Giữ nguyên khí thế “chống dịch như chống giặc”

Thứ Sáu, ngày 17/04/2020 | 07:55

Sau 15 ngày tỉnh thực hiện Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 510, 534 của UBND tỉnh đã có những kết quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19. Song, nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn luôn tiềm ẩn và có thể xuất hiện cas bệnh bất cứ lúc nào, đòi hỏi công tác phòng, chống dịch bệnh phải tiếp tục được duy trì một cách chủ động, quyết liệt, chặt chẽ. Phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi với ông Lê Tiến Châu (ảnh), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang.

Sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 510, 534 của UBND tỉnh, ông đánh giá như thế nào về hiệu quả thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thưa ông ?

- Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 534 để thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh đã thành lập 4 tiểu ban: Tiểu ban giám sát, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban điều trị, Tiểu ban hậu cần. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở thành lập các tổ kiểm tra, giám sát xuống từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực, các chợ, điểm công cộng... Đã thành lập các chốt, trạm kiểm soát y tế đối với người và các phương tiện tại các cửa ngõ ra vào tỉnh. Cấp huyện, cấp xã, tại các doanh nghiệp cũng có các chốt kiểm soát dịch. Các đồng chí trong ban chỉ đạo các cấp trực tiếp xuống địa bàn được giao phụ trách để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước các cấp trên địa bàn đã bố trí luân phiên ít nhất 50% số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà…

Chỉ đạo quyết liệt để người dân khai báo y tế, kết quả Hậu Giang đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ người dân khai báo y tế.

Việc thực hiện cách ly toàn xã hội đã được tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng rộng khắp và có chiều rộng lẫn chiều sâu. Kịp thời, tăng cường vận động người dân không tổ chức tập trung đông người trong các ngày Lễ Thanh minh, Lễ Phục sinh, Tết cổ truyền Chol - Chnam - Thmay của đồng bào Khmer.

 Tuy nhiên, cũng còn một vài trường hợp chưa chấp hành tốt, bước đầu tuyên truyền, nhắc nhở sau tiến hành xử phạt một số trường hợp không đeo khẩu trang, cửa hàng mua bán mặt hàng không phải mặt hàng thiết yếu,… theo quy định.

Bên cạnh đó, các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Ngành y tế đã phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, cập nhật danh sách các trường hợp có liên quan đến các “ổ dịch”, thực hiện phòng dịch, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh với 4 kịch bản cụ thể. Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương chủ động rà soát, sắp xếp, mở rộng các cơ sở cách ly tập trung và chuẩn bị các điểm cách ly tập trung mới khi tình hình dịch bệnh có chuyển biến phức tạp. Tỉnh đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất đảm bảo công tác phòng dịch và cấp cứu, điều trị cas bệnh.

Hậu Giang nằm trong 35 tỉnh, thành có nguy cơ thấp lây nhiễm dịch Covid-19 theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương, tuy nhiên dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, vậy từ ngày 17-4, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sẽ duy trì thực hiện ra sao, thưa ông ?

- Ban Chỉ đạo tỉnh đã có Công văn 759 chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày 17-4. Trong đó, người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng; luôn giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người khi giao tiếp và tại các địa điểm công cộng; thực hiện vệ sinh, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch diệt khuẩn; thường xuyên tổ chức phun, xịt khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, bệnh viện, chợ, các điểm công cộng có người và phương tiện ra, vào thường xuyên; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại.

Tiếp tục dừng các hoạt động các lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng tập trung trên 20 người tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự; các cuộc họp, hội nghị, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng. Các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng và trong nhà (bao gồm: các tụ điểm ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, karaoke, bida, trò chơi điện tử, tiệm game, internet, rạp chiếu phim, sân vận động, sân quần vợt, sân bóng chuyền, sân cầu lông, bóng bàn, hồ bơi, phòng tập gym, yoga, khiêu vũ; cơ sở masa, xông hơi, cơ sở bấm huyệt, vật lý trị liệu; cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ); dịch vụ tham quan du lịch tại các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh, bảo tàng, thư viện; các hội chợ, chợ đêm.

Học sinh, sinh viên các cấp tiếp tục được nghỉ học đến khi có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức cho học sinh học trực tuyến, học qua truyền hình; các cơ sở đào tạo tổ chức vệ sinh trường lớp, trang thiết bị học tập, chuẩn bị đón học sinh, sinh viên trở lại trường khi kết thúc thời gian nghỉ học tránh dịch Covid-19.

