Thứ Tư, ngày 22/04/2020 | 17:09
Bài 2: Thắm đượm tình quân – dân
Thông qua sự đùm bọc, chở che rất thân tình của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh đã góp thêm nghị lực để những công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19, an tâm, vững lòng thực hiện hoàn thành tốt thời gian cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.
Không gian sống trong khu cách ly rộng rãi, thông thoáng, còn môi trường, không khí quanh đây cũng trong lành, sạch đẹp.
Do nhiệm vụ đặc thù quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe nên các cán bộ quân y là lực lượng thường xuyên phải tiếp xúc gần với những người có nguy cơ cao trong khu vực cách ly. Khi hàng ngày, họ đều đặn sáng, chiều 2 lần trực tiếp đến tận phòng kiểm tra thân nhiệt từng người được cách ly; đồng thời thăm hỏi, động viên tinh thần để mỗi người vui vẻ, thoải mái và tuân thủ, chấp hành tốt quy định, hướng dẫn phòng tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly tập trung.
Khắc sâu hành động đẹp
Tiếp nhận nhiệm vụ từ những ngày đầu Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh chính thức mở cửa đón công dân Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch trở về nên chuyện trung úy Dương Văn Tạo, y sĩ của Trung đoàn bộ binh 114 - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, từng tiếp xúc gần với hàng trăm người được cách ly nơi đây chẳng có gì làm lạ. Đáng nói là qua mỗi lần tiếp xúc này, trung úy Tạo đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người.
Trung úy Dương Văn Tạo chia sẻ: “Chúng tôi thường nhắc nhau phải xem người được cách ly như người đồng chí, đồng đội. Biết quy định phòng, chống dịch là phải chấp hành, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn mỗi khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, cũng cần giữ thái độ ân cần, niềm nở và thân thiện, có như vậy thì họ mới thực sự thoải mái, tin tưởng mình mà không e dè, mặc cảm trong 14 ngày sống ở môi trường hoàn toàn mới của khu cách ly tập trung này”.
Điều kiện cần và đủ đó càng ý nghĩa hơn với thiếu tá, bác sĩ Tạ Ngọc Bính, Chủ nhiệm Quân y - Bộ CHQS tỉnh. Bởi thiếu tá Bính là cán bộ quân y chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi quản lý, chăm sóc sức khỏe của từng người được cách ly. “Biết rằng họ có nguy cơ lây nhiễm bệnh nhưng chúng tôi xem họ như người thân nên cần quan tâm hỗ trợ, giúp họ vững lòng vượt qua áp lực để thực hiện tốt thời gian cách ly theo quy định”, thiếu tá Bính nói.
Nhờ thế mà mọi người được cách ly nhanh chóng thích ứng và xem nơi đây là nhà; còn các cán bộ, chiến sĩ, nhất là những cán bộ thường xuyên tiếp xúc gần như trung úy Tạo hay thiếu tá Bính trở thành người thân của mình. Vậy nên họ luôn cảm thấy thoải mái, gần gũi vì không bị phân biệt đối xử hoặc kỳ thị, xa lánh mà trái lại luôn được đảm bảo nơi ăn, chốn ở, sinh hoạt, giải trí trong điều kiện an toàn, lành mạnh nhất.
Trần Hoàng Minh Trí, ở quận 10, TP.Hồ Chí Minh, là một trong hàng chục du học sinh từ Philippines về điểm cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh, cho rằng tuy không thể sánh bằng nhà mình nhưng phải thừa nhận điều kiện ăn nghỉ, sinh hoạt nơi đây khá tiện nghi, thoải mái. Từ giường, chiếu được bố trí gọn gàng cho đến không gian sống rộng rãi, thông thoáng, còn môi trường, không khí quanh đây cũng trong lành, sạch đẹp.
Ngoài hài lòng với việc sắp xếp chỗ nghỉ, sinh hoạt, Trí còn cảm kích ở sự chăm lo chu đáo, tận tình từng “bữa ăn, giấc ngủ” của các cán bộ, chiến sĩ quân đội. Họ cũng thường xuyên quan tâm an ủi, động viên tinh thần để mọi người được cách ly nơi đây vơi đi nỗi nhớ người thân, gia đình. Nói chung, mỗi khi mọi người cần sự hỗ trợ, giúp đỡ trong điều kiện cho phép là các cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn sẵn lòng thực hiện.
“Chắc chắn những tình cảm thân thương mà các anh, các chú bộ đội đã làm suốt 14 ngày “sống chậm” ở khu cách ly này sẽ còn đọng mãi trong lòng của nhiều người. Chúng tôi xin ghi nhận tình cảm chân quý đó và chúc tất cả cán bộ, chiến sĩ quân đội trực tiếp làm nhiệm vụ ở tuyến đầu của tỉnh được mạnh khỏe, luôn hoàn thành tốt công việc được giao, đặc biệt sẽ chiến đấu giành thắng lợi vẻ vang trước đại dịch Covid-19”, Trí bày tỏ.
Lưu Ngọc Diễm xem những ngày cách ly nơi đây là sự trải nghiệm thú vị về cuộc sống trong môi trường quân đội.
Lan tỏa tình quân - dân
Không chỉ trân quý nhau ở cái tình, từ tấm lòng cảm thông, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ quân đội thời đại dịch Covid-19 mà còn đọng lại trong đầu những người được cách ly như Lưu Ngọc Diễm, nữ du học sinh Philippines, có hộ khẩu thường trú huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh, nhiều cảm xúc đến khó tả trước ngày trở về sum họp với gia đình. Diễm thừa nhận: “Tuy gắn bó nơi đây thời gian ngắn nhưng thực sự lòng tôi đang hằn sâu biết bao kỷ niệm đẹp”.
