Nỗ lực kiểm soát dịch ở doanh nghiệp

Thứ Hai, ngày 20/12/2021 | 08:15

Thời điểm này, khi tình hình dịch diễn biến phức tạp ở cộng đồng thì nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan trong các doanh nghiệp là luôn hiện hữu. Thực tế đã có nhiều doanh nghiệp có các trường hợp nhiễm Covid-19 và lây lan diễn biến phức tạp đang được nỗ lực kiểm soát.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân Công ty Cổ phần May N.B - Hậu Giang.

Dịch diễn biến phức tạp khi vào công ty

Mới đây, tại thành phố Vị Thanh vừa ghi nhận ổ dịch Covid-19 tại Công ty Cổ phần May N.B - Hậu Giang, công ty này nằm trong Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh, với 90 trường hợp nhiễm bệnh đã được khẳng định trong tổng số 930 công nhân của công ty. Liên quan đến ổ dịch này đang được nỗ lực kiểm soát. Theo bà Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vị Thanh: “Khi phát hiện có 90 trường hợp nhiễm Covid-19 ở công ty này, chúng tôi đã chỉ đạo tạm ngưng hoạt động nhà xưởng 1 do ghi nhận đến 85 trường hợp nhiễm bệnh trong tổng số 453 công nhân làm việc tại xưởng này. Tất cả công nhân còn lại của xưởng 1 được xác định là F1. Còn lại 5 trường hợp nhiễm bệnh ở nhà xưởng 2 đã xác định 16 F1. Các trường hợp F1 được về địa phương cách ly phòng dịch theo quy định. Nhà xưởng 2 vẫn hoạt động nhưng công ty phải xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân định kỳ 3 ngày 1 lần và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch lây lan trong quá trình lao động sản xuất”.

Trong tổng số 90 trường hợp nhiễm bệnh trên có 74 trường hợp công nhân là người dân ở tỉnh (gồm: 35 công nhân ở thành phố Vị Thanh, 34 công nhân ở huyện Vị Thủy, 3 công nhân ở thị xã Long Mỹ, 2 công nhân ở huyện Long Mỹ) và 16 công nhân cư trú ở tỉnh Kiên Giang. Ngoài truy vết F1 để kiểm soát dịch ở công ty các địa phương đã truy vết hàng trăm F1 ở cộng đồng tại thành phố Vị Thanh đã truy vết gần 100 F1 tại cộng đồng và 3 huyện, thị khác vẫn đang quyết liệt truy vết. Ông Nguyễn Việt Trung, Phó trưởng Công an huyện Vị Thủy, cho biết: “Chúng tôi đã khẩn trương truy vết F1 liên quan F0 là công nhân ở Công ty Cổ phần May N.B - Hậu Giang và phối hợp chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp cách ly, xét nghiệm theo quy định để kiểm soát dịch tại địa bàn”.

Ổ dịch tại công ty này được nhận định rất phức tạp do có nhiều công nhân nhiễm bệnh và công nhân cư trú ở nhiều địa bàn, nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng là rất lớn. Song theo nhận định của công ty, khi dịch tiềm ẩn nhiều trong cộng đồng thì nguy cơ xâm nhập vào doanh nghiệp là rất lớn. Ông Lê Đình Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần May N.B - Hậu Giang, lo lắng: “Công ty đã tăng cường tuyên truyền công nhân tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm một cung đường hai điểm đến. Tuy nhiên, thời gian qua, dịch xuất hiện nhiều trong cộng đồng, công nhân về nhà nguy cơ lây từ cộng đồng khi đến làm việc tại doanh nghiệp nên dịch xâm nhập vào công ty rất đáng lo ngại. Dù nỗ lực có những giải pháp giảm lây nhiễm khi dịch xâm nhập nhưng rất khó kiểm soát”.

