Chuyện về y, bác sĩ chi viện, giúp Hậu Giang chống dịch

Thứ Năm, ngày 30/12/2021 | 08:10

Bằng chuyên môn và nhiệt huyết, 28 bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện 74 Trung ương (tỉnh Vĩnh Phúc) tình nguyện vào Hậu Giang hỗ trợ chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 với quyết tâm cùng tỉnh nhà đẩy lùi dịch bệnh, đến nay đã qua một tuần thực hiện nhiệm vụ !

28 bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện 74 Trung ương quyết tâm hỗ trợ Hậu Giang đẩy lùi dịch bệnh.

Nỗ lực hết mình

Trong bộ đồ bảo hộ kín mít, thăm hỏi sức khỏe, động viên từng bệnh nhân, kê toa thuốc, phân công điều dưỡng tiêm truyền thuốc, chăm sóc người bệnh, sẵn sàng xử lý các tình huống khi cần thiết, là công việc được bác sĩ Đặng Thị Thắm cùng các tình nguyện viên công tác tại Bệnh viện 74 Trung ương và đồng nghiệp tại Bệnh viện dã chiến huyện Châu Thành phối hợp thực hiện hơn 1 tuần nay. Nếu không nhìn dòng chữ ghi trên đồ bảo hộ, thật khó nhận ra bác sĩ Thắm giữa những nhân viên y tế đang tận tụy tại đây.

Từ kinh nghiệm hơn 2 tháng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, nên chị Thắm bắt nhịp công việc nhanh chóng. Có áp lực, vất vả nhưng sự động viên từ người thân qua điện thoại, chia sẻ của đồng nghiệp tại Hậu Giang, niềm vui khi bệnh nhân hồi phục chính là liều thuốc tinh thần xua tan bao mệt mỏi của nữ bác sĩ này.

Tranh thủ ít phút nghỉ ngơi, chị Thắm tâm sự: “Bệnh viện dã chiến huyện Châu Thành đang điều trị khoảng 300 người nhưng chỉ có 6 bác sĩ và 12 điều dưỡng, khối lượng công việc lớn, nhưng vì sức khỏe cộng đồng, mọi người động viên nhau cùng cố gắng. Nghỉ trưa khoảng 1 tiếng, chúng tôi ăn vội bữa cơm, chợp mắt ít phút. Buổi chiều sẽ đón các bệnh nhân từ tuyến y tế cơ sở thu dung chuyển đến, hoàn thành thủ tục ra viện cho bệnh nhân bình phục”.

Vừa xong kíp trực kéo dài 4 tiếng của mình, mồ hôi nhễ nhại, anh Hoàng Khắc Tuấn, 1 trong 8 điều dưỡng của Bệnh viện 74 Trung ương được phân công hỗ trợ Trung tâm Cấp cứu, hồi sức tích cực (Trung tâm ICU - Bệnh viện Phổi tỉnh), tâm sự: “Trải qua 1 tuần làm việc tại Hậu Giang, tôi mới thấy hết sự cố gắng của các anh chị bác sĩ và điều dưỡng ở đây lớn như thế nào. Chúng tôi chia thành 6 ca trực, mỗi ca 4 tiếng để đảm bảo sức khỏe. Số lượng bệnh nhân khoảng 100 người, toàn bộ là bệnh nặng và bệnh nền, phải thở máy, đặt nội khí quản. Tính trung bình, mỗi điều dưỡng phải chăm sóc 20 bệnh nhân/ca trực. Nhân lực mỏng, tranh thủ ra nghỉ ngơi 1 chút rồi lại vào ca. Dù vất vả nhưng chúng tôi luôn coi bệnh nhân như người nhà, động viên, chăm sóc và đem lại hy vọng, chỗ dựa tinh thần cho họ”.

Với điều dưỡng Tuấn, tham gia chống dịch là một phần của tuổi trẻ, sự dấn thân và trách nhiệm của người làm trong ngành y, cũng là cơ hội để anh học hỏi những cái hay, cái mới từ các đồng nghiệp mang về áp dụng vào công việc sắp tới.

Đồng lòng vì nhiệm vụ chung

Luôn phải đối mặt với nhiều áp lực, vất vả và rủi ro phơi nhiễm, nhưng tất cả đồng lòng vì mục tiêu chung là sức khỏe, sự bình an cho cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Thị Thanh Nữ, Phó Trưởng Khoa lao phổi mới, Bệnh viện 74 Trung ương, cho hay: 28 thành viên của đoàn công tác chia thành 4 nhóm, hỗ trợ bệnh viện dã chiến các huyện Vị Thủy, Châu Thành, Châu Thành A và Trung tâm ICU tỉnh. Những ngày đầu đến đây, mọi thứ đều mới mẻ đối với bác sĩ Nữ, từ cơ sở vật chất đến bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, chỉ khoảng một tuần, mọi thứ bắt đầu ổn định.