Đó là thời khắc hôm đầu tiên từ sân bay di chuyển bằng xe chở khách của quân đội về Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh. Khi vừa tiếp nhận nơi ở xong, ai nấy đều mệt nhoài, vậy mà các cán bộ với trang phục bảo hộ toàn thân đã chủ động đến gõ cửa từng phòng động viên, thăm hỏi và kịp thời nắm bắt nhu cầu ăn tối lót dạ của mọi người. “Tô mì được ăn vào tối hôm đó mới nghe có vẻ tầm thường nhưng nó mang lại nhiều cảm xúc khó tả với thực khách xa quê như tôi”, Diễm kể.
Phải thừa nhận rằng chế độ ăn nghỉ, sinh hoạt ở khu cách ly tập trung luôn đảm bảo giờ giấc, quy định chung. Dẫu có phần khuôn phép nhưng trước sự quan tâm chăm sóc và cung cách phục vụ ân cần, gần gũi của cán bộ, chiến sĩ thì với Diễm, đây là sự trải nghiệm thú vị về cuộc sống trong môi trường quân đội, khơi lại ký ức đẹp trong khóa học quân sự vào thời sinh viên đại học trước đây. Điều quan trọng là góp phần rèn luyện, giúp bản thân thêm hoàn thiện.
Diễm tâm sự: “Nói là khuôn phép và mang danh phận là những người được cách ly tập trung chứ thực ra chúng tôi cảm nhận là đi nghỉ dưỡng nhiều hơn. Bởi ngoài được quan tâm chăm sóc y tế, chúng tôi còn được phục vụ chu đáo 3 bữa hoàn toàn miễn phí, với khẩu phần ăn cho từng người đảm bảo chế độ dinh dưỡng cần thiết mỗi ngày. Thậm chí nhiều chị em cùng phòng lại lo vì ăn uống đầy đủ quá sẽ bị tăng cân”.
Thiếu tá Bính cho biết từ cuối tháng 2 đến nay, Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh đã lần lượt đón tiếp và thực hiện hoàn thành tốt 2 đợt cách ly tập trung với hơn 200 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc (122 người) và Philippines (80 người, chủ yếu là du học sinh). Đáng phấn khởi là sau khi hết thời gian cách ly 14 ngày, tất cả đều khỏe mạnh, an toàn và bày tỏ lòng biết ơn các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đây trước khi trở về sum họp gia đình.
“Qua 2 đợt cách ly tập trung, chúng tôi đều đón nhận được sự tri ân chân thành cùng tình cảm tốt đẹp từ tất cả mọi người nơi đây. Từ những câu nói đùa “cho bọn em tá túc ở đây thêm thời gian nữa” của các du học sinh Philippines đến chuyện viết đơn tự nguyện quyên góp tiền ủng hộ hơn chục triệu đồng của tập thể bà con Việt Nam bên Hàn Quốc về… đã ghi dấu nghĩa tình quân - dân sâu nặng vào lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch như chúng tôi”, thiếu tá Bính nói.
Còn thượng tá Trần Minh Luân, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh, người phụ trách chỉ huy điểm cách ly ở Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh, nhấn mạnh bằng những việc làm, sự sẻ chia ấm áp nghĩa tình, các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở điểm cách ly tập trung này đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân, tỏa sáng thêm hình ảnh cao cả của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ thời nay.
Minh chứng cho điều đó, thượng tá Luân thông tin nhiều người dân vì muốn góp một phần công sức nhỏ bé trong cuộc chiến chống đại dịch nên đã nhiệt tình vận chuyển rau, củ, quả, nước uống… đến hỗ trợ cho điểm cách ly tập trung. Vậy mới thấy tình quân - dân không chỉ gói gọn giữa cán bộ, chiến sĩ với người được cách ly nơi đây mà nó còn lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong giai đoạn cả nước chung tay “chống giặc” Covid-19.
Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, tất cả cán bộ, chiến sĩ, nòng cốt là cán bộ quân y trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động; đã và đang sẵn sàng xung kích, tình nguyện đảm đương trọng trách ở tuyến đầu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cả nước chiến đấu chống đại dịch Covid-19…
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh, tại điểm cách ly ở Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh, người thực hiện cách ly tập trung luôn được đảm bảo chế độ ăn uống, chăm sóc y tế tốt nhất. Cụ thể, chế độ ăn tương tự như quân nhân là 57.000 đồng/người/ngày; được trang bị dép, xà phòng, kem đánh răng, khẩu trang, nước uống, wifi miễn phí…; được đo thân nhiệt 2 lần mỗi ngày để kịp thời phát hiện triệu chứng của bệnh và có biện pháp xử lý phù hợp. |
Bài, ảnh: G.NGUYỄN - V.NGUYỄN
Bài 3: Vững vàng tâm thế quyết chiến, quyết thắng đại dịch
08:44 31/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,
07:59 30/05/2023
- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ
21:16 28/05/2023
- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.
08:55 26/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.
18:19 24/05/2023
- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác
07:00 24/05/2023
- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.
18:38 22/05/2023
- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm
07:33 22/05/2023
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.
08:31 19/05/2023
- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất
07:23 18/05/2023
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...