Thích ứng an toàn để duy trì sản xuất

Đặc điểm ở các công ty tập trung đông công nhân nên khi có trường hợp nhiễm bệnh nếu không phát hiện kịp thời sẽ lây lan cho nhiều công nhân khác. Trước đó, tại huyện Châu Thành cũng đã xảy ra ổ dịch có hàng trăm trường hợp nhiễm bệnh ở Công ty Cổ phần Thủy sản M.P. Tại huyện Châu Thành A cũng xảy ra dịch phức tạp ở Công ty TNHH L.T II. Tại thành phố Ngã Bảy đã xảy ra ổ dịch tại Công ty Cổ phần Thủy sản B.Đ và còn nhiều doanh nghiệp khác đã có dịch Covid-19. Một số doanh nghiệp đã thích ứng tốt và có phương án ứng phó chủ động. Sau khi xảy ra dịch và đã ghi nhận đến hàng trăm trường hợp nhiễm Covid-19 đến thời điểm này, Công ty Cổ phần Thủy sản M.P, huyện Châu Thành, đã chủ động các giải pháp thích ứng để vừa phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất. Ông Nguyễn Văn Di, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú, cho biết: “Sau nhiều lần test nhanh sàng lọc có công nhân dương tính với SARS-CoV-2, địa phương khó khăn nơi cách ly, điều trị nên đề xuất phương án triển khai điểm cách ly F1 và điều trị F0 tại công ty. Công ty phụ trách nơi ở, ăn uống cho công nhân. Về các vấn đề chuyên môn y tế ngành y tế huyện hỗ trợ công ty. Dịch lây nhiễm ngoài cộng đồng quá nhiều, giờ nguy cơ dịch xâm nhập vào công ty là rất lớn. Khi triển khai phương án thành lập khu cách ly tập trung và khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại công ty sẽ chủ động ứng phó nếu có công nhân nhiễm bệnh và mong muốn chung tay cùng tỉnh giảm bớt khó khăn áp lực khu cách ly, điều trị”. Công ty đã thành lập Khu cách ly F1, điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô Khu cách ly F1 gồm 336 giường, Khu điều trị F0 có 430 giường bệnh trên cơ sở sử dụng các khu nhà tiền chế của công ty. Đây là sự chủ động của doanh nghiệp thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch Covid-19 và đồng thời có thể duy trì sản xuất.

Đây là công ty thí điểm F0 điều trị tại doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh. Ông Trương Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thông tin: “Sở Y tế đã làm việc và hỗ trợ công ty này thành lập thí điểm khu cách ly F1 và điều trị F0 tại công ty. Hiện đang cách ly, điều trị trên 300 F0 không triệu chứng, nếu công nhân khỏi bệnh cho cách ly thêm 7 ngày, sau đó bố trí vào làm việc phân xưởng riêng. Cách làm này tạo sự chủ động cho doanh nghiệp và góp phần giảm tải áp lực khu cách ly, điều trị của tỉnh”. Đây là cách làm được đánh giá đem lại hiệu quả tích cực có thể nhân rộng ở các doanh nghiệp khác nếu có đủ các điều kiện để triển khai.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa mới đây, vấn đề an toàn phòng, chống dịch phải được đảm bảo khi doanh nghiệp hoạt động: “Toàn tỉnh hiện có trên 2.700 doanh nghiệp hoạt động, đa số có phương án phòng, chống dịch và chấp hành tốt, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chấp hành chưa tốt, doanh nghiệp hoạt động phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Các ban quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp, địa phương cần tăng cường tuyên truyền đến doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra đảm bảo doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Riêng ổ dịch tại Công ty Cổ phần May N.B - Hậu Giang rất phức tạp phải quyết liệt thực hiện các biện pháp kiểm soát sớm nhất ổ dịch này”.

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thông tin về dịch Covid-19

08:44 31/05/2023

- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,

Thông tin về dịch Covid-19

07:59 30/05/2023

- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ

Thông tin về dịch Covid-19

21:16 28/05/2023

- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.

Thông tin về dịch Covid-19

08:55 26/05/2023

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.

Thông tin về dịch Covid-19

18:19 24/05/2023

- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác

Thông tin về dịch Covid-19

07:00 24/05/2023

- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.

Thông tin về dịch Covid-19

18:38 22/05/2023

- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm

Thông tin về dịch Covid-19

07:33 22/05/2023

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.

Thông tin về dịch Covid-19

08:31 19/05/2023

- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất

Thông tin về dịch Covid-19

07:23 18/05/2023

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 10/5/2025

18:12 09/05/2025

Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.

Góp nhiều ý kiến dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số

17:30 09/05/2025

Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,

BHXH, BHYT: Đảm bảo an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà

16:49 09/05/2025

Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Công đoàn các cơ quan Đảng phát động Tháng công nhân năm 2025 và tổ chức hoạt động chào mừng

16:41 09/05/2025

(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.