Tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội

Thứ Tư, ngày 28/07/2021 | 09:48

Cùng với nhiều phương tiện thông tin đại chúng thì mạng xã hội đang trở thành kênh thông tin rất hữu ích trong việc tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Tài khoản mạng xã hội của một người dân ở Hậu Giang tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Tuyên truyền thông tin chính thống

Nhóm zalo của Mặt trận các huyện, thị, thành trong tỉnh thời gian qua thường xuyên đăng tải, chia sẻ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; hình ảnh hoạt động tuyên truyền, vận động hỗ trợ quà cho người dân do Mặt trận các cấp thực hiện.    

Mặt trận phường IV, thành phố Vị Thanh có cách làm hay là thành lập nhóm zalo có 37 thành viên gồm đại diện các cơ sở thờ tự và ban đại diện các khu vực.

Trên đây, cập nhật, tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19, gần nhất là tuyên truyền chính sách hỗ trợ cho các hộ lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch. Thông qua hoạt động của nhóm sẽ giúp cho đại diện các cơ sở thờ tự và ban công tác Mặt trận các khu vực trên địa bàn phường kịp thời nắm bắt thông tin và tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Tương tự, tổ chức đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã biết tận dụng ưu thế của mạng xã hội để tuyên truyền phòng, chống dịch.

Chị Ngô Thị Lệ Hằng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường V, thành phố Vị Thanh, cho biết, thông tin nổi bật của nhóm zalo, facebook Đoàn Thanh niên phường V thời gian gần đây là cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch; chia sẻ các bài viết, phóng sự của Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang về diễn biến dịch của cả nước nói chung và Hậu Giang nói riêng; nội dung thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; hoạt động của tuổi trẻ tham gia phòng, chống dịch… Đồng thời, mọi chỉ đạo, định hướng hoạt động của chi đoàn các khu vực trong mùa dịch đều được Ban Thường vụ Đoàn phường thực hiện qua mạng xã hội.

Là thành viên nhóm zalo, facebook của Đoàn phường, anh Huỳnh Duy Khang, Bí thư Chi đoàn khu vực 5, chia sẻ: “Chỉ cần lướt qua nhóm zalo, facebook của Đoàn phường là biết được nhiều thông tin về công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Qua đó giúp đoàn viên, thanh niên ý thức được trách nhiệm của mình và có hành động thực tế tham gia “cuộc chiến” chống đại dịch”.

Chị Phạm Thị Thùy Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết, phát huy tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ gắn với khai thác những tính năng tích cực của mạng xã hội, cán bộ, đoàn viên, thanh niên của tỉnh đã kịp thời tuyên truyền, nắm chắc tình hình dư luận và định hướng thông tin trong thanh thiếu niên và Nhân dân. Trong đó, tập trung sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, thường xuyên cập nhật, chia sẻ, đăng tải kịp thời, chính xác các tin bài về tình hình diễn biến của dịch bệnh, các mô hình hay trong phòng, chống Covid-19; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và Nhân dân thực hiện nghiêm quy định về cách ly y tế. 100% tài khoản, trang mạng xã hội do tổ chức đoàn trong tỉnh quản lý đăng tải thông tin chính thống tuyên truyền về tình hình dịch.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng đã kịp thời xây dựng các infographic, tin bài, ấn phẩm tuyên truyền về phòng, chống dịch, cung cấp cho các cấp bộ đoàn để lan tỏa bằng nhiều cách. “Thông qua những hình thức khác nhau, tổ chức đoàn các cấp đã kịp thời lan tỏa hình ảnh đẹp, cách làm hay, tinh thần, ý nghĩa, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân là những tấm gương sáng trong phòng, chống dịch Covid-19 đến với cộng đồng”, chị Dung cho biết thêm.

Sử dụng mạng xã hội phải đúng luật

Đáng nói nữa là thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trong tỉnh đã tích cực chia sẻ bài viết của các cơ quan báo chí, nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch trên trang facebook và zalo cá nhân. Một người chia sẻ sẽ có nhiều người đọc, cứ thế thông tin về phòng, chống dịch được tuyên truyền rộng rãi.

Thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chị Như Ngọc, ở phường V, thành phố Vị Thanh, ở yên trong nhà, chỉ ra đường khi mua thực phẩm. Thời gian này, mạng xã hội trở thành phương tiện không thể thiếu với chị, nó trở thành công cụ để cập nhật, theo dõi và tìm hiểu kiến thức phòng, chống dịch Covid-19. “Tôi thường xuyên chia sẻ trên trang zalo, facebook cá nhân các bài viết, phóng sự của Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, thông tin do Sở Y tế Hậu Giang công bố về diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch với mong muốn truyền tải thông tin chính thống ấy đến bạn bè, người thân”, chị Như Ngọc nói.

Hiệu quả trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trên mạng xã hội là rất lớn, tuy nhiên đòi hỏi mọi người phải sử dụng đúng cách, đúng luật, nghĩa là việc cập nhật, đăng tải, chia sẻ thông tin đảm bảo tính chính xác, chính thống, không chia sẻ bừa bãi các nguồn tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang cho xã hội. Thực tế là không ít trường hợp đã đăng tải thông tin bịa đặt về tình hình dịch Covid-19 trên mạng xã hội bị cơ quan chức năng triệu tập và xử phạt.

Để cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời về công tác phòng, chống dịch trong tỉnh, Sở Y tế Hậu Giang liên tục có những văn bản thông báo về tình hình dịch trên trang thông tin điện tử của sở. Báo, đài ở Hậu Giang thời gian gần đây cũng đã phản ánh kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch, cũng như diễn biến của dịch trên cả báo in và báo điện tử… Đây là những nguồn tin chính thống, chính xác rất cần được chia sẻ trên mạng xã hội để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm rõ và đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền chống dịch hiệu quả.

Để đảm bảo hiệu quả hơn về công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành chức năng thường xuyên theo dõi, rà quét các trang mạng xã hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả những thông tin sai lệch, lợi dụng tình hình để gây hoang mang trong xã hội và khó khăn trong công tác phòng, chống dịch. Các trường hợp đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh địa phương và gây hoang mang dư luận trên địa bàn tỉnh sẽ được các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thông tin về dịch Covid-19

08:44 31/05/2023

- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,

Thông tin về dịch Covid-19

07:59 30/05/2023

- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ

Thông tin về dịch Covid-19

21:16 28/05/2023

- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.

Thông tin về dịch Covid-19

08:55 26/05/2023

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.

Thông tin về dịch Covid-19

18:19 24/05/2023

- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác

Thông tin về dịch Covid-19

07:00 24/05/2023

- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.

Thông tin về dịch Covid-19

18:38 22/05/2023

- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm

Thông tin về dịch Covid-19

07:33 22/05/2023

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.

Thông tin về dịch Covid-19

08:31 19/05/2023

- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất

Thông tin về dịch Covid-19

07:23 18/05/2023

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...