Ứng phó nhanh, hiệu quả nếu có cas nhiễm Covid-19 “nhập khẩu”

Thứ Hai, ngày 18/05/2020 | 08:22

Các chuyến bay bảo hộ công dân Việt Nam về nước thời gian qua ghi nhận nhiều cas nhiễm Covid-19. Tới đây, nhiều khả năng Hậu Giang sẽ tiếp nhận và cách ly tập trung người Việt Nam từ nước ngoài trở về do Quân khu 9 giao. Tỉnh đã chuẩn bị gì cho một giai đoạn mới phòng, chống dịch, đặc biệt là nguy cơ có cas nhiễm “nhập khẩu” rất cao ?

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh (bìa trái) trong đợt kiểm tra các khu vực cách ly và điều trị bệnh Covid-19 của tỉnh.

Giải pháp giảm lây nhiễm chéo

Trước đây, tỉnh đã chuẩn bị 11 cơ sở cách ly tập trung, với khả năng tiếp nhận trên 1.400 người. Tuy nhiên, khả năng có cas bệnh Covid-19 là rất cao nếu có tiếp nhận công dân Việt Nam về từ các nước có dịch nên công tác chuẩn bị nâng cao hơn. Các khu cách ly được bố trí giãn cách, chia phòng nhỏ nhằm giảm lây nhiễm chéo nếu có trường hợp mắc bệnh. Đại tá Huỳnh Chiến Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: “Chúng tôi trên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận công dân Việt Nam về cách ly bất cứ khi nào Quân khu 9 giao. Vẫn sẽ cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên tỉnh trước đây (hiện nơi này đã được giao về cho Trung đoàn 114, trở thành nơi ở của Tiểu đoàn Huấn luyện dự bị động viên Hậu Giang 2). Lúc trước, mỗi phòng 10 người đến vài chục người, thì nay chia nhỏ ra, chỉ 3, 4 người ở một phòng, để nếu có trường hợp mắc bệnh Covid-19 sẽ không lây bệnh cho nhiều người khác. Khả năng tiếp nhận của đơn vị là 135 người, nhưng nay giảm còn khoảng 60 người”.

Cùng chung nhận định và có những giải pháp cụ thể để giãn cách, ông Nguyễn Văn Thỉnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Trung tâm Y tế huyện được phân công phụ trách khu cách ly ở Trường Trung cấp Luật Vị Thanh. Khi tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về hai đợt trước, việc bố trí cách ly trung bình khoảng 5 người một phòng. Hiện tại, nếu tiếp nhận về, chúng tôi sẽ giảm số lượng còn 2-3 người một phòng thôi”.

Hậu Giang đã được Quân khu 9 giao 2 đợt tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly với gần 300 người và không có trường hợp nhiễm Covid-19, tất cả đã hoàn thành cách ly và trở về quê sinh hoạt lại bình thường. Tại địa phương, các cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ đã tích cực hỗ trợ công dân Việt Nam về từ các nước có dịch hoàn thành cách ly nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch của cả nước. Tỉnh luôn chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở về điều kiện hậu cần và những giải pháp tích cực phòng lây nhiễm dịch bệnh ở địa phương.

Không chỉ vậy, luôn sẵn sàng hỗ trợ khi được Quân khu 9 điều động về phương tiện vận chuyển công dân Việt Nam ở nước ngoài về từ sân bay đến khu cách ly. Đầu tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bố trí 2 xe hỗ trợ một phần đưa công dân Việt Nam về từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về khu cách ly của tỉnh Bạc Liêu và hai tài xế này đã thực hiện cách ly 14 ngày phòng dịch bệnh lây nhiễm ra cộng đồng nếu mình nhiễm bệnh. Kết quả xét nghiệm 3 lần, cả hai tài xế đều âm tính với SARS-CoV-2.

Cơ sở điều trị sẵn sàng nếu có nhiều cas nhiễm Covid-19

Bên cạnh chuẩn bị điều kiện hậu cần cách ly, chủ động về khả năng điều trị là điều được đặc biệt quan tâm.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh được chỉ đạo tiếp nhận đầu tiên nếu có cas bệnh Covid-19. Theo ông Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Bệnh viện: “Khu vực cách ly của bệnh viện có khả năng tiếp nhận khoảng 17 bệnh nhân, đã được đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc và thuốc, hóa chất, phương tiện phòng hộ cho y, bác sĩ. Khu điều trị bệnh Covid-19 cũng được đầu tư xây dựng 3 phòng áp lực âm để phục vụ điều trị cho bệnh nhân nhằm giảm đến mức thấp nhất không để lây nhiễm bệnh cho y, bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh. Bệnh viện đã chủ động bố trí lực lượng y, bác sĩ phụ trách công tác điều trị bệnh này và xác định khi điều trị thì cán bộ y tế cũng ở cách ly nên đã chuẩn bị khu vực ăn ở đảm bảo được điều kiện sinh hoạt tương đối tốt cho y, bác sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ”.

Theo ông Trương Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Y tế: “Sẽ tích cực giãn cách ở các khu cách ly, đảm bảo hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm chéo ở các cơ sở cách ly và cơ sở khám chữa bệnh Covid-19. Yêu cầu các cán bộ, y, bác sĩ làm nhiệm vụ phải thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn, các quy trình phòng lây nhiễm dịch. Ngành đã chuẩn bị đầy đủ từ mua sắm, đầu tư trang thiết bị y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân cho cán bộ, y, bác sĩ, thuốc, hóa chất trong quá trình điều trị bệnh. Ngành y tế tỉnh đã được đầu tư phòng xét nghiệm Covid-19 và có thể tự khẳng định nếu có trường hợp dương tính, chính là điều kiện thuận lợi để có thể phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh ở tỉnh, chủ động khoanh vùng, cách ly kịp thời giảm sự lây nhiễm chéo”.

Công tác chuẩn bị cũng có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh vừa đi thực tế kiểm tra tại các khu vực cách ly và điều trị của tỉnh. Qua đó, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng dịch chủ động, kịp thời khi có tiếp nhận các trường hợp về từ các nước có dịch. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, nhấn mạnh: “Dự báo thời gian tới, nhiều người Việt Nam từ các nước có dịch về có thể được đưa về cách ly tại tỉnh. Với những công dân này qua các đợt tiếp nhận gần đây của cả nước thì nguy cơ có cas nhiễm Covid-19 là rất cao. Vì vậy, chúng tôi phải tăng cường hoạt động kiểm tra và chỉ đạo các khu cách ly, điều trị chuẩn bị sẵn sàng và bố trí lại khu cách ly để giảm sự lây nhiễm nếu có người mắc Covid-19. Đến nay, các đơn vị đã chuẩn bị tương đối đầy đủ về thuốc, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực, khu vực cách ly,… sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch có thể xảy ra”.

Chủ động để không bị lúng túng nếu có cas nhiễm

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết đã chủ động chuẩn bị tương đối đầy đủ các khu cách ly, bên cạnh chủ động chuẩn bị các khu điều trị với hai khu hiện nay là ở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh và ở Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy. Ngành đang xây dựng Đề án Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy nhằm chuẩn bị sẵn sàng khả năng tiếp nhận nếu ghi nhận nhiều cas nhiễm Covid-19. Chủ động để không phải lúng túng với các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh.

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thông tin về dịch Covid-19

08:44 31/05/2023

- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,

Thông tin về dịch Covid-19

07:59 30/05/2023

- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ

Thông tin về dịch Covid-19

21:16 28/05/2023

- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.

Thông tin về dịch Covid-19

08:55 26/05/2023

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.

Thông tin về dịch Covid-19

18:19 24/05/2023

- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác

Thông tin về dịch Covid-19

07:00 24/05/2023

- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.

Thông tin về dịch Covid-19

18:38 22/05/2023

- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm

Thông tin về dịch Covid-19

07:33 22/05/2023

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.

Thông tin về dịch Covid-19

08:31 19/05/2023

- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất

Thông tin về dịch Covid-19

07:23 18/05/2023

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...