Thứ Hai, ngày 30/03/2020 | 17:38
Sau 3 ngày thực hiện Chỉ thị số 510 của UBND tỉnh về Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, đã ghi nhận những sự hợp tác từ doanh nghiệp và Nhân dân, sự đồng tình, ủng hộ và nỗ lực của các địa phương trong tuyên truyền, vận động. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực hiện tốt.
Các cơ sở tạm ngưng kinh doanh để cùng chung tay chống dịch. Ảnh: THIÊN NGỌC
Tuyên truyền, thông tin kịp thời
Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết: “Ban Chỉ đạo, từng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy xuống tận xã, thị trấn để chỉ đạo. Tăng cường tuyên truyền các quán, các cơ sở kinh doanh thực hiện việc tạm ngưng hoạt động trong khoảng thời gian cao điểm chống dịch. Huyện cho tất cả các cơ sở này thực hiện cam kết để làm căn cứ xử lý nếu không tuân thủ đúng. In kèm thông báo và Chỉ thị số 510 của UBND tỉnh phát cho người dân nắm”.
Tại chợ Ngã Bảy, ngay các ngõ đi vào chợ đều có chốt chặn của lực lượng công an, hễ ai vào chợ không mang khẩu trang thì nhắc nhở, buộc phải mang khẩu trang mới được vào nơi đông người. Bà Nguyễn Thị Huệ, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, chia sẻ: “Đi chợ lúc nào tôi cũng đeo khẩu trang. Mình phải chấp hành theo sự chỉ đạo của tỉnh, của Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh”.
Những người buôn bán ở khu chợ Ngã Bảy cũng thực hiện các giải pháp phòng dịch để có thể vừa đảm bảo tránh lây nhiễm bệnh vừa có thể kinh doanh. Bà Võ Nguyễn Duy Hường, sạp thịt Hoàng Lan, chợ Ngã Bảy, cho biết: “Trong khoảng thời gian buôn bán, tôi luôn mang khẩu trang. Đặc biệt, giữ khảng cách xa với người mua hơn trước để tránh nhiễm bệnh nếu lỡ có tiếp xúc với người bệnh Covid-19 mà mình không biết”.
Còn tại chợ thị trấn Ngã Sáu, Câu lạc bộ Nữ ngành huyện Châu Thành đã đứng chốt ngay đường chính vào chợ để phát khẩu trang cho người không mang khẩu trang và tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi đến nơi đông người.
Bà Võ Thị Thủy Tiên, DNTN Hưng Long, ở khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Dù đang trong thời gian thị trường vật liệu xây dựng khá sôi động và có nhu cầu cao, việc đóng cửa ắt ảnh hưởng tình hình kinh doanh, tuy nhiên tôi nghĩ đây là hành động rất cần trong lúc này. Từ khi có thông báo về việc tạm dừng kinh doanh, chúng tôi không nhận thêm bất cứ đơn hàng mới nào cũng như thông báo không nhập hàng. Hiện chỉ còn một vài đơn hàng cũ cần số ít lao động để làm xong trong 1-2 ngày giao cho khách hàng. Việc tạm ngưng kinh doanh cũng sẽ ảnh hưởng những dự định, kế hoạch của khách hàng nhưng mọi người cũng thông cảm và dời lại đến khi tình hình ổn định”.
Còn tại các quán cà phê, quán trà sữa ở trung tâm phường I, thành phố Vị Thanh đã nhanh chóng chuyển đổi sang hình thức đặt hàng qua điện thoại, đặt hàng trực tuyến giao tận nhà hoặc chỉ phục vụ mua mang đi sau khi ngưng nhận khách tại quán. Đây là điều các cơ sở đã tính toán và chuẩn bị từ trước nhưng cũng không tránh khỏi doanh thu sụt giảm trong những ngày đầu áp dụng. Trong khi đó, hầu hết khách hàng ghé mua mang về đều nắm rõ thông tin về dịch bệnh cũng như thay đổi hình thức bán hàng nên không bất ngờ mà còn chấp hành khá tốt các biện pháp an toàn như đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay.
Tuy nhiên, bên cạnh những nơi làm tốt, vẫn còn những hộ kinh doanh nhỏ chưa chấp hành nghiêm Chỉ thị, khi vẫn mở cửa quán buôn bán, sắp xếp bàn ghế đón khách, dù Chỉ thị đã yêu cầu từ 0 giờ ngày 28-3 phải tạm đóng cửa đến hết ngày 15-4.
Người dân rửa tay trước và sau khi ra vào chợ tại chợ Ngã Bảy. Ảnh: HỒNG DIỄM
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát
Thượng tá Phan Văn Xuyên, Trưởng Công an thành phố Ngã Bảy, cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phối hợp giữa công an và quân sự để tuần tra, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh. Kiểm tra có quán nào, cơ sở nào còn bán thì nhắc nhở, vận động chủ cơ sở tạm ngưng hoạt động. Hoạt động này đã duy trì thường xuyên mấy ngày qua. Đa số các cơ sở chấp hành tốt chỉ thị. Trước tiên mình giáo dục, nhắc nhở, vận động người dân chung tay phòng, chống dịch. Mỗi ngày lực lượng công an đi tuần tra trên địa bàn 6 lượt để kịp thời nhắc nhở người dân”.