“Dù gần đến tết, nhưng với tinh thần của người bác sĩ tuyến đầu, chúng tôi tự nguyện vào chia lửa với anh em Hậu Giang, hỗ trợ cấp cứu, hồi sức, điều trị bệnh nhân “Tầng 2” và “Tầng 3”, chia sẻ kinh nghiệm chống dịch của mình. Thấu hiểu lo lắng của bệnh nhân, chúng tôi luôn động viên, khích lệ tinh thần họ, tuân thủ quy trình, phác đồ điều trị. Mọi người làm hết việc chứ không hết giờ, mong nhanh chóng dập được dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường”, bác sĩ Thanh Nữ chia sẻ thêm.

Bệnh viện dã chiến huyện Châu Thành A là 1 trong 4 đơn vị nhận hỗ trợ nhân lực từ đoàn công tác Bệnh viện 74 Trung ương, ông Lê Văn Khởi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, cho hay: “Bệnh viện Dã chiến tầng 2 của huyện Châu Thành A kích hoạt ngày 20-11. Được sự hỗ trợ của 1 bác sĩ, 3 điều dưỡng có chuyên môn điều trị, theo dõi, xử lý cấp cứu bệnh nhân, chúng tôi rất mừng. Mọi người chia sẻ, cầm tay chỉ việc, sau khi đoàn rút về, với những gì tiếp thu được sẽ giúp việc chăm sóc cho bệnh nhân “Tầng 2” tốt hơn, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong”.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thành Hiểu, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh, nói: “Đến làm việc tại Trung tâm ICU, các bác sĩ, điều dưỡng được phân công theo đúng chuyên môn. Từ ngày nhận phân công, các y bác sĩ tích cực làm việc, chấp hành kỷ luật tốt, đặc biệt là tiếp cận, hòa nhập cuộc sống ở Hậu Giang rất nhanh. Mọi người vừa làm, vừa học hỏi, thẳng thắn trao đổi ý kiến, cùng với nguồn lực sẵn tại Trung tâm ICU quán xuyến tốt việc theo dõi, điều trị cho khoảng 100 bệnh nhân tại đây”.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn công tác làm việc tại tỉnh, bác sĩ chuyên khoa II Trương Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, yêu cầu: Các đơn vị phải sắp xếp để các bác sĩ, điều dưỡng thay phiên học tập kinh nghiệm. Bên cạnh đó, sẽ đầu tư hoàn chỉnh hệ thống điều trị bệnh nhân ở Tầng 2, để công tác điều trị vừa đạt yêu cầu chuyên môn, vừa bổ sung đầy đủ trang thiết bị cơ bản. Cố gắng tận dụng thời gian vàng trong lúc đoàn công tác Bệnh viện 74 Trung ương hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ chuyển giao, học hỏi kinh nghiệm.

Theo kế hoạch, đoàn công tác của bệnh viện 74 Trung ương sẽ hỗ trợ tỉnh thời gian 1 tháng, từ ngày 23-12 đến 22-1-2022. Để đảm bảo nhân lực trong điều trị, UBND tỉnh cũng đã có văn bản gửi Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến khi đoàn công tác của Bệnh viện 74 Trung ương hoàn thành nhiệm vụ trở về, sau Tết Nguyên đán, tỉnh sẽ đón đoàn hỗ trợ từ Bệnh viện Thống Nhất đến hỗ trợ.

 

Bài, ảnh: NHẬT MINH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thông tin về dịch Covid-19

08:44 31/05/2023

- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,

Thông tin về dịch Covid-19

07:59 30/05/2023

- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ

Thông tin về dịch Covid-19

21:16 28/05/2023

- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.

Thông tin về dịch Covid-19

08:55 26/05/2023

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.

Thông tin về dịch Covid-19

18:19 24/05/2023

- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác

Thông tin về dịch Covid-19

07:00 24/05/2023

- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.

Thông tin về dịch Covid-19

18:38 22/05/2023

- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm

Thông tin về dịch Covid-19

07:33 22/05/2023

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.

Thông tin về dịch Covid-19

08:31 19/05/2023

- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất

Thông tin về dịch Covid-19

07:23 18/05/2023

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 10/5/2025

18:12 09/05/2025

Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.

Góp nhiều ý kiến dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số

17:30 09/05/2025

Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,

BHXH, BHYT: Đảm bảo an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà

16:49 09/05/2025

Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Công đoàn các cơ quan Đảng phát động Tháng công nhân năm 2025 và tổ chức hoạt động chào mừng

16:41 09/05/2025

(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.