Thứ Ba, ngày 21/04/2020 | 18:08
Thời nào cũng vậy, người lính Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn kiên trung, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, mang lại sự yên bình cho cộng đồng xã hội. Vậy nên, khi người người, nhà nhà khắp cả nước với quyết tâm chống dịch Covid-19 như “chống giặc” thì tất nhiên, các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt
Bài 1: Những “chiến binh” thầm lặng
Họ là những cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh được huy động gánh vác trọng trách phòng, chống dịch Covid-19 ở tuyến đầu của điểm cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh, đóng trên địa bàn xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.
Các cán bộ quân y tiến hành đo thân nhiệt 2 lần/ngày cho người được cách ly.
Nói là tuyến đầu cũng không quá, bởi tất cả đối tượng mà họ trực tiếp theo dõi, chăm sóc sức khỏe; phục vụ ăn, nghỉ, sinh hoạt ở điểm cách ly tập trung đều khá đặc biệt. Đó là những công dân Việt
Gạt bỏ hiểm nguy
Đời lính, quanh năm gắn bó với doanh trại nên cảnh sống xa người thân, gia đình trong quá trình làm nhiệm vụ đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội là rất đỗi đời thường. Vì thế ở mọi hoàn cảnh, điều kiện chiến đấu, lao động có khắc nghiệt, hiểm nguy đến mấy, kể cả đại dịch đang bùng phát, các anh cũng tuyệt đối chấp hành nghiêm mệnh lệnh, nhiệm vụ mà cấp trên, chỉ huy giao. Bởi mỗi người luôn khắc sâu, nằm lòng câu quân thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Thật vậy, từ khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, hàng chục cán bộ, chiến sĩ, nòng cốt là lực lượng quân y của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, sẵn sàng tiếp nhận trọng trách phòng, chống dịch ở tuyến đầu tại điểm cách ly tập trung. Mặc cho nguy cơ lây nhiễm trước mắt, từ chiến sĩ tham gia nghĩa vụ quân sự, quân nhân chuyên nghiệp cho đến cán bộ, chỉ huy được huy động về đây chung tay, đoàn kết một lòng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.
Trong đó, đại úy Đỗ Văn Ngoan, Trung đội Vận tải, Phòng Hậu cần - Bộ CHQS tỉnh, đã nhiều lần lái xe lên tận sân bay đón rước công dân từ nước ngoài về điểm cách ly tập trung và đưa họ trở về sum họp gia đình sau thời gian cách ly 14 ngày. “Khi quê hương, đất nước cần thì mỗi người lính phải hết lòng phục vụ. Cho nên, dù chỉ huy có phân công đi đâu, trong hoàn cảnh nào thì bản thân chỉ biết nỗ lực thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao”, đại úy Ngoan chia sẻ.
Qua những lần đón rước đó, chắc chắn không thể thiếu các cán bộ, chiến sĩ áo blu trắng như trung úy Dương Văn Tạo, y sĩ thuộc biên chế của Trung đoàn Bộ binh 114 - Bộ CHQS tỉnh. Trung úy Tạo nói: “Xác định cán bộ quân y là lực lượng xung kích, tiên phong ở tuyến đầu tiếp nhận và theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho người được cách ly trở về từ vùng dịch. Vì thế, bản thân tuyệt đối chấp hành nghiêm mệnh lệnh điều động, phân công của chỉ huy đơn vị”.
Trên tinh thần chống dịch như “chống giặc”, trung úy Tạo không ngại khó, nguy hiểm, khi hàng ngày trực tiếp đến gõ cửa từng phòng, rồi tự tay đo, theo dõi thân nhiệt cho mỗi người được cách ly vào 2 buổi sáng, chiều để kịp thời phát hiện triệu chứng của bệnh và có biện pháp xử lý phù hợp. Việc này, với trung úy Tạo tuy chẳng nặng nhọc nhưng ban đầu làm nhiệm vụ cũng khá áp lực vì không thể lường trước được nguy cơ lây nhiễm bệnh.
“Việc thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và đo thân nhiệt là công tác rất quan trọng, giúp người được cách ly an tâm chấp hành theo sự hướng dẫn, khai báo y tế kịp thời cho chúng tôi. Thế nhưng, để đảm bảo an toàn cho mình và đồng đội đang làm nhiệm vụ nơi đây, tôi luôn thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế. Vì vậy, đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang, kính bảo vệ là những thứ không thể thiếu mỗi khi tiếp xúc gần với người được cách ly”, trung úy Tạo thông tin.
Chung tay phục vụ
Là chiến sĩ nghĩa vụ ở Phân đội trinh sát bộ đội 2, Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh, nhưng binh nhất Lê Trung Nguyên, đã 2 lần tình nguyện đến đơn vị mới làm nhiệm vụ hậu cần, phục vụ cơm, nước ở điểm cách ly tập trung. Để tròn gánh tốt vai trò “anh nuôi” bất đắc dĩ này, hàng ngày, Nguyên cùng các thành viên khác trong tổ phục vụ bếp đều đặn thức dậy sớm nấu ăn và trực tiếp mang điểm tâm sáng cho những người được cách ly nơi đây.
Để đảm bảo 3 bữa ăn trong ngày cho người được cách ly thì khâu hậu cần, phục vụ bếp đòi hỏi phải có sự chủ động chuẩn bị chu đáo, kịp thời.
“Do số người được cách ly nhiều nên chúng tôi bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng mỗi ngày. Nghỉ ngơi chút lại tiếp tục lo buổi ăn trưa rồi chờ đến 16 giờ chuẩn bị nấu bữa cơm chiều. Công việc nhẹ nhàng, song đòi hỏi phải chủ động sắp xếp thời gian phù hợp thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn nguy cơ lây nhiễm bệnh cũng thấp, bởi chúng tôi chỉ mang đồ ăn, thức uống tới bàn đặt sẵn phía trước khu vực cách ly, chứ không phải trực tiếp đem đến tận phòng”, Nguyên tâm sự.
Tương tự, trung úy Nguyễn Thanh Phúc, Trưởng xe thiết giáp PRT152, Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh, cũng trải qua 2 lần góp mặt cùng đồng đội làm nhiệm vụ ở điểm cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh. Công việc chính của trung úy Phúc là tham gia trực đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ khâu hậu cần phục vụ cho người được cách ly khi có lệnh phân công, giao việc của chỉ huy nơi đây.
Do yêu cầu nhiệm vụ ở nơi được xem là “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, nên trung úy Phúc cùng các đồng đội tuyệt đối chấp hành nghiêm điều lệnh, nội quy của trên đề ra. Nhất là thực hiện nghiêm chế độ trực, kiểm soát chặt người ra, vào khu vực cách ly; đồng thời phối hợp kiểm tra, theo dõi việc sát khuẩn, vệ sinh và nhắc nhở, vận động người được cách ly đeo khẩu trang, đi lại đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người theo hướng dẫn của ngành y tế.
Khẳng định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ chính trị hàng đầu mà lực lượng vũ trang tỉnh phải tập trung vào thời điểm này, thượng tá Trần Minh Luân, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh, cho rằng: “Chúng tôi đã quán triệt, triển khai sâu rộng đến cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc và động viên cán bộ, chiến sĩ được phân công phục vụ ở khu cách ly tập trung tận tâm, tận lực thực hiện hoàn thành trọng trách được giao”.
Nhìn chung, qua 2 đợt được điều động đến đơn vị mới, các cán bộ, chiến sĩ trong các tổ hậu cần, phục vụ bếp, an ninh, nòng cốt là lực lượng quân y đều có tư tưởng vững vàng, nêu cao tinh thần, trọng trách của người lính trong việc quyết tâm đẩy lùi đại dịch. Qua đó, tất cả đều tích cực, chủ động chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tận tâm phục vụ từ “miếng ăn, giấc ngủ” đến nhu cầu sinh hoạt, giải trí hàng ngày cho những người được cách ly tập trung nơi đây.
Mỗi người một việc, nhưng từng cán bộ, chiến sĩ luôn xác định đây là chức năng, nhiệm vụ cao cả, cũng là trách nhiệm, tình cảm sâu nặng, niềm vinh dự lớn lao vì bản thân được cùng đồng đội sẻ chia, trợ giúp Nhân dân vượt qua đại dịch nơi tuyến đầu. Trước hết là góp thêm nghị lực để những công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch an tâm, vững lòng chấp hành tốt thời gian cách ly tập trung 14 ngày.
Từ ngày 25-2 đến 9-4, hàng chục cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Hậu Giang đã được huy động, tăng cường về Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh túc trực ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hậu cần, phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho hơn 200 công dân từ Hàn Quốc và Philippines trở về cách ly tập trung trong 2 đợt. Cụ thể, đợt 1 bắt đầu từ ngày 25-2 với 122 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về; đợt 2 bắt đầu từ ngày 25-3 với 80 công dân Việt Nam, hầu hết là du học sinh trở về từ Philippines. |
Bài, ảnh: Gi.NGUYỄN - V.NGUYỄN
---------------------
Bài 2: Thắm đượm tình quân – dân
08:44 31/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,
07:59 30/05/2023
- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ
21:16 28/05/2023
- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.
08:55 26/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.
18:19 24/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác
07:00 24/05/2023
- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.
18:38 22/05/2023
- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm
07:33 22/05/2023
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.
08:31 19/05/2023
- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất
07:23 18/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...