Thứ Năm, ngày 08/07/2021 | 18:00
![]() |
Để kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 xuất hiện đợt thứ 4, kể từ tháng 4-2021, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc phỏng vấn ông Mai Văn Tân (ảnh), Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh về những giải pháp trên.
Thưa ông, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hiện nay hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh được tổ chức như thế nào ?
- Hiện nay, Hậu Giang đã thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ tỉnh Hậu Giang đi các tỉnh, thành phố và ngược lại. Cụ thể là đối với các tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Hưng Yên, Khánh Hòa… Trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất; xe hỗ trợ vận chuyển người dân đi khám chữa bệnh chở bệnh, đi cấp cứu, thực hiện kể từ 00 giờ 00 phút ngày 1-6-2021 cho đến khi có thông báo mới.
Ngoài ra, thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt từ Hậu Giang đi Cần Thơ và Hậu Giang đi Sóc Trăng. Riêng hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi chỉ được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, thời gian thực hiện kể từ 00 giờ 00 phút ngày 8-7-2021 cho đến khi có thông báo mới.
Theo ông, giải pháp nào đối với hoạt động vận tải hàng hóa đảm bảo an toàn ?
- Thực hiện Công văn số 3205 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh có vùng dịch được lưu thông vận chuyển hàng hóa đi đến và ngược lại; Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang đã ban hành Phương án số 1 về tổ chức hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống Covid-19 vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Cụ thể, yêu cầu bắt buộc lái xe và người giao hàng phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với vi-rút SARS-CoV-2 trong thời gian không quá 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm âm tính đến thời điểm vào tỉnh Hậu Giang. Trường hợp không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với vi-rút SARS-CoV-2, bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên với vi-rút SARS-CoV-2 tại chốt kiểm dịch. Nếu lái xe và người giao hàng không thực hiện xét nghiệm, kiên quyết không cho phương tiện qua chốt kiểm dịch.
Trước khi vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành phố đến địa bàn tỉnh Hậu Giang, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo ngay các thông tin về phương án vận chuyển hàng hóa; danh sách phương tiện, lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe; các điểm, khu vực bốc xếp dỡ hàng hóa; thông tin về xét nghiệm và tiêm phòng cho lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa... đến đường dây nóng của Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang để được hỗ trợ.
Chúng tôi cũng yêu cầu đơn vị vận tải phải hướng dẫn lái xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe thực hiện ngay việc khai báo y tế trực tuyến hoặc khai báo y tế bằng giấy và thực hiện các biện phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe phải mang theo giấy chứng nhận việc xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và giấy chứng nhận đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (nếu có) do các cơ quan chức năng có thẩm quyền của cấp.
Yêu cầu đối với đơn vị vận tải hàng hóa phải có thương hiệu, chất lượng phục vụ tốt, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải và phòng chống dịch Covid-19, đã đăng ký trên bản đồ An toàn Covid-19. Lái xe là những người có kinh nghiệm hoạt động vận tải, an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch tốt theo quy định.
Công tác phòng chống dịch tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được thực hiện ra sao, thưa ông ?
- Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu giám đốc các doanh nghiệp khai thác bến xe, bến tàu, bến du lịch và chủ các phương tiện phải tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức. Cụ thể là “Thông điệp 5K”; yêu cầu bắt buộc 100% người điều khiển phương tiện, tiếp viên, nhân viên, người phục vụ hành khách đeo khẩu trang đúng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại bến tàu, bến xe, nhà ga, bến khách ngang sông, doanh nghiệp vận tải và trên các phương tiện giao thông công cộng.
Thực hiện in và dán hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR Code ở các vị trí phù hợp tại đơn vị mình (đông người ra, vào bảo đảm kiểm soát được). Đồng thời giám đốc doanh nghiệp, chủ bến, chủ phương tiện chỉ đạo, thực hiện kiểm soát vào, ra tại đơn vị hàng ngày đối với khách đến và đi thông qua mã QR Code khi sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluezone. Tiếp tục duy trì giám sát việc khai báo y tế đối với tất cả hành khách đến các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Kiên quyết không vận chuyển những trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định.
Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Giao thông Vận tải. Trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn), dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải hành khách. Yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện, tiếp viên, người phục vụ và hành khách phải luôn đeo khẩu trang đúng cách trong khu vực nhà ga, bến xe… và trên các phương tiện vận tải hành khách trong suốt hành trình chuyến đi.
Yêu cầu hành khách trước khi lên phương tiện phải khai báo y tế điện tử bắt buộc tại nhà, chỉ khai báo y tế giấy khi không thực hiện được khai báo y tế điện tử. Kiểm tra thân nhiệt. Sát khuẩn tay. Hạn chế nói chuyện, ăn uống trong chuyến đi. Không khạc nhổ bừa bãi. Khuyến khích thông gió tự nhiên trên phương tiện. Thực hiện khử khuẩn các bề mặt phương tiện trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi, trong quá trình di chuyển cần khử khuẩn thường xuyên.
Yêu cầu hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc trước chuyến đi như: Thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI; khuyến cáo hành khách cài đặt và bật ứng dụng BlueZone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Nếu phát hiện hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở thông báo cho nhân viên phục vụ trên xe, gọi điện thoại cho đường dây nóng của Sở Y tế Hậu Giang (BsCK2. Trương Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, số điện thoại: 0916277776) hoặc Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang (số điện thoại 0293.3878979) để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Tạm dừng vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ tỉnh Hậu Giang đi một số tỉnh, thành phố.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, xin ông thông tin thêm về phương án phòng, chống dịch trên lĩnh vực giao thông vận tải trong thời gian tới ?
- Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ tỉnh Hậu Giang đi các tỉnh, thành phố và ngược lại, cụ thể là: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Hưng Yên, Khánh Hòa… Trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất; xe hỗ trợ vận chuyển người dân đi khám chữa bệnh chở bệnh, đi cấp cứu.
Đối với các hoạt động vận tải khách bằng xe taxi và đưa đón công nhân phải đảm bảo phương tiện chở tối đa không quá 50% số chỗ ngồi ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và không quá 20 người kể cả lái xe, nhân viên phục vụ.
Về hoạt động vận tải hành khách đường bộ, tiếp tục thực hiện Thông báo số 27 của Sở Giao thông Vận tải về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong đó cần tập trung một số vấn đề như: Yêu cầu bắt buộc lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đi xe thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý đeo khẩu trang đúng cách, khai báo y tế bắt buộc và thực hiện sát khuẩn. Các đơn vị thực hiện khai báo y tế bằng mã QR Code ở các vị trí phù hợp tại đơn vị mình (đông người ra, vào bảo đảm kiểm soát được). Đồng thời giám đốc doanh nghiệp, chủ bến, chủ phương tiện chỉ đạo, thực hiện kiểm soát vào, ra tại đơn vị hàng ngày đối với khách đến và đi thông qua mã QR Code khi sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế; NCOVI; Bluzone.
Xin cảm ơn ông !
KỲ ANH thực hiện
08:44 31/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,
07:59 30/05/2023
- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ
21:16 28/05/2023
- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.
08:55 26/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.
18:19 24/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác
07:00 24/05/2023
- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.
18:38 22/05/2023
- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm
07:33 22/05/2023
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.
08:31 19/05/2023
- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất
07:23 18/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...