Đây cũng là hoạt động trọng tâm và thường xuyên đang được tập trung thực hiện ở huyện Châu Thành. Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết thêm: “Huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là ở thị trấn Mái Dầm vì đây là địa bàn có khu công nghiệp, nhiều công nhân và các cơ sở kinh doanh, buôn bán. Chúng tôi chỉ đạo đoàn đi kiểm tra phải có biên bản, nếu cơ sở nào không chấp hành sẽ lập biên bản, trước mắt nhắc nhở, nếu không tuân thủ đúng sẽ xử lý nghiêm theo quy định”.
Cuối tuần qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu cũng đã đột xuất kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 510 tại một số địa bàn của tỉnh. Theo đánh giá qua kiểm tra thực tế ngày 29-3 của Chủ tịch UBND tỉnh thì người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chấp hành tương đối tốt chỉ thị, cho thấy có sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính quyền của địa phương, đặc biệt là lực lượng công an. Tuy nhiên, ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh, lưu ý: “Các địa phương cần tuyên truyền cho người dân hiểu được và huy động sự tham gia tích cực của người dân vào công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Công an tỉnh thực hiện tốt việc lập chốt để kiểm soát người ra vào, đặc biệt là người dân vào tỉnh từ các vùng có dịch, quyết tâm kiểm soát và giám sát y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh nếu không may có cas bệnh Covid-19 dương tính trên địa bàn tỉnh”.
Không thiếu nguồn cung hàng thiết yếu
Trước tình hình dịch Covid-19, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 510, theo đó tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (xăng dầu, lương thực, thực phẩm, dược phẩm, cơ sở khám chữa bệnh…). Ngay sau đó, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã thực hiện theo bằng việc đóng cửa, tạm ngưng hoạt động nhằm hạn chế tập trung đông người, góp phần chống lây lan dịch bệnh. Các tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng, quán xá tại thành phố Vị Thanh vốn đông đúc, nhộn nhịp nay trở nên trầm lắng.
Tuy nhiên, trong ba ngày cuối tuần, tại các chợ và siêu thị, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Đại diện siêu thị Co.opMart Vị Thanh thông tin: Các mặt hàng như dầu ăn, nước mắm, mì, gạo… được chọn mua số lượng nhiều, sức mua tăng gấp đôi so với mấy ngày trước, tuy nhiên không xảy ra tình trạng thiếu hàng cung ứng hay chen lấn khi mua sắm. Bên cạnh đó, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ giao tận nhà tăng mạnh nhất là vào cuối tuần cũng góp phần giãn bớt lượng khách tập trung trong cùng thời điểm.
Nhiều điểm bán gạo và cửa hàng tạp hóa đã có những ngày cuối tuần bận rộn với các chuyến xe nhập hàng và giao hàng hoạt động liên tục. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, bán gạo tại chợ Vị Thanh, thông tin: Mấy ngày nay, số lượng gạo bán ra còn cao gấp mấy lần hồi tết. Hầu hết mọi người đều mua nhiều hơn bình thường từ 2-3 lần, cả giao hàng tận nơi lẫn mua tại chỗ. Có người bình thường mua 10kg thì nay mua 50kg. Nguồn gạo về chợ không thiếu vì vừa hết hàng cuối tuần đã nhập về ngay trong sáng nay. Cùng nhận định này, bà Nguyễn Thị Tiến, bán tạp hóa tại chợ Vị Thanh, cho biết thêm: Hầu hết các mặt hàng nước mắm, đường, bột ngọt, chao, tương… đều có sức mua tăng, nhiều nhất là mì gói. Dù các đầu mối cung cấp khẳng định không thiếu hàng, chỉ cần gọi là sẽ có nhưng thời gian giao hàng thường chậm hơn so với bình thường vì nhiều chỗ gọi cùng lúc.
Ông Nguyễn Văn Thậm, Phó Giám đốc Sở Công thương, khẳng định: Các nhà phân phối, đơn vị bán lẻ hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh đã có sự chuẩn bị khá nhiều từ trước. Do đó, nguồn cung hàng hóa vẫn đáp ứng đủ nhu cầu tăng cao của người dân. Đồng thời khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, chú ý đến chất lượng, nguồn gốc hàng hóa; nên mua hàng với số lượng vừa phải, đủ dùng, tránh hoang mang để bị các tư thương “té nước theo mưa”, lợi dụng tình hình để tăng giá quá mức, bán hàng kém chất lượng. Nhất là khi đi mua sắm bà con cần tuân thủ các quy định về hạn chế tiếp xúc ở khoảng cách gần. Đặc biệt, gần đây có thông tin sẽ đóng cửa cửa hàng xăng dầu là tin đồn thất thiệt, ngành sẽ có kiểm tra, xử lý theo quy định.
Công an tỉnh triển khai 9 chốt chặn các tuyến vào địa bàn tỉnh Hậu Giang
Lực lượng Công an tỉnh cũng đang phối hợp với các sở, ngành liên quan để kiểm soát tốt không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Ông Huỳnh Việt Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Công an tỉnh đang triển khai 9 chốt chặn các tuyến vào địa bàn tỉnh Hậu Giang để kiểm soát chặt chẽ người dân từ địa phương khác về. Kiểm tra đối với xe khách ngoài tỉnh khi vào Hậu Giang để phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập. Chúng tôi cũng chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 510 của UBND tỉnh”. |
HỒNG DIỄM - THIÊN NGỌC
08:44 31/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,
07:59 30/05/2023
- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ
21:16 28/05/2023
- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.
08:55 26/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.
18:19 24/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác
07:00 24/05/2023
- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.
18:38 22/05/2023
- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm
07:33 22/05/2023
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.
08:31 19/05/2023
- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất
07:23 18/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...