Thể thao Việt Nam có nhiều hy vọng ở Paralympic

Thứ Ba, ngày 27/08/2024 | 08:11

Khép lại kỳ Olympic không như mong đợi, thể thao Việt Nam bước vào Paralympic Paris 2024 bằng khát vọng chinh phục, mục tiêu đoạt huy chương.

Thể thao NKT Việt Nam quyết tâm chạm tay vào huy chương ở Paralympic 2024.

Những niềm hy vọng huy chương

Thể thao người khuyết tật (NKT) Việt Nam tham dự Paralympic 2024 với 7 vận động viên (VĐV), thi đấu 6 nội dung ở 3 môn thể thao: Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ), Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt (bơi), Phạm Nguyễn Khánh Minh (điền kinh).

Là người có kinh nghiệm và từng đoạt thành tích, lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục gánh vác trọng trách huy chương cho đoàn thể thao NKT Việt Nam ở hạng cân 49kg. Nội dung này từng giúp anh giành huy chương vàng Paralympic 2016 với thành tích 183kg và huy chương bạc Paralympic 2020 đạt mức tạ tốt nhất 173kg.

Đây là kỳ Paralympic thứ 4 của lực sĩ Lê Văn Công. Chấn thương vai của anh vẫn chưa bình phục hẳn nhưng kinh nghiệm và ý chí là điểm mạnh lớn nhất. Những đối thủ mạnh hạng cân này đến từ Jordan, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc. Trong đó, VĐV Omar Qarada của Jordan được đánh giá ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng, là kình địch số 1 của Lê Văn Công trong gần 10 năm qua tại các giải quốc tế.

Đô cử Nguyễn Bình An, nhà vô địch châu Á, huy chương đồng Asian Para Games 2023 nhận được kỳ vọng ở hạng 54kg nam. Hai đối thủ lớn nhất của anh ở Paralympic 2024 là đương kim vô địch Paralympic David Degtyarev (Kazakhstan) và á quân thế giới 2021 Yang Jinglang (Trung Quốc). Tại Asian Para Games 2023, anh từng nâng mức tạ tốt nhất sự nghiệp là 184kg nhưng vẫn thua 2 đối thủ trên lần lượt 2kg và 1kg. Nếu duy trì phong độ và thành tích tại Asian Para Games 2023, Bình An hoàn toàn có thể tranh chấp huy chương tại Paralympic Paris.

Sự kỳ vọng sẽ đi kèm áp lực nhưng cũng tạo ra động lực lớn cho VĐV. Những VĐV thể thao NKT Việt Nam đều có thế mạnh riêng, khả năng tranh chấp huy chương nhờ sự dày dạn và đủ kinh nghiệm để đối mặt với sức ép, biết đâu sẽ tạo nên bất ngờ lớn ở đấu trường Paralympic.

Khó khăn là có nhưng sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo

Thể thao NKT Việt Nam đã chuẩn bị hơn 2 năm cho đấu trường danh giá nhất thế giới, từ quá trình giành vé, tập huấn, chăm sóc y tế, dinh dưỡng, thi đấu cọ xát nâng cao trình độ. VĐV tập luyện trong điều kiện đảm bảo ở mức tối đa về trang thiết bị, công tác chăm sóc, phục hồi, điều trị chấn thương, chế độ dinh dưỡng để hoàn thiện kỹ, chiến thuật, thể lực.

Tuy nhiên, lực lượng VĐV hiện tại của thể thao NKT Việt Nam gặp khó khi hầu hết đều lớn tuổi như Châu Hoàng Tuyết Loan (49 tuổi), Đặng Thị Linh Phượng (41 tuổi), Lê Văn Công (40 tuổi), Nguyễn Bình An (39 tuổi)… Đem đến những lo lắng về sức khỏe và thể lực khi phải tranh tài cùng nhiều đối thủ cũ rất mạnh, duy trì phong độ cao, VĐV trẻ đang dần trưởng thành, có sự tiến bộ, đạt thành tích tốt ở các giải thi đấu gần đây.

Đây là lần thứ 7 thể thao NKT Việt Nam góp mặt ở Paralympic kể từ lần đầu tiên tại Sydney năm 2000. Trong lịch sử tham dự Paralympic, đoàn thể thao NKT Việt Nam từng giành được 1 vàng, 2 bạc, 2 đồng ở môn cử tạ, bơi, điền kinh vào năm 2016 và 2020. Lê Văn Công là VĐV NKT Việt Nam duy nhất giành được huy chương vàng tại Paralympic.

