Thứ Hai, ngày 27/04/2020 | 08:12
Sau Chỉ thị số 680 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm dừng hoặc hoạt động một phần trước đó, đã hoạt động trở lại, tuy nhiên những vấn đề liên quan đến công tác phòng dịch vẫn còn những điều lưu tâm.
Người ra đường đông hơn lúc trước và mọi người đều chấp hành khá tốt việc đeo khẩu trang.
Phấn khởi khi được mua bán, hoạt động trở lại
Tại Câu lạc bộ Gym Tuấn Anh, nằm trong Khu Liên hợp thể dục thể thao tỉnh, khi được phép hoạt động trở lại, tất cả người đến tập đều được đo thân nhiệt bằng nhiệt kế hồng ngoại, sát khuẩn tay trước khi vào phòng tập. Anh Trần Tuấn Anh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, chia sẻ: Trên tinh thần phải đảm bảo sức khỏe cho tất cả thành viên khi đến phòng tập. Với những trường hợp thân nhiệt cao sẽ yêu cầu không vào phòng tập và khuyên nên đến cơ sở y tế để khám bệnh.
Theo quan sát tại phòng tập này, số lượng người đến tập chiếm khoảng 30-40% so với trước. Mở cửa lại nhưng khách hàng thưa thớt là tình hình chung của nhiều hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhưng các chủ cơ sở này đều thấy phấn khởi khi được mở bán trở lại sau khoảng 1 tháng đóng cửa. Cô Phan Thị Thanh Duyên, quán chay Cô Duyên, ở phường I, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Khi được bán mang đi cũng chỉ bán cầm chừng, lượng khách hụt hơn trước rất nhiều, khi được bán cho khách ăn tại chỗ từ ngày 24-4 tình hình có khá hơn một chút, nhưng dường như thói quen ăn hàng quán đã không như trước, dịch bệnh mà, biết sao được”.
Nói về việc ít ăn hàng quán dù đã mở cửa, chị Nguyễn Thị Thanh, ở khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Hổm rày nấu ăn sáng, trưa, chiều ở nhà cũng quen, nên thấy có bán ăn uống rồi cũng không ra ngoài ăn”.
Theo quan sát của phóng viên, những nơi có tập trung tương đối khách là các quán cà phê, kế đến là những siêu thị, trung tâm thương mại, những hàng ăn uống khách tạm thời chưa đông, có phần thưa thớt trong ngày 24-4. Một số hàng quán chú ý bố trí các bàn ghế cách xa nhau, nhưng cũng có nhiều tiệm ăn, quán do mặt bằng nhỏ hẹp, việc bố trí cách giãn bàn ghế không thực hiện được.
Trước đó, khi có thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng về việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hết cách ly xã hội, ngay sáng ngày 23-4, không ít hàng quán trên địa bàn tỉnh đã mở cửa, sắp xếp bàn ghế đón khách ăn tại quán. Thời điểm đó Hậu Giang chưa có chỉ thị mới liên quan đến phòng dịch và yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch cũ, nên các địa phương có nhắc nhở “nhẹ” các hàng quán thực hiện đúng quy định.
Hiện nay vẫn chỉ là nới lỏng, để tạo điều kiện phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phòng dịch nghiêm túc là việc phải thực hiện song song. Hậu Giang thuộc nhóm có nguy cơ thấp trong lây nhiễm Covid-19, chưa có cas bệnh tại tỉnh, nhưng như vậy chưa phải an toàn tuyệt đối, khi hiện nay cả nước còn phát hiện có cas bệnh mới, có trường hợp hết bệnh sau đó tái nhiễm và theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, có đến 40% số cas nhiễm không biểu hiện các triệu chứng rõ ràng, cho nên kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh vẫn được đặt lên hàng đầu.
Các địa phương thực hiện nghiêm túc việc duy trì kiểm tra, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay tại chợ.
Đừng quên các nguyên tắc phòng dịch
Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã lưu ý, đến thời điểm hiện tại, Hậu Giang chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19. Theo nhận định của Bộ Y tế thì dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, chưa có giải pháp khống chế triệt để, nguy cơ lây lan còn cao, nên việc tiếp tục thực hiện các quy định, nguyên tắc về phòng, chống dịch phải chú trọng, không được chủ quan, ý thức phải luôn được đề cao. Chính phủ đã nhấn mạnh việc “sống chung an toàn với dịch bệnh”, nên bên cạnh phòng dịch, Hậu Giang sẽ tích cực thực hiện các giải pháp khởi động lại các hoạt động kinh tế - xã hội để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội trên địa bàn. Sẽ thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác.