Đối với các đám hiếu, hỉ, sự kiện: không tổ chức ăn uống cho khách, nếu có tổ chức ăn uống trong phạm vi gia đình thì đảm bảo không quá 20 người và phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

Các hoạt động thể dục, vận động rèn luyện sức khỏe cá nhân ở ngoài trời được hoạt động nhưng phải thực hiện các giải pháp phòng bệnh.

Tổ chức sắp xếp lại hoạt động giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh (bến xe, bến tàu, taxi,…) đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Giao Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn cụ thể trước 0 giờ ngày 17-4-2020.

Trung tâm Hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở; đồng thời, tăng cường thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công ích. Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, trưởng bộ phận một cửa cấp huyện, Công an tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại trụ sở.

Tiếp tục hạn chế hội họp đông người không cần thiết; tăng cường hình thức họp trực tuyến. Trường hợp cần thiết tổ chức họp thì phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhà nước các cấp chịu trách nhiệm sắp xếp, bố trí linh hoạt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc tại nhà, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục duy trì các trạm kiểm soát người vào tỉnh tại các địa bàn giáp ranh, nhất là từ các tỉnh, thành thuộc nhóm có nguy cơ cao và nhóm có nguy cơ.

Các địa phương tiếp tục duy trì các trạm kiểm soát ra vào chợ, khu vực tập trung đông người.

Yêu cầu các cơ quan chức năng, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch.

Tiếp tục rà soát, yêu cầu thực hiện việc khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, sàng lọc đối với các trường hợp đã nhập cảnh vào Việt Nam đến địa phương hoặc người từ các tỉnh, thành có dịch đến địa phương để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát phù hợp.

Ông đánh giá dịch Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến đời sống người dân và sự phát triển kinh tế của tỉnh, thưa ông ?

- Tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh. Một số chỉ tiêu đang có xu hướng giảm như: tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và doanh thu dịch vụ tiêu dùng hơn 3.076 tỉ đồng (giảm 4,22% so với tháng trước và giảm 1,03% so với cùng kỳ), giá trị sản xuất công nghiệp trên 6.087 tỉ đồng, tăng 1,31% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với năm 2019; tổng thu ngân sách đạt trên 46% chỉ tiêu Nghị quyết (tương đương 3.593 tỉ đồng), trong đó thu nội địa là 1.015 tỉ đồng, tăng trên 34% so với cùng kỳ, đạt trên 31% chỉ tiêu Nghị quyết, chi ngân sách đạt 42,5% chỉ tiêu Nghị quyết (bằng 2.909 tỉ đồng) giảm 2,4% so cùng kỳ; về thương mại, dịch vụ và xuất khẩu đạt 9.930 tỉ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ… Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong chuỗi cung ứng nguyên vật liệu đầu vào và cả thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể dục - thể thao tiếp tục tạm hoãn hoặc lùi thời gian thực hiện.

Thương mại hàng nông sản của Hậu Giang cũng bị ảnh hưởng nặng nề do Trung Quốc là thị trường lớn. Việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh làm cho nhiều nông sản của tỉnh bị rớt giá nghiêm trọng như: xoài, mít, khóm… cộng với tác động hạn, mặn nên ảnh hưởng đến hầu hết các sản phẩm nông sản của Hậu Giang.

Ngành du lịch là ngành chịu tác động nghiêm trọng nhất do lượng du khách từ nước ngoài, cũng như du lịch nội địa bị hạn chế do lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19. 

Một loạt lao động trong khu vực kinh tế tư nhân đang chịu cảnh nghỉ không lương hoặc phải giãn, giảm thời gian làm việc, thu nhập giảm sút, một số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động dẫn đến tình trạng thất nghiệp, đặc biệt việc tạm dừng hoạt động của Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang đã ảnh hưởng rất nhiều đến người bán vé số. Sự bùng phát và lan rộng của dịch Covid-19 và việc hạn chế nhập cư của một số quốc gia (như: EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan...) cũng tác động trực tiếp, làm đình trệ tình hình xuất khẩu lao động của Hậu Giang. Các thị trường lớn như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, một số nước châu Âu… đã tạm dừng tiếp nhận lao động từ các nước có dịch, trong đó có Việt Nam trong thời điểm này.

