Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 | 13:05
Đại dịch Covid-19 còn khá lâu mới kết thúc, nên “sống chung” an toàn với nó là vấn đề được đặt ra. An sinh xã hội, phát triển kinh tế và phòng, chống dịch là những giải pháp đồng bộ hiện nay.
Bài 1: Không để ai bị bỏ lại phía sau
Trong hành trình “sống chung” an toàn với đại dịch, điều đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến đó là các hoạt động chăm lo an sinh, chung tay cùng nhau vượt qua đại dịch, để ai cũng được chia sẻ, ai cũng được giúp đỡ và để không ai bị bỏ lại phía sau...
Người dân phấn khởi khi nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội của Chính phủ.
Hỗ trợ kịp thời, đúng người, đúng thời điểm
Những ngày cuối tháng 4, đồng loạt các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức cấp tiền hỗ trợ cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội từ gói an sinh xã hội của Chính phủ. Mặc dù địa phương thông báo 7 giờ 30 phút sẽ cấp tiền hỗ trợ, thế nhưng mới hơn 6 giờ, ông Nguyễn Văn Mừng, ở ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp đã có mặt. “Mặc dù Nhà nước đang phải gồng mình để chiến đấu với dịch bệnh, nhưng vẫn lo lắng đến đời sống của những người có hoàn cảnh khó khăn, tôi rất hoan nghênh và phấn khởi trước sự quan tâm này”, ông Mừng cho biết.
Cũng là một trong những người đến nhận tiền hỗ trợ trong đợt này, bà Nguyễn Thị Thiệt (mẹ đối tượng bảo trợ xã hội), ở ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, cho biết: “Tôi được nhận 3 triệu đồng, lĩnh liền 3 tháng cho hai đứa con bị khuyết tật của tôi. Số tiền này có thể không nhiều, nhưng đây là sự quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi giảm bớt khó khăn hiện nay…”.
Để triển khai thực hiện chính sách đảm bảo, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, những ngày qua, đội ngũ cán bộ làm công tác lao động thương binh xã hội cùng với các bí thư chi bộ, trưởng ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh, đã tích cực đến từng hộ gia đình, hỏi từng người dân để lấy thông tin và lập danh sách những người nằm trong diện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Khi được cán bộ địa phương đến rà soát và cho hay ông Nguyễn Văn Mãnh, ở ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy là một trong những đối tượng sẽ được hưởng hỗ trợ, ông Mãnh rất vui mừng và ông đã đến UBND thị trấn để đăng ký và thực hiện các thủ tục theo yêu cầu. “Tôi cũng chưa biết khi nào được nhận tiền, nhưng tôi rất phấn khởi vì Nhà nước đã quan tâm đến người dân nghèo”, ông Mãnh bộc bạch.
Ông Mãnh hành nghề chạy xe ôm đã nhiều năm. Từ sau Tết Nguyên đán tới nay, cuộc sống gia đình ông gặp không ít khó khăn, bởi dịch Covid-19. Ông Mãnh cho biết: “Tôi là lao động chính trong nhà. Trước đây, mỗi ngày chạy xe từ sáng đến chiều tối cũng được 200.000 đồng, hôm nào khách đi xa thì có thể lên đến 300.000 đồng, song do ảnh hưởng của dịch bệnh ít có khách đi xe. Từ ngày 1-4 thực hiện giãn cách xã hội, tôi nghỉ ở nhà, hổm rày tôi cũng mới chạy xe lại đây, nhưng cũng chỉ được 20.000-30.000 đồng/ngày”.
Hậu Giang có trên 125.200 người được hỗ trợ, với tổng kinh phí trên 173 tỉ đồng. Bà Hồ Thu Ánh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết: “Trong việc xác minh đối tượng tỉnh luôn chú trọng đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đồng thời luôn đề cao tinh thần “không bỏ sót cũng như không để sai lệch đối tượng thụ hưởng. Trong công tác rà soát và cấp phát được siết chặt ngay từ đầu, ngoài thực hiện giám sát theo chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các hội - đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, chúng tôi cũng chỉ đạo thanh tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện, thị, thành phố tiến hành kiểm tra, giám sát các điểm cấp phát trên địa bàn tỉnh để đảm bảo thực hiện đúng quy định”.
Từ sáng ngày 29-4, đồng loạt các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cấp tiền hỗ trợ cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Để tiền đến tay người dân nhanh chóng, ngay cả trong ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các cán bộ thực hiện công tác cấp phát tiền hỗ trợ vẫn đi cấp tiền cho người dân, quyết tâm hoàn thành trong những ngày nghỉ lễ.
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng của người dân, gói an sinh xã hội đến tận tay từng người có hoàn cảnh khó khăn để người dân có thêm nghị lực, đồng lòng vượt qua đại dịch, đảm bảo cuộc sống… Ông Nguyễn Hữu Tình, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã lưu ý, trong thực hiện gói 62.000 tỉ đồng của Trung ương hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19, Hậu Giang cần lưu ý công tác tuyên truyền trong đội ngũ làm công việc cấp phát tiền cho người dân phải có cái tâm, chi trả đúng đối tượng, chế độ theo quy định, không được có hành vi tiêu cực.