Tại Hậu Giang, bên cạnh những cơ sở được hoạt động trở lại, còn nhiều hoạt động phải tạm dừng, đó là các sự kiện văn hóa, vui chơi, giải trí tập trung trên 30 người (trừ trường hợp được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền); hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (như: các tụ điểm ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, karaoke, rạp chiếu phim, khiêu vũ; trò chơi điện tử, tiệm game, internet công cộng; cơ sở mát-xa, xông hơi, phẫu thuật thẩm mỹ; hoạt động hội chợ, chợ đêm). Tỉnh cũng chưa tiếp nhận khách du lịch nước ngoài.
Như vậy, các hoạt động du lịch sẽ mở cửa và chỉ đón tiếp du khách nội địa. Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chia sẻ, giai đoạn đầu hết cách ly xã hội, không còn quy định nghiêm ngặt như trước, nhưng khách du lịch ngoài tỉnh đến Hậu Giang sẽ chưa nhiều, các giải pháp thu hút khách du lịch dài hạn tới đây sẽ được đưa ra, bàn nhiều hơn. Còn thời điểm hiện tại, các di tích, điểm du lịch mở cửa trở lại đón khách nội địa và được yêu cầu thực hiện tốt các giải pháp phòng dịch theo quy định. Ngành sẽ chuẩn bị cho những định hướng dài hơi tới đây để hồi phục ngành “công nghiệp không khói”…
Chỉ thị của UBND tỉnh đã lưu ý các cơ sở kinh doanh, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao, du lịch được hoạt động lại, phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như trang bị phòng hộ (khẩu trang, găng tay, mặt nạ chống giọt bắn…) cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. Đối với vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như số khách không quá 50% số ghế, giữ khoảng cách giữa các hành khách; hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn cho hành khách. Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch…
Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục duy trì tại các trạm kiểm soát ra vào chợ, khu vực tập trung đông người, để đo thân nhiệt và tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Qua ghi nhận tại các chợ, địa phương đều bố trí cán bộ túc trực để đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân sát khuẩn tay trước khi vào chợ.
Điều quan trọng mọi người cần hiểu rõ: Đây là giai đoạn vẫn phải “sống chung” an toàn với đại dịch, chưa phải đã an toàn tuyệt đối, nên ý thức phòng dịch cần được giữ vững, đừng để sự chủ quan mang lại hậu quả không đáng có…
Các biện pháp bắt buộc chung theo Chỉ thị số 680 của UBND tỉnh
- Người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, phải đeo khẩu trang khi ra ngoài; thực hiện vệ sinh, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; - Không tập trung trên 30 người tại nơi công cộng, bên ngoài phạm vi công sở, nhà máy, công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở, địa điểm được phép hoạt động; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; - Người có dấu hiệu ốm, sốt thì nên ở nhà, không đến công sở, cơ quan, đơn vị, trường học, nơi công cộng, phải liên hệ ngay với cơ sở y tế để được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. |
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện tốt các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội
(HG) - Trên cơ sở kịch bản tăng trưởng của tỉnh năm 2020, các sở, ban, ngành và địa phương phải bám sát để chỉ đạo điều hành; triển khai quyết liệt, nghiêm túc tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Khẩn trương hoàn thiện Đề án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang nhằm nắm bắt cơ hội “vàng” về chuyển đổi kinh tế số sẽ bắt đầu trong thời gian tới đây. Tiếp tục các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tiếp tục gắn trách nhiệm của các chủ đầu tư với tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản được giao. Đối với các đơn vị thi công không đáp ứng yêu cầu về năng lực, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát và công bố công khai; tăng cường đấu thầu qua mạng... |
Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN
08:44 31/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,
07:59 30/05/2023
- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ
21:16 28/05/2023
- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.
08:55 26/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.
18:19 24/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác
07:00 24/05/2023
- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.
18:38 22/05/2023
- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm
07:33 22/05/2023
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.
08:31 19/05/2023
- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất
07:23 18/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...