Xảy ra thêm 4 điểm sạt lở đất bờ sông trong ngày 6-6
(HG) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, vào ngày 6-6-2023 đã xảy ra điểm sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ ông Huỳnh Văn The, kênh Tràm Bông, thuộc ấp Đông Thạnh, xã Đông Phước, huyện Châu Thành. Chiều dài sạt lở 40m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 8m, diện tích mất đất 320m2, điểm sạt lở làm ảnh hưởng lộ giao thông nông thôn, ước thiệt hại 90 triệu đồng.
Liên tiếp trong ngày 5 và 6-6, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 7 điểm sạt lở đất bờ sông.
Trong ngày 6-6 cũng đã xảy ra điểm sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ bà Tôn Thị Ánh, kênh Mái Dầm, ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành. Chiều dài sạt lở 25m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 4m, diện tích mất đất 100m2, điểm sạt lở làm ảnh hưởng lộ giao thông nông thôn, ước thiệt hại 10 triệu đồng. Sạt lở cũng đã xảy ra tại hộ ông Nguyễn Văn Chận, kênh Mái Dầm, ở ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành. Chiều dài sạt lở 25m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 4m, diện tích mất đất 100m2, điểm sạt lở làm ảnh hưởng lộ giao thông nông thôn, ước thiệt hại 55 triệu đồng. Cũng vào khoảng 2 giờ sáng ngày 6-6 đã xảy ra điểm sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ bà Nguyễn Thị Quýt, kênh xáng Xà No, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A. Chiều dài sạt lở 18m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 3m, diện tích mất đất 54m2, điểm sạt lở làm ảnh hưởng đường đi vào nhà, ước thiệt hại 15 triệu đồng. Nguyên nhân của các điểm sạt lở này là do ảnh hưởng dòng chảy.
Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm của nạn huyện Châu Thành, Châu Thành A đã xuống hiện trường phối hợp Ủy ban nhân dân xã Đông Phước, xã Phú Hữu, xã Tân Hòa điều động dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng với người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp điểm sạt lở.
Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 35 điểm sạt lở; chiều dài sạt lở 773m; diện tích mất đất 4.057m2, ước thiệt hại là 2,144 tỉ đồng.
T.TRÚC
- Điểm tin sáng 8 – 9: Sức tàn phá khủng khiếp của Bão số 3 (Yagi) - Cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua
- Báo Hậu Giang điểm tin sáng 7-9: Chi hơn 1.700 tỉ đồng cho những người có ảnh hưởng để quảng cáo sản phẩm
- Giông lốc làm tốc mái nhiều căn nhà của người dân
- Giông lốc làm đổ ngã cổng trang trí đèn, cây xanh tại thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành A
- Hơn 11,6 tỉ đồng hỗ trợ học sinh Hậu Giang đầu năm học mới
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Trao quyết định quân hàm sĩ quan năm 2024
- Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Hậu Giang tham quan vườn măng cụt trăm tuổi
- Giận quá mất khôn…
- Từ ngày 1-7: VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính
- Hân hoan mừng khai giảng !
- Quan tâm tạo cảnh quan môi trường
- Trị “căn bệnh” mua bán lấn chiếm
- Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên, tặng quà cho kỹ sư, công nhân thi công cao tốc
- Khẩn trương giúp dân khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra
- Những hành vi tiềm ẩn tai nạn giao thông
- Khuyết tật không khuyết quyết tâm
- Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng