Thứ Năm, ngày 07/05/2020 | 07:37
Đến thời điểm này, nhiều quy định phòng dịch đã được nới lỏng, nhưng kèm theo đó là nỗi lo về sự chủ quan của người dân gia tăng. Hơn lúc nào hết, công tác tuyên truyền phải đảm bảo theo chiều rộng và cả chiều sâu, sự lãnh đạo, chỉ đạo phải quyết liệt, kịp thời mọi lúc, mọi nơi...
Những khẩu hiệu tuyên truyền rất cụ thể được treo ở các tuyến đường để người dân biết và thực hiện.
Bài 4: Tiếp tục phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị
Tiếp tục phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia chống dịch với tinh thần có thể “sống chung” với dịch lâu dài trong thời gian tới là những vấn đề được đặt ra.
Vẫn chú trọng truyền thông đến từng ngõ, từng nhà...
Những chiếc xe tuyên truyền với phía sau có loa kẹo kéo đã rất quen thuộc với người dân trong những tháng qua. Ông Nguyễn Huệ Hậu, Tổ quản lý trật tự đô thị, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, cho biết: “Tôi liên tục chạy những chuyến xe sau lưng có chở loa kẹo kéo phát đi những thông điệp tuyên truyền đến người dân ở khu vực chợ Ngã Bảy. Ngoài việc phát loa còn đi trực tiếp tuyên truyền các tiểu thương, người buôn bán ở chợ thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh. Kiểm tra nhắc nhở thường xuyên mong sao người dân thực hiện phòng dịch tốt”.
Vừa là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 2, phường Ngã Bảy, vừa là cộng tác viên dân số, bà Nguyễn Thị Bích Phượng đã phối hợp hai nhiệm vụ vào cuộc truyền thông phòng, chống dịch Covid-19. Bà Bích Phượng cho hay: “Đã rất nhiều ngày, tôi tích cực bám dân để tuyên truyền, vận động. Tôi thường đi từng nhà cung cấp các thông tin về bệnh Covid-19 cho người dân. Ngoài ra, hưởng ứng phong trào may khẩu trang tặng người dân của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, bản thân đã tham gia may nhiều khẩu trang để hội tặng và tuyên truyền người dân đeo khẩu trang phòng dịch”.
Ở xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, bà Huỳnh Thị Ân, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tân Thạnh Tây, cũng không kém cánh nam giới xông pha chống dịch. Bà Ân cho biết: “Tôi tải các thông tin dịch bệnh về máy điện thoại rồi kết nối vào loa kẹo kéo chở đi tuyên truyền khắp nơi trong ấp. Vài chục hay gần 100m thì đừng lại một lát để người dân có thể nghe được thông tin. Ngoài ra, còn đi từng nhà vận động khai báo y tế”.
Với hoạt động truyền thông đến tận nhà dân đã mang lại hiệu quả rất tốt nâng cao ý thức người dân về dịch bệnh và kêu gọi sự tham gia của cả cộng đồng vào cuộc chống dịch. Theo nhận định của ông Nguyễn Công Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A: “Hoạt động truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 có thể nói là rất hiệu quả và kịp thời. Huyện tuyên truyền liên tục qua loa truyền thanh, khắp các tuyến đường đều có băng rôn, áp phích, ở các xã, thị trấn đều có loa di động đến từng ngõ ngách có dân cư để đưa thông tin đến người dân. Cán bộ hội, đoàn thể, ấp, khu vực, cộng tác viên đến từng nhà dân vận động,…”.
Những điều đó đã cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của huyện trong công tác tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh toàn dân chống dịch bệnh và công việc này cần tiếp tục duy trì trong thời gian tới. Ông Nguyễn Hữu Tình, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, khẳng định: “Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và hiệu quả rất tốt đã nâng cao được nhận thức của người dân, qua đó đóng góp tích cực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp. Hoạt động truyền thông rất đậm nét và có chiều rộng lẫn chiều sâu, có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan truyền thông với tinh thần trách nhiệm cao. Tới đây, phải tiếp tục tuyên truyền chiều sâu qua lực lượng các ngành, hội, đoàn thể, cán bộ ở ấp, khu vực, địa phương... Tiếp tục đấu tranh bốc gỡ những thông tin sai sự thật về hoạt động phòng, chống dịch và tình hình dịch bệnh, không để gây hoang mang trong dân. Nếu không tuyên truyền quyết liệt sẽ không có sự đồng thuận cao của người dân”.
Phải nỗ lực gấp đôi để vượt qua “khó khăn kép”
Vừa hồi phục, phát triển kinh tế, vừa chống dịch, là mục tiêu cũng đồng thời là “khó khăn kép” được nhận định. Theo ông Nguyễn Công Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A: “Nguồn lây ở địa phương vẫn có nguy cơ xảy ra khi vẫn còn các chuyên gia đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, người lao động từ tỉnh, thành khác đi về quê. Chúng tôi chỉ đạo lực lượng chống dịch bám chặt địa bàn tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà” duy trì tốt kiểm soát dịch. Thực tế, thời gian gần đây người dân có biểu hiện chủ quan cần tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra, giám sát. Tích cực giám sát ở các trường khi học sinh đã vào học trở lại, duy trì đo thân nhiệt, sát khuẩn tay kiểm dịch ở chợ, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh đảm bảo duy trì các biện pháp phòng dịch theo chỉ thị của tỉnh. Kiểm tra, kiểm soát không để diễn ra các hoạt động tập trung quá 30 người,…”.
Các cấp lãnh đạo tỉnh luôn xác định trên tinh thần tỉnh có thể phải “sống chung” với dịch thời gian dài và phải đồng thời thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nên phải nỗ lực hết mình. Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Cần tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch. Trong khi chống dịch, cán bộ phải làm việc năng suất gấp đôi. Vừa tập trung chống dịch, tổ chức đại hội, vừa phát triển kinh tế. Phải nỗ lực hết mình mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sở Y tế tiếp tục tập trung cao độ vào công tác phòng, chống dịch, không lơ là chủ quan. Đảm bảo điều kiện trang thiết bị, nhân lực, thuốc hóa chất chống dịch,… Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng dịch. Chỉ tổ chức ăn bán trú cho trẻ mầm non, mẫu giáo. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh hỗ trợ kịp thời và đảm bảo đúng đối tượng. Sở Thông tin và Truyền thông quản lý tốt các hoạt động xuất bản báo chí xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải bình luận sai về dịch Covid-19”.
Hành trình “sống chung” với đại dịch rõ ràng không hề dễ dàng, còn nhiều gian nan, khó khăn và thử thách phía trước, dù dịch bệnh đã cơ bản được khống chế tại Việt Nam, nhưng chưa phải đã dập tắt được hoàn toàn. Bởi vậy, phải nhấn mạnh rằng “sống chung” ở đây là sống chung an toàn, vừa “sống chung” vừa tìm cách dập dịch, không để dịch bùng phát và thực hiện các mục tiêu khác. Tin tưởng về sự thành công của Việt Nam trong giai đoạn chống dịch mới luôn hiện hữu, nhưng phải cần triệu triệu đôi tay cùng góp sức…
Phát huy các hình thức tuyên truyền hiệu quả
Hoạt động tuyên truyền thời gian qua tại tỉnh được đẩy mạnh thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phương tiện thông tin đại chúng, qua hình thức cổ động trực quan và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng và tới đây sẽ tiếp tục phát huy. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã ra quân tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng dịch cho trên 56.400 lượt người. Các cấp hội phụ nữ tuyên truyền tại 262 điểm. Đoàn thanh niên các cấp tuyên truyền hơn 500 cuộc. Hội Nông dân tuyên truyền bằng hình thức nhắn zalo, điện thoại trực tiếp được hơn 9.000 lượt người. Liên đoàn Lao động tuyên truyền 8 cuộc, phát 300.000 tờ rơi, 4.800 áp phích và 200 đĩa thông điệp về phòng dịch. Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, đài truyền thanh cấp huyện, đều mở chuyên mục về Covid-19 đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường dung lượng, nội dung đăng tải, thời gian phát sóng, phát thanh, với tổng cộng gần 3.000 tin, bài liên quan đến phòng, chống, các khuyến cáo, tình hình dịch bệnh Covid-19. Ngành văn hóa lắp gần 300 pano, hơn 260 băng rôn từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện 163 lượt xe phóng thanh lưu động. |
Phải quyết tâm, quyết liệt, tiếp tục chung tay, đồng hành cùng nhau vượt khó
Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định: “Dịch bệnh sẽ kéo dài và sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng. Vì vậy, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải tiếp tục kiểm soát chặt dịch bệnh theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng chính phủ và Chỉ thị 680 của UBND tỉnh, nếu lơ là để có dịch sẽ rất khó khăn để chống. Đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong thời điểm xảy ra dịch. Thực hiện gói hỗ trợ phải tổ chức thực hiện chặt chẽ, không bỏ sót đối tượng, không để xảy ra tiêu cực. Phải giám sát kiểm tra chặt chẽ, nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, các mục tiêu hồi phục kinh tế dù khó, nhưng đã làm phải chắc, làm tới đâu, chắc chắn tới đó. Kêu gọi cả hệ thống chính trị, Nhân dân và doanh nghiệp tiếp tục chung tay, đồng hành cùng Hậu Giang trong giai đoạn mới này”… |
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM
08:44 31/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,
07:59 30/05/2023
- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ
21:16 28/05/2023
- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.
08:55 26/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.
18:19 24/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác
07:00 24/05/2023
- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.
18:38 22/05/2023
- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm
07:33 22/05/2023
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.
08:31 19/05/2023
- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất
07:23 18/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...