Thứ Sáu, ngày 14/07/2023 | 08:25
(HG) - Chiều ngày 13-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) và Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo “Tham vấn chính sách về quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp”; đồng thời công bố ban hành quy trình và sổ tay hướng dẫn quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp tại ĐBSCL. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo cục, vụ, viện thuộc Bộ NN&PTNT, Viện IRRI, sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, cùng nhiều nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế về lĩnh vực nông nghiệp. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện về hội thảo và trình diễn đồng ruộng về quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp được Cục Trồng trọt tổ chức tại Hậu Giang từ ngày 13 đến 14-7.
Ông Cao Đức Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị IRRI, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, chia sẻ tại hội thảo.
Cục Trồng trọt cho biết, trong tổng số khoảng 47 triệu tấn rơm rạ được tạo ra mỗi năm trên cả nước thì hiện chỉ có khoảng 20% được thu gom và sử dụng với mục đích làm nấm rơm, thức ăn chăn nuôi, đệm lót vận chuyển trái cây… Riêng tại vùng ĐBSCL, sản lượng lúa thu hoạch mỗi năm đạt khoảng 24 triệu tấn lúa, đồng thời tạo ra khoảng 26-27 triệu tấn rơm rạ. Trong tổng số lượng rơm rạ được tạo ra tại vùng ĐBSCL thì hiện có đến khoảng 70% là được người dân đốt trên đồng ruộng hoặc vùi vào đất. Việc đốt rơm rạ trên đồng ruộng đã gây mất chất dinh dưỡng có trong rơm rạ, đồng thời làm mất đa dạng sinh học và gây ô nhiễm môi trường; còn việc vùi rơm rạ vào đất ruộng sẽ gây tăng phát thải khí mê-tan và khí thải nhà kính.
Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, đề xuất cần làm nhiều hơn, liên kết chặt chẽ hơn giữa chính sách, công nghệ và thực hành, nhân rộng áp dụng thực tiễn một cách đồng bộ trong quản lý rơm rạ tại ĐBSCL.
Từ thực trạng trên, tại hội thảo đã diễn ra 2 phiên thảo luận, gồm: “Định hướng chính sách cho quản lý rơm rạ phục vụ đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao” và “Liên kết các tác nhân về nhà nước - doanh nghiệp - hợp tác xã hoặc nông dân - khoa học công nghệ trong quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp”. Thông qua các phiên thảo luận, nhiều đại biểu là ngành chức năng, nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp cho rằng, việc ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất những chính sách hợp lý, cũng như ban hành quy trình, sổ tay hướng dẫn quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp tại ĐBSCL là rất cần thiết.
Ngành chức năng, nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp trao đổi, định hướng nhiều chính sách trong quản lý rơm rạ trong thời gian tới tại hội thảo.
Phát biểu tại hội thảo, ông Cao Đức Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị IRRI, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, thông tin: Gần đây, IRRI đã phối hợp với Bộ NN&PTNT và các đối tác liên quan triển khai nhiều giải pháp công nghệ chuyển đổi lúa chất lượng cao và phát thải thấp cho Việt Nam; đồng thời tổ chức nhiều sự kiện trình diễn đồng ruộng về cơ giới hóa trong gieo sạ chính xác, cũng như chuyển giao các công nghệ và thiết bị hỗ trợ nông nghiệp tuần hoàn như: cơ giới hóa thu gom rơm khô và rơm ướt, sản xuất phân bón hữu cơ từ rơm… Thông qua các hoạt động trên, IRRI thực hiện cam kết đồng hành và hỗ trợ Bộ NN&PTNT trong việc tham vấn và thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL”.
Đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội thảo.
Cùng chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho biết: Thông qua hội thảo, chúng tôi thấy rằng nông nghiệp Việt Nam và ngành trồng trọt có nhiều cơ hội và cần làm nhiều hơn, liên kết chặt chẽ hơn giữa chính sách, công nghệ và thực hành, nhân rộng áp dụng thực tiễn một cách đồng bộ trong quản lý rơm rạ. Trước mắt, Bộ NN&PTNT ban hành sổ tay hướng dẫn quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp tại ĐBSCL, gồm: một số kỹ thuật mới nhưng đã có minh chứng áp dụng thực tiễn và khả thi về mặt kinh tế cần được nhân rộng để đóng góp tích cực vào chương trình phát triển bền vững một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL trong thời gian tới.
Sau buổi hội thảo này, sáng ngày 14-7, dưới sự chủ trì của Bộ NN&PTNT, Cục Trồng trọt phối hợp Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi tham quan trình diễn thực tế trên đồng ruộng về công nghệ thu gom, xử lý và sử dụng rơm rạ bền vững; đồng thời trao đổi về công tác thu gom, xử lý và sử dụng rơm rạ bền vững.
Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
07:49 30/06/2025
(HG) - Cuối tuần qua, diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 để sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2025; sơ kết, tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh
07:47 30/06/2025
(HG) - Cuối tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với 28 xã, phường (mới) nghe báo cáo công tác chuẩn bị công bố Quyết định thành lập xã, phường đi vào hoạt động từ ngày 1-7.
08:32 27/06/2025
(HG) - Sáng ngày 26-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa có buổi làm việc với các sở, ban, ngành và các địa phương để nắm tình hình thực hiện công tác quản lý tài sản và dự toán thu chi sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
05:59 27/06/2025
(HG) - Để chuẩn bị tổ chức Giải marathon quốc tế “Vietcombank Mekong delta” tỉnh Hậu Giang lần thứ VI - năm 2025, những ngày này, công tác thi công các công trình phụ trợ phục vụ giải đang được ngành chức năng triển khai khẩn trương.
19:07 26/06/2025
(HGO) - Chiều ngày 26-6, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
14:32 26/06/2025
(HGO) - Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao vừa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý của Viện KSND thành phố Cần Thơ (sau sáp nhập).
13:51 26/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 26-6, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6) và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6). Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, đến dự.
08:52 26/06/2025
(HG) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trung tâm Dạy nghề Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang (mở rộng) đã được UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 316/UBND-NCTH ngày 15 tháng 3 năm 2021.
08:29 26/06/2025
(HG) - Sau 1 tháng khởi công xây dựng, cầu VESAF 44 (cầu Long Bình thuộc kênh Ba Thước), với chiều dài 18m và rộng 2,8m, tổng kinh phí thực hiện hơn 393 triệu đồng;
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...