Chủ Nhật, ngày 19/04/2020 | 11:47
Gần 3 tháng chống dịch Covid-19, các hoạt động truyền thông đã vào cuộc tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.
Tiệm cơm Cô giáo Uyên đã dán thông báo rất cụ thể về việc bán mang đi, không bán tại chỗ. Ảnh: HOÀNG NGUYÊN
Tận dụng mọi hình thức tuyên truyền
Những ngày này, đi đến đâu, người dân cũng nghe, thấy các thông tin tuyên truyền về đại dịch Covid-19, loa truyền thanh của các địa phương đều tuyên truyền năm lần bảy lượt mỗi ngày, xe cổ động di chuyển phát thông tin từ khu chợ này đến khu chợ khác. Hàng loạt các bảng, biểu tuyên truyền, áp phích, pano được lắp đặt ở các tuyến đường, khu dân cư, phát tờ rơi trực tiếp cho người dân… đã tạo nên một không khí truyền thông quyết liệt, nhanh chóng. Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, chia sẻ: “Bên cạnh tuyên truyền chính thống qua báo, đài, đã đưa rất nhiều tin tức liên tục về dịch bệnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các huyện, thị, thành phố đưa nhiều bài tuyên truyền, cổ động. Phát huy tối đa các xe tuyên truyền lưu động, kể cả cơ động ấp tuyên truyền đến từng ngõ ngách, triển khai các hình thức đưa thông tin đến người dân qua trực quan. Mới đây, khi có Công văn 759 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đã cụ thể các nội dung tuyên truyền theo nội dung công văn này để in ấn pano lớn, sản xuất đĩa tuyên truyền cung cấp các địa phương ngay sáng 17-4”.
Thông tin đến người dân kịp thời được các địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng. Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết: “Huyện đã thành lập ban tuyên truyền và các tổ vận động để đảm bảo công tác truyền thông được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tần suất tuyên truyền được tăng lên rất nhiều lần qua hệ thống phát thanh toàn huyện, xe chở loa di động đến từng nhà dân với 4 cuộc/ấp/ngày. Huyện tập trung tuyên truyền tại các chợ, khu dân cư, cơ sở tôn giáo, công trình xây dựng thực hiện tốt các giải pháp phòng bệnh, như đeo khẩu trang, không tập trung đông người theo quy định, giữ khoảng cách tối thiểu khi tiếp xúc là 2m”.
Các ngành, hội, đoàn thể chính trị - xã hội,… đều ra sức tuyên truyền, bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chia sẻ: “Các cấp hội phụ nữ đã tuyên truyền đến hội viên và ra dân với nhiều hình thức. Tăng cường tuyên truyền trên trang mạng xã hội zalo, facebook, chia sẻ thông tin chính thống về dịch bệnh. Các cấp hội may khẩu trang vải tặng người dân với trên 150.000 chiếc, tặng 72.000 khẩu trang y tế, gần 9.000 chai nước sát khuẩn và xà phòng rửa tay,… Qua việc may khẩu trang, tặng xà phòng, nước sát khuẩn cho người dân là kênh tuyên truyền mang tính thực tế, là cách vận động người dân áp dụng thường xuyên các giải pháp phòng bệnh”. Ủy ban MTTQ Việt
Hiệu quả được khẳng định
Từ khi được mở bán hàng ăn uống trở lại, tiệm cơm Cô giáo Uyên ở đường Nguyễn An Ninh, phường IV, thành phố Vị Thanh, đã lắp một dãy bàn dài chặn ngay cửa, không để khách vào quán và in ấn những bảng thông tin về việc không bán ngồi ăn tại chỗ, chỉ mang đi và khi đến mua cơm mỗi người cần giữ khoảng cách 2m như quy định, thậm chí cô chủ còn khuyến khích khách hàng nên đến vào thời điểm sau 11 giờ, để không tập trung đông người. Cô Nguyễn Tố Uyên, chủ tiệm cơm, chia sẻ: “Quán bán cho người lao động, trước đây chưa có dịch bữa trưa là không còn chỗ ngồi, nay bán mang đi số lượng giảm từ 30-50% so với trước, nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi, quan trọng là vẫn còn bán được cho các anh chị công nhân, cô chú lái xe ôm, người bán vé số… lại ăn và tạo được công ăn việc làm cho nhân viên của tiệm. Ai đến tôi cũng yêu cầu đứng cách xa nhau để phòng dịch, thấy không đeo hoặc mở khẩu trang xuống là nhắc luôn”.
Đây chỉ là một trong rất nhiều hộ mua bán, người dân chấp hành nghiêm túc các quy định phòng dịch. Điều này cũng minh chứng phần nào cho hiệu quả công tác tuyên truyền.
Qua nhận định của các địa phương, người dân đa số đã hiểu và thực hiện các biện pháp phòng dịch. Bà Nguyễn Thị Chưởng, ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, nói: “Nghe chỉ đạo hạn chế ra đường khi không cần thiết hay phải đeo khẩu trang đều chấp hành để chung sức cùng địa phương chống dịch. Cán bộ ở ấp đến vận động thực hiện khai báo y tế tôi cũng chấp hành cung cấp thông tin để khai báo”.
