Thứ Tư, ngày 28/07/2021 | 09:29
Vấn đề này đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng lãnh đạo Bộ Y tế nhắc các địa phương nhiều lần. Tại Hậu Giang, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, được đặt lên hàng đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Các cơ sở khám, chữa bệnh đã tăng cường công tác phòng, chống dịch. Lãnh đạo Sở Y tế thường xuyên kiểm tra công tác phòng dịch tại các cơ sở này.
Trong các đợt dịch trước và hiện tại, ở nhiều tỉnh, thành xuất hiện các ổ dịch bên trong các bệnh viện, cơ sở y tế, thực tế cho thấy nếu thực trạng này xảy ra sẽ có nhiều hệ quả khó lường. Do đó, sự chủ động “giữ cho được bệnh viện” phải được đặc biệt quan tâm !
“An toàn là trên hết”
Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, tất cả bệnh nhân và người nuôi bệnh được khám sàng lọc, phân luồng và khai báo y tế đặt tại cổng. Đối với các trường hợp nghi ngờ, sẽ được làm test nhanh Covid-19, nếu phát hiện dương tính sẽ được đưa đi cách ly tập trung và điều trị ngay. Từ khi triển khai đến nay, bệnh viện đã test nhanh gần 3.000 mẫu.
Ông N.M.T, ở thành phố Vị Thanh cho biết, khi được thông báo làm test nhanh, ban đầu ông có phần lo lắng, nhưng sau khi thực hiện, cảm thấy an tâm và tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
Với quy mô 28 khoa phòng và 550 giường bệnh, hàng năm Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và điều trị cho hơn 108.000 lượt bệnh nhân cả trong và ngoài tỉnh, trong đó có gần 25.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, bác sĩ CKII Lê Minh Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, cho biết: 100% người vào bệnh viện đều được kiểm soát y tế 6 đến 7 bước, từ khai báo y tế, đo thân nhiệt, khử khuẩn tay… 100% bệnh nhân nội trú và người nuôi bệnh thực hiện test nhanh Covid-19 âm tính; mỗi bệnh nhân chỉ được phép 1 người ở lại nuôi bệnh. 100% người bệnh và người nhà bệnh nhân đến từ vùng dịch Covid-19 và ngoài tỉnh đều thực hiện test nhanh Covid-19 âm tính. Ngoài ra, bệnh viện chủ động rà soát tình hình bệnh nhân, giảm điều trị nội trú hoặc chuyển về tuyến dưới tiếp tục theo dõi đối với các bệnh nhân nhẹ, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn giữa bệnh nhân với nhau.
Bác sĩ CKII Lê Minh Hoàng cho biết thêm: Tất cả khoa lâm sàng thực hiện tốt khoảng cách giữa giường bệnh với giường bệnh là 2m và quản lý tốt không cho người bệnh, người nuôi bệnh từ phòng này sang phòng khác và khoa này sang khoa khác. Thực hiện tốt “Thông điệp 5K”, một số khoa còn thực hiện mô hình luân phiên giãn cách 50% làm việc - 50% nghỉ hoặc mô hình ăn, ở và làm việc tại khoa. Bệnh viện tổ chức giao ban trực tuyến với các khoa và không tổ chức sinh hoạt, hội họp trên 10 người.
Cũng lấy phương châm “an toàn là trên hết”, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tiến hành sàng lọc, phân luồng người đến bệnh viện ngay từ cổng. Các thông tin khai thác bệnh sử, lịch trình đi lại được cán bộ y tế thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Bệnh nhân và người nhà vào bệnh viện bắt buộc đeo khẩu trang. Tủ khử khuẩn tiền bằng tia cực tím và ozone được sử dụng tại quầy thu viện phí, quầy thuốc và căn tin bệnh viện đảm bảo an toàn cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế.
Không chỉ nghiêm túc chấp hành các quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế và của tỉnh mà đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang còn không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề và đã có nhiều sáng kiến tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19 như buồng lấy mẫu Covid-19 an toàn; thiết bị sát khuẩn tự động; tủ khử khuẩn tiền bằng tia cực tím và ozone… góp phần không nhỏ vào nỗ lực phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh của tỉnh.
