợp để các hoạt động thể dục thể thao có thêm điều kiện phát triển.
10:12 27/05/2025
Giành trọn 3 điểm trong trận gặp Malaysia vào ngày 10-6 là mục tiêu của tuyển Việt Nam nhằm nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 nhưng đây là thử thách không nhỏ.
10:10 27/05/2025
(HG) - Tham dự Giải bi sắt vô địch đồng đội quốc gia 2025, bi sắt Hậu Giang đoạt 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
05:11 22/05/2025
Thể thao thành tích cao tỉnh đang vươn mình mạnh mẽ, đằng sau kết quả ấy là cả một nền móng vững chắc từ thể thao phong trào.
06:04 20/05/2025
(HG) - Kết thúc Giải vô địch các lứa tuổi trẻ jujitsu quốc gia năm 2025, đội Hậu Giang đem về tổng cộng 26 huy chương các loại, với 6 vàng, 5 bạc, 15 đồng. Trong đó, huy chương vàng được mang về bởi: vận động viên Nguyễn Yến Nhi, nội dung Newaza Gi, Newaza NoGi và Fighting, lứa tuổi U16, hạng cân -32kg nữ; Hoàng Bảo Long, nội dung Fighting, hạng cân -40kg nam, lứa tuổi U14; Phạm Đức Bảo, nội dung Newaza Gi và Fighting, lứa tuổi U18, hạng cân -77kg nam.
09:06 19/05/2025
(HG) - Từ ngày 16 đến 22-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang phối hợp Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức Lớp tập huấn triển khai thí điểm Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước năm 2025.
08:12 15/05/2025
Phong trào thể thao trong công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) ở tỉnh ngày càng phát triển, với nhiều sân chơi phong phú, đa dạng, đem lại hiệu quả thiết thực.
08:21 13/05/2025
V.League 2024-2025 đang bước vào những vòng đấu cuối tạo nên bầu không khí cạnh tranh đầy căng thẳng.
05:56 12/05/2025
(HG) - Từ ngày 8 đến 11-5, tại Khu văn hóa đa năng Hưng Đạo (thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp tổ chức, trọng tài và huấn luyện viên môn pickleball tỉnh Hậu Giang năm 2025.
05:32 08/05/2025
Bơi lội dần trở thành môn thể thao phong trào khá phát triển ở Hậu Giang vừa giúp rèn luyện thể chất, vừa góp phần phòng, chống tai nạn đuối nước.
18:39 31/05/2025
(HGO) - Sáng ngày 31-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc Tọa đàm với doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
22:00 30/05/2025
(HGO) - Ngày 30-5, tại Quảng trường khu hành chính huyện Long Mỹ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25/5 đến 31/5) năm 2025, với chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo”.
19:35 30/05/2025
(HGO) - Chiều ngày 30-5, Công an tỉnh tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ năm 2025 và quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Phó Giám đốc Công an tỉnh.
18:57 30/05/2025
Chiều 30/5, Báo Cà Mau và Đài PT-TH Cà Mau tổ chức buổi họp báo thông tin về sự kiện Hội thao các cơ quan báo chí Nam Sông Hậu năm 2025, chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).