Thành phố Vị Thanh: Hiệu quả mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự”

28/11/2023 | 07:47 GMT+7

(HG) - Công an thành phố Vị Thanh vừa tổ chức sơ kết mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự”.

Tháng 10-2022 Công an thành phố Vị Thanh và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình đô thị Hậu Giang triển khai ký kết quy chế phối hợp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự thành lập mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự”, thành lập Ban chỉ đạo, điều hành với 23 đồng chí trong đó đại diện Ban lãnh đạo Công an thành phố là Trưởng ban; lãnh đạo phòng quản lý đô thị, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình đô thị Hậu Giang đồng Phó ban; Chỉ huy các Đội nghiệp vụ, Trưởng Công an xã, phường là thành viên. Mô hình lập thành 3 tổ với 130 thành viên là cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty với nhiệm vụ tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện và kịp thời cung cấp cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Trên địa bàn thành phố có trên 200 tuyến đường lớn, nhỏ với vị trí tiếp giáp rộng với nhiều khu vực, tuyến, hẻm, với 130 công nhân hoạt động theo từng ca và hoạt động 24/24 giờ. Đặc thù công việc, hầu hết công nhân môi trường thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến đường, hẻm vào ban đêm và sáng sớm, khoảng thời gian này lưu lượng và mật độ người tham gia giao thông ít, là thời điểm một số loại tội phạm lợi dụng, gia tăng hoạt động, do đó, các tổ công nhân có thể nắm, phản ánh với lực lượng Công an về tình hình an ninh trật tự. Qua một năm hoạt động mô hình đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, được lãnh đạo các cấp đánh giá cao. Các thành viên mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự” đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, nắm vững các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Cách xử lý tình huống khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân trong công ty chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn môi trường xanh, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả qua một năm thực hiện các tổ công nhân đã cung cấp 16 tin có giá trị giúp lực lượng công an xác minh, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản bắt 2 đối tượng, thu hồi tài sản gồm: 1 máy trộn bê tông, 1 máy laptop, 3 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay trả cho bị hại. Phát hiện xử lý 10 vụ 45 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 4 vụ 16 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 6 vụ 29 đối tượng với tổng số tiền 43,5 triệu đồng. Lập biên bản xử lý 2 trường hợp lạng lách, đánh võng với số tiền 14 triệu đồng; Giải tán 22 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; thông báo 8 tin về tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Điển hình qua thông báo, trao đổi của công nhân về việc thường xuyên thấy nhóm đối tượng tụ tập tại khu vực 6, phường IV, đã giúp công an triệt xóa thành công nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt khởi tố 1 vụ 6 đối tượng. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhắc nhở hàng nghìn lượt nhân dân nâng cao cảnh giác phòng chống trộm cắp tài sản, xe máy, cướp giật tài sản… Những kết quả trên có thể khẳng định rằng “Tổ công nhân vì môi trường xanh - tự quản về an ninh trật tự” chính là “tai mắt” là những “chiến sĩ tuần tra đêm” tích cực của lực lượng công an thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bà Trần Thị Hoa Phượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao Ban Chỉ đạo mô hình đã có sự quyết liệt, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, đoàn kết trong lãnh đạo, điều hành mô hình. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện. Lực lượng tham gia “Tổ công nhân” có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm và mạnh dạn tố giác khi phát hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật… Thời gian tới yêu cầu Ban Chỉ đạo mô hình phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu đề xuất tổ chức các lớp tập huấn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, võ thuật cho tổ trưởng, tổ phó và các thành viên tổ công nhân trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tiếp tục đổi mới biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tích cực tham gia tố giác.

Tại hội nghị Ban chỉ đạo đã trao thưởng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, vận động, đấu tranh tố giác tội phạm.

HOÀNG THỊ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>