Hạn chế thấp nhất lây nhiễm chéo và nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài tại các cơ sở y tế
Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Út, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, cho biết: Đơn vị là bệnh viện đầu tiên của tỉnh trang bị máy quét thân nhiệt có ghi hình đặt ở cổng, điều này tạo thuận lợi rất lớn, giảm được thời gian và tập trung đông người tại cổng bệnh viện. Ưu điểm của thiết bị này là có thể kiểm tra thân nhiệt cho người đứng cách xa khoảng 5m. Trường hợp máy báo thân nhiệt cao sẽ có nhân viên y tế hướng dẫn người bị sốt đến phòng khám, theo lối đi riêng, sau đó tiến hành điều tra dịch tễ, bệnh lý, phân luồng đi cho hợp lý. Mục tiêu chung đã xác định “An toàn là trên hết”…
Còn ở Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh, công tác khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và phân luồng diễn ra quyết liệt. Đơn vị bố trí lối đi riêng dành cho người có biểu hiện ho, sốt, khó thở…
Âm thanh khuyến cáo về dịch Covid-19 từ loa Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh được phát đi liên tục. Bệnh nhân vào bệnh viện được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh và mang khẩu trang đầy đủ. Người thăm, nuôi bệnh được hạn chế tối đa. Theo quy định một bệnh nhân và một người nuôi bệnh và thực hiện giãn cách đúng quy định, khi bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân nhập viện thì người bệnh và người nuôi bệnh phải thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.
Bác sĩ CKI Nguyễn Hồng Nhặn, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh, chia sẻ: Bệnh viện có quy trình để quản lý công tác phòng, chống dịch, tránh lây lan cho bệnh nhân, thân nhân, người nhà và cộng đồng. Tuyên truyền ở đây mình cũng có truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ tuyên truyền có những tờ rơi về dịch Covid-19 cũng như phát loa ngày 4 lần để cho thân nhân, bệnh nhân và nhân viên mình nghe, hiểu, tuyên truyền lại cho người nhà mình để mọi người cùng nghiêm túc chấp hành.
Nhằm hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế và nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế, yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn thể nhân viên y tế. Tuyệt đối tuân thủ “Thông điệp 5K” theo đúng quy định của Bộ Y tế, đảm bảo tất cả nhân viên trong cơ sở y tế phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc tại đơn vị, tối thiểu là đeo khẩu trang y tế. Sau giờ làm việc ở đơn vị, nhân viên y tế chỉ nghỉ ngơi và làm việc tại nhà, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh.
Người đứng đầu ngành y tế Hậu Giang cũng lưu ý việc khai báo y tế, đo thân nhiệt, khai thác thông tin dịch tễ của người đến khám và người cần dùng thuốc; thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh,… báo cáo nhanh các trường hợp nguy cơ cao liên quan đến dịch Covid-19 về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hậu Giang), để phối hợp triển khai các biện pháp giám sát phòng, chống dịch phù hợp.
Các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều nâng mức cảnh báo phòng dịch lên cao nhất. Cùng với đó là thiết lập hệ thống phòng dịch chặt chẽ từ tất cả các khâu, bởi bệnh viện là “đích tấn công của dịch”. Tuân thủ các quy trình khai báo, sàng lọc và cách ly, sẽ là hàng rào phòng hộ chắc chắn để hạn chế thấp nhất dịch bệnh có thể lây lan trong cộng đồng, góp phần quan trọng trong cuộc chiến đẩy lùi “giặc Covid-19”.
Đã kích hoạt hệ thống phòng dịch trong hệ thống bệnh viện với mức độ cao hơn Toàn tỉnh hiện có 13 bệnh viện, trung tâm y tế công lập và tư nhân. Ngành y tế đã kích hoạt hệ thống phòng dịch trong hệ thống bệnh viện với mức độ cao hơn nhằm mục tiêu giữ an toàn tuyệt đối cho bệnh viện, nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân người bệnh. Bởi nếu y, bác sĩ bị lây nhiễm, nguy cơ bị tê liệt hệ thống y tế là rất lớn. |
Bài, ảnh: NGỌC HƯỞNG
08:44 31/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,
07:59 30/05/2023
- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ
21:16 28/05/2023
- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.
08:55 26/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.
18:19 24/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác
07:00 24/05/2023
- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.
18:38 22/05/2023
- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm
07:33 22/05/2023
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.
08:31 19/05/2023
- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất
07:23 18/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...