Paralympic 2024 được dự báo đón nhận những cuộc thi đấu, màn thể hiện, tranh tài nảy lửa, kịch tính, hấp dẫn. Vừa thử thách cũng là cơ hội để các VĐV thể hiện ý chí, nghị lực phi thường vượt qua trở ngại bản thân, tự tin chiến thắng chính mình. Ngoài yếu tố chuyên môn, sẽ không thể thiếu lòng quyết tâm, khát khao thể hiện tài năng để mang về vinh quang. Họ sẽ có cách tỏa sáng riêng, đầy ấn tượng và cảm xúc, khẳng định không có giới hạn nào không thể vượt qua.

Paralympic Paris 2024 khai màn từ 28-8

 

Paralympic Paris 2024 diễn ra từ ngày 28-8 đến 8-9 tại Pháp, với sự góp mặt của khoảng 4.000 VĐV thể thao NKT đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới tranh tài 22 môn thể thao, 549 nội dung. Gồm các môn canoeing, bắn cung, điền kinh, bóng đá khiếm thị, xe đạp, bóng ném, judo, cử tạ, bóng chuyền ngồi, bơi, bóng bầu dục xe lăn, bóng rổ xe lăn, quần vợt xe lăn…

 

HỒNG NHUNG tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang có bao nhiêu trọng tài quốc gia ?

13:57 03/04/2025

Lực lượng trọng tài quốc gia ở Hậu Giang đã góp phần quan trọng cho sự phát triển thể thao tỉnh nhà.

Bóng đá Việt Nam sôi động trở lại

07:49 01/04/2025

Sau vòng loại Asian Cup 2027, bóng đá Việt Nam tiếp tục sôi động trở lại với lịch thi đấu V.League và chờ màn thể hiện của Công an Hà Nội tại Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025.

Giải vô địch Vovinam tỉnh khai mạc tại huyện Châu Thành A

15:08 28/03/2025

(HGO) - Giải vô địch Vovinam tỉnh Hậu Giang năm 2025 diễn ra Lễ khai mạc vào tối ngày 27-3, tại Khu văn hóa đa năng Hưng Đạo, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

Bước tiến thể thao Hậu Giang

05:44 27/03/2025

Thể thao thành tích cao Hậu Giang đã có được chuỗi thành tích đáng tự hào, nâng tầm chất lượng lẫn số lượng.

Không tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp huyện năm nay

09:11 26/03/2025

(HG) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố không tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) cấp huyện.

Điền kinh có là “mỏ vàng” ở SEA Games 33 ?

07:36 25/03/2025

Tiếp tục được xác định là “mỏ vàng” ở SEA Games 33, điền kinh Việt Nam có những tính toán riêng để hoàn thành mục tiêu thành tích.

Họp mặt và hội thao kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao

07:49 24/03/2025

(HG) - Tại Khu văn hóa đa năng Hưng Đạo, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp UBND huyện Châu Thành A tổ chức Họp mặt và Hội thao kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2025). Đến dự, có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Giải thể thao tổ chức nhiều nhưng chất lượng có xứng tầm ?

09:54 20/03/2025

Dù có sự phát triển về số lượng nhưng chất lượng và tính chuyên nghiệp, bài bản của các giải đấu là vấn đề đáng quan tâm.

Sôi nổi hoạt động thể thao mừng ngày truyền thống

08:01 13/03/2025

Tháng 3, các hoạt động thể thao trong tỉnh bắt đầu khởi động, chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam và góp phần đưa phong trào thể thao cơ sở ngày càng phát triển.

Hậu Giang lần đầu tiên có huy chương giải Muay quốc gia

08:06 12/03/2025

(HG) - Kết thúc Giải vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2025, lần đầu tiên đoàn Hậu Giang tham dự và đoạt được 2 huy chương đồng.

Dự kiến tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 vào cuối tháng 4 này

06:39 06/04/2025

(HGO) – Ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với các sở, ban, ngành về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 (Week of Science, Technology, Innovation and Digital Transformation - STIDT Week 2025).

Sắp triển khai nhiều dự án tại Khu Công nghệ số tỉnh

07:49 05/04/2025

(HGO) – Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn, đã họp thông qua phương án thiết kế Dự án Xây dựng Khu công nghệ số tỉnh giai đoạn 2 và Dự án Nâng cấp, sửa chữa nhà ăn Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm chủ nhiệm đề tài về công tác nắm bắt dư luận xã hội

21:59 04/04/2025

(HGO) – Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, vừa họp xét duyệt thuyết minh đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”, do thạc sĩ Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm chủ nhiệm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy là tổ chức chủ trì.

Tổ công tác số 10 giải ngân đạt 7,67%

17:45 04/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 4-4, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác số 10 về đôn đốc, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.