Nâng cao nhận thức pháp luật về phòng dịch

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 | 19:24

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở nước ta đã chuyển sang giai đoạn mới, huy động sự chung tay, thực hiện quyết liệt của toàn xã hội. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Cán bộ đoàn huyện Phụng Hiệp hướng dẫn khai báo y tế; tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng dịch Covid-19. Ảnh: Đ.BẢO

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chỉ trong vòng 2 tháng qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo từng lĩnh vực, địa phương phụ trách. Trong các văn bản của tỉnh ban hành đều đề cao vai trò công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại huyện Châu Thành, những ngày này, lực lượng chức năng huyện cùng các đoàn thể đã thường xuyên bám sát địa bàn, tuyên truyền người dân chấp hành tốt các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 như việc ngừng các hoạt động kinh doanh hàng quán, tránh tụ tập đông người, thực hiện cách ly xã hội… Lực lượng chức năng đã đến từng hộ gia đình tuyên truyền các quy định, thực hiện khai báo y tế. Trên đường, hình ảnh cán bộ văn hóa chở theo loa di động phát thông điệp kêu gọi người dân đeo khẩu trang nơi công cộng; chấp hành đúng các biện pháp khai báo y tế,… đã trở nên quen thuộc.

Ông Trần Văn Danh, ngụ ấp Phước Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, cho biết: “Những ngày qua, gia đình tôi như thuộc nằm lòng các quy định pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19. Được nhắc nhở hàng ngày nên ý thức, việc chấp hành của bà con trong ấp về việc mang khẩu trang hay không tập trung đông người đều rất nghiêm túc”.

Còn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, công tác phòng dịch Covid-19 được chỉ đạo thực hiện xuyên suốt, chặt chẽ. Trong đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã dự phòng các tình huống dịch bệnh có khả năng xâm nhập vào địa bàn, đồng thời quán triệt tinh thần phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của toàn hệ thống chính trị.           

Đặc biệt, huyện đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trong toàn dân, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh huyện liên tục cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện; tăng thời lượng tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19 giúp người dân nắm bắt kịp thời thông tin, hiểu rõ trách nhiệm bản thân, gia đình trong phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp cho biết, thời gian qua Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức nhiều đoàn công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn, khu cách ly tập trung trên địa bàn.

“Đặc biệt, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những diễn biến mới của dịch Covid-19 và các khuyến cáo của Bộ Y tế, cũng như các chế tài đối với các vi phạm trong việc phòng dịch đến từng địa bàn khu dân cư, từng hộ gia đình bằng nhiều hình thức”, ông Hùng nhấn mạnh.

Bên cạnh những cá nhân, hộ gia đình chấp hành tốt các quy định về phòng dịch, thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số người do thiếu hiểu biết đã thông tin sai sự thật về dịch bệnh, chưa chấp hành nghiêm việc khai báo y tế, không chấp hành đúng quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Một số người có hành động chủ quan, vô ý thức trong phòng dịch như không mang khẩu trang tại nơi công cộng, không chấp hành việc hạn chế tập trung đông người, gây nguy cơ làm lây lan dịch bệnh. Những hành vi này đã được cơ quan chức năng kịp thời xử lý vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh cho biết, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm cùng chế tài đối với từng hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch hiện nay... Tuy nhiên, một số người dân chưa ý thức được hành vi mình vi phạm đến đâu và bị xử lý như thế nào nên còn chủ quan trong việc phòng dịch. Vì vậy việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân vào thời điểm này là rất quan trọng.

Hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang vào giai đoạn quyết định với những diễn biến mới và biện pháp mạnh mẽ hơn. Do đó, bản thân mỗi người cần nhận thức đúng, đầy đủ về dịch bệnh, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, tin tưởng vào các giải pháp từ cơ quan chức năng và tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, của tỉnh. Làm được như vậy, chắc chắn dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi.

Trốn, từ chối, không tuân thủ cách ly phòng, chống dịch Covid-19 có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang vừa có Công văn số 427 hướng dẫn cụ thể việc xử lý vi phạm hành chính trong các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19. Đây là hướng dẫn rất cụ thể đầu tiên của tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, mức xử lý vi phạm hành chính đối với từng hành vi vi phạm, đối với hành vi trốn khỏi khu cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. Không đeo khẩu trang nơi công cộng phạt tiền từ 100.000-300.000 đồng. Vứt khẩu trang không đúng nơi quy định phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Vứt khẩu trang trên vỉa hè, đường phố phạt tiền từ 5-7 triệu đồng. Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch Covid-19 phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Người khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lan truyền dịch Covid-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự. Hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch Covid-19 bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với cá nhân, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự… Bên cạnh đó, với việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch; Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng…

HỒNG DIỄM

 

Đ.BẢO

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thông tin về dịch Covid-19

08:44 31/05/2023

- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,

Thông tin về dịch Covid-19

07:59 30/05/2023

- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ

Thông tin về dịch Covid-19

21:16 28/05/2023

- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.

Thông tin về dịch Covid-19

08:55 26/05/2023

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.

Thông tin về dịch Covid-19

18:19 24/05/2023

- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác

Thông tin về dịch Covid-19

07:00 24/05/2023

- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.

Thông tin về dịch Covid-19

18:38 22/05/2023

- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm

Thông tin về dịch Covid-19

07:33 22/05/2023

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.

Thông tin về dịch Covid-19

08:31 19/05/2023

- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất

Thông tin về dịch Covid-19

07:23 18/05/2023

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...