“Lá lành đùm lá rách”
Dịch Covid-19 bùng phát khiến cho cuộc sống của những người nghèo thêm chật vật vì gánh nặng mưu sinh. Trong khó khăn ấy, các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã cùng chung tay thực hiện những hành động thiết thực và ý nghĩa. Nghe thông tin dịch bệnh bùng phát, Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ba, ở xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, đã trích 1 triệu đồng từ tiền trợ cấp của mình để ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài mẹ Ba, gia đình người con trai cũng ủng hộ 500.000 đồng cho việc làm ý nghĩa này. “Số tiền không nhiều nhưng đây là tấm lòng của mẹ. Mẹ mong muốn số tiền tiết kiệm này sẽ chia sẻ, hỗ trợ cho lực lượng làm công tác phòng, chống dịch bệnh và cả những người đã bị ảnh hưởng của dịch bệnh”, mẹ Ba chia sẻ.
Mẹ Ba là một trong hàng ngàn cá nhân, tập thể đã mở rộng tấm lòng, san sẻ yêu thương với những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và lực lượng phòng dịch.
Tại Hậu Giang, để chung tay giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong lúc dịch bệnh, tỉnh đã vận động lắp đặt “ATM gạo” ở thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy và thành phố Ngã Bảy.
Những “ATM gạo” không chỉ luôn tuôn trào gạo mà còn tràn đầy cả lòng nhân ái khi ngày càng có nhiều tấm lòng thơm thảo mang gạo đến cùng chung sức, đồng hành cùng những người nghèo vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Người vài chục ký, người vài trăm ký, cũng có người góp vài tấn... Cứ thế, kho gạo để giúp đỡ người dân đầy ắp hẳn lên, cứ như “chiếc nồi Thạch Sanh” trong truyện cổ tích. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, cho biết: “Chúng tôi đã vận động “ATM gạo” và lắp ở huyện Phụng Hiệp. Từ khi vận hành đến nay, “ATM gạo” đã tiếp nhận 8,5 tấn gạo ủng hộ, đến nay đã hỗ trợ 4 tấn gạo cho người dân… Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân hỗ trợ, để những hạt gạo nghĩa tình tiếp tục được trao đến những người có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, hỗ trợ…”.
Hoạt động chung tay giúp những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch vượt qua khó khăn đã trở thành hình ảnh đẹp suốt 3 tháng qua và sẽ tiếp tục tới đây. Để khi đại dịch qua đi, chính tình người sẽ luôn ở lại. Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, những ngày qua, người dân trên địa bàn tỉnh đã đồng lòng, góp sức cùng cả nước vượt qua dịch bệnh. Theo bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ngoài phối hợp với các đơn vị hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, khơi gợi tinh thần đoàn kết và tấm lòng nhân ái của cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ bằng tiền mặt, vật tư y tế, các nhu yếu phẩm... Tính đến ngày 27-4, đã vận động trên 9,4 tỉ đồng. “Những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân sẽ góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn”, bà Xương nhấn mạnh.
Với dung lượng một bài viết khó mà nói hết tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng, chung sức cùng nhau chống lại dịch Covid-19, nhưng qua đó đã nêu bật thông điệp lan tỏa về sự sẻ chia, dù dịch bệnh đã lấy đi rất nhiều thứ, nhưng để lại tình người, sự quan tâm, tinh thần đoàn kết, siết chặt tay nhau vượt qua khó khăn trước mắt và lâu dài…
Tranh thủ cấp phát tiền đến tận tay người dân trong cả ngày nghỉ lễ Chị Nguyễn Thị Kim Hận, công chức văn hóa - xã hội xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Toàn xã có 118 người có công với cách mạng và 583 đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ theo Quyết định số 42 của Chính phủ. Ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt danh sách, chúng tôi đã tiến hành cấp tiền cho đối tượng thụ hưởng. Do số người đủ điều kiện hỗ trợ đông, nên chúng tôi bố trí nhận tiền theo từng ấp, để tránh tập trung đông người. Với những đối tượng lớn tuổi, đi lại khó khăn, chúng tôi đã đến tận nhà để cấp tiền. Dù là ngày nghỉ lễ, chúng tôi vẫn đi cấp tiền, bởi người dân đang rất mong chờ gói hỗ trợ này, đồng thời chúng tôi cũng mong muốn các gia đình có một kỷ niệm về ngày 30-4, ngày thống nhất non sông thêm ý nghĩa. Tính đến chiều ngày 30-4, xã Hòa An đã hoàn thành việc cấp tiền hỗ trợ cho người dân. Toàn tỉnh có trên 125.200 người được hỗ trợ từ gói an sinh xã hội của Chính phủ, với tổng kinh phí trên 173 tỉ đồng. Từ ngày 29-4, đồng loạt các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ cho người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Sau hai đối tượng này, tỉnh sẽ tiếp tục cấp phát cho những đối tượng còn lại, sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. |
Bài, ảnh: BÍCH CHÂU
----------
Bài 2: Quyết tâm hồi phục và phát triển kinh tế
08:44 31/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,
07:59 30/05/2023
- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ
21:16 28/05/2023
- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.
08:55 26/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.
18:19 24/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác
07:00 24/05/2023
- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.
18:38 22/05/2023
- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm
07:33 22/05/2023
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.
08:31 19/05/2023
- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất
07:23 18/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...