Dù khó khăn do dịch bệnh nhưng tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đôn đốc tiến độ các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án vốn của doanh nghiệp. Thời gian tới tỉnh sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tỉnh sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ đối với các đối tượng người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 như thế nào, thưa ông ?

 - Trên tinh thần Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ thực hiện cho các cấp, các ngành có liên quan. Đã rà soát đối tượng hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 42. Khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉnh sẽ chi trả đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để trùng, sót đối tượng, giám sát chặt chẽ việc cấp phát hỗ trợ, không để xảy ra tiêu cực. Đã triển khai hỗ trợ cho người bán vé số đợt 1 là 3.284 người, với số tiền trên 2,9 tỉ đồng. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã hỗ trợ lắp đặt 4 máy ATM gạo trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng được quan tâm. Lãnh đạo tỉnh tăng cường đi kiểm tra tại các doanh nghiệp và chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Thông tư số 01 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, đặc biệt bảo hiểm hưu trí, tử tuất cho những doanh nghiệp có trên 50% người lao động bị ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19. Về công đoàn phí, theo quy định phải nộp về tổ chức công đoàn cấp trên 30% trên tổng số thu công đoàn phí, việc này Chính phủ đã chỉ đạo tại Chỉ thị số 11 là đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo thẩm quyền xem xét, hướng dẫn thời điểm đóng kinh phí công đoàn phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức.

lÔng nhận định thế nào đối với công tác xã hội hóa phòng, chống dịch, các hoạt động thiện nguyện, đỡ đần, chia sẻ trong mùa dịch ở tỉnh ?

- Công tác xã hội hóa trong phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức, cá nhân. Đã có nhiều tổ chức tài trợ với 400 bộ giường y tế, 10.000 bộ đồ phòng hộ chống dịch, trị giá 3,2 tỉ đồng; 7.400 khẩu trang y tế; 120 chai nước rửa tay, sát khuẩn. Đặc biệt, tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với tổng số tiền là 1,462 tỉ đồng.

Hoạt động chia sẻ, đỡ đần lẫn nhau trong mùa dịch được phát huy tích cực trên địa bàn tỉnh, nhiều cá nhân, tổ chức tổ chức may, phát khẩu trang miễn phí cho người dân chung tay phòng dịch hiệu quả.

Tại Hậu Giang, các cơ sở nào được mở cửa kinh doanh từ 0 giờ ngày 17-4 ?

 

Theo Công văn 759 của UBND tỉnh, các cơ sở được mở cửa kinh doanh (những hoạt động được phép, nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng dịch bắt buộc chung theo quy định) gồm: Nhà máy, cơ sở sản xuất, xí nghiệp, công trình xây dựng; các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám, chữa bệnh; ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ người dân, doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), bưu chính, viễn thông, dịch vụ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, tang lễ; cửa hàng kinh doanh, sửa chữa xe, máy móc; cửa hàng kinh doanh máy nông ngư cơ, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, chợ truyền thống); tiệm cắt tóc, uốn tóc, cửa hàng kinh doanh điện máy, máy tính, điện thoại, trang thiết bị công nghệ thông tin; may mặc, đồ gia dụng, siêu thị, trung tâm thương mại, tạp hóa; cửa hàng vàng, bạc, đá quý. Hoạt động kinh doanh nhà hàng, cửa hàng dịch vụ ăn, uống, giải khát; thức ăn đường phố: chỉ được mở cửa bán hàng mang đi, giao hàng tận nơi, không sử dụng dịch vụ tại chỗ. Khách sạn, cơ sở lưu trú được tiếp tục hoạt động nhưng phải khai báo y tế, lưu thông tin khách hàng.

 

Xin cảm ơn ông !

HỒNG DIỄM thực hiện

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thông tin về dịch Covid-19

08:44 31/05/2023

- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,

Thông tin về dịch Covid-19

07:59 30/05/2023

- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ

Thông tin về dịch Covid-19

21:16 28/05/2023

- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.

Thông tin về dịch Covid-19

08:55 26/05/2023

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.

Thông tin về dịch Covid-19

18:19 24/05/2023

- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác

Thông tin về dịch Covid-19

07:00 24/05/2023

- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.

Thông tin về dịch Covid-19

18:38 22/05/2023

- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm

Thông tin về dịch Covid-19

07:33 22/05/2023

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.

Thông tin về dịch Covid-19

08:31 19/05/2023

- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất

Thông tin về dịch Covid-19

07:23 18/05/2023

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...