Không riêng người dân một địa phương nào, đại đa số người dân của tỉnh ủng hộ, tin tưởng các biện pháp phòng, chống dịch của trung ương, tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết thêm: “Nhờ tuyên truyền kịp thời nên người dân chấp hành rất tốt. Qua đi thực tế hỏi thăm thì người dân hiểu rất sâu sắc về dịch bệnh. Mình tuyên truyền tích cực, cụ thể nên người dân hiểu tinh thần chỉ đạo chống dịch của trung ương, lãnh đạo tỉnh và thực hiện nghiêm”.
Một trong những hiệu quả thông qua vận động, truyền thông nhận thấy rõ nhất là kết quả thực hiện khai báo y tế ở tỉnh đến nay đã đạt trên 100%, dẫn đầu cả nước. Nhờ huy động toàn lực lượng vào cuộc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nên mỗi người dân ý thức chấp hành tốt. Quan trọng nhất là qua các hình thức truyền thông, tuyên truyền, người dân đã hiểu rõ hơn về đại dịch, biết được những nguy hiểm nghiêm trọng khi có cas bệnh xâm nhập, tự biết cách bảo vệ mình và cộng đồng, tuân thủ các quy định phòng dịch… Tất nhiên, cũng phải nhìn nhận còn số ít người dân do sự chủ quan, chưa nghiêm túc chấp hành các quy định, nên tới đây công tác tuyên truyền cần tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó có việc cương quyết xử phạt.
Hậu Giang đã có yêu cầu rà soát, thống kê, yêu cầu báo cáo các hoạt động truyền thông, tuyên truyền từ thời điểm bắt đầu phòng, chống dịch cho đến nay. Tuy chưa có số liệu thống kê cụ thể, chính thức từ ngành, từng lĩnh vực, địa phương, nhưng có thể thấy qua gần 3 tháng qua, cả hệ thống chính trị đã có sự vào cuộc quyết liệt chưa từng có, rất thiết thực, mạnh mẽ, tuyên truyền, thông tin mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi hình thức, đến mọi đối tượng…
Kiểm tra qua một lượt ở các huyện, thị, thành và đến tận cơ sở, khu dân cư, chợ,… ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhận định: “Công tác tuyên truyền ở các địa phương nhìn chung đã đạt được hiệu quả tích cực, chỉ ra luôn mức chế tài, xử phạt, để người dân truyền miệng với nhau, không đeo khẩu trang thì phạt bao nhiêu tiền, không chấp hành cách ly thì phạt bao nhiêu tiền,... nhiều nơi làm rất hiệu quả. Bây giờ, cơ sở nào theo quy định tạm dừng mà không thực hiện thì mạnh dạn thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng. Các chốt làm ở các chợ thì nhắc thường xuyên với người dân không được đi tình tang, mua nhanh về nhà. Nhờ tuyên truyền tích cực nên hầu hết người dân chấp hành đúng việc đeo khẩu trang. Việc xử phạt nghiêm cũng là một hình thức tuyên truyền để người dân nhận thức được việc thực hiện phòng dịch là rất cần thiết”.
Các địa phương sẽ tiếp tục vận dụng tất cả các hình thức tuyên truyền, vận động trong thời gian tới đây, với phương châm chung là quyết liệt hơn, không lơ là, chủ quan, giữ nguyên khí thế chống dịch, để nâng cao nhận thức người dân góp phần giúp tỉnh phòng, chống dịch đạt hiệu quả tốt hơn nữa!
Tuyên truyền hiệu quả, mang lại nhiều kết quả Khẳng định hiệu quả tuyên truyền phòng, chống dịch trong thời gian qua rất tốt, ông Trần Văn Huyến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nhấn mạnh: “Người dân chấp hành rất tốt, cho thấy công tác tuyên truyền hiệu quả người dân nắm được thông tin. Dù còn một bộ phận người dân còn lơ là, ỷ lại, chủ quan nhưng không nhiều. Thực tế cho thấy người dân đã đi chùa, đi chợ rất ít. Tết Chol Chnam Thmay tuyên truyền đồng bào dân tộc đã chấp hành tốt, hạn chế tập trung, thực hiện các giải pháp phòng bệnh. Ban chỉ đạo rất quyết liệt, chỉ đạo rất nhanh”. |
Hàng trăm ngàn tờ rơi về phòng, chống Covid-19 được cấp, phát Ngành y tế đã sản xuất 315.000 tờ rơi với các nội dung những điều cần biết để phòng dịch Covid-19; hướng dẫn đeo khẩu trang và rửa tay; hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Sản xuất 4.800 áp phích về “Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19”, 200 đĩa thông điệp phát thanh và truyền hình,… Một số lượng lớn phương tiện truyền thông được sản xuất và thật sự cụ thể, chi tiết chưa từng có. |
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM
08:44 31/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,
07:59 30/05/2023
- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ
21:16 28/05/2023
- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.
08:55 26/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.
18:19 24/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác
07:00 24/05/2023
- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.
18:38 22/05/2023
- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm
07:33 22/05/2023
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.
08:31 19/05/2023
- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất
07:23 18/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...