Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
Ngoài việc giảm lượng lúa giống gieo sạ còn 60kg/ha, chi phí đầu tư ở mức 22 triệu đồng/ha, năng suất lúa tươi đạt 9,9 tấn/ha, cho lợi nhuận gần 65 triệu đồng/ha thì mô hình “Canh tác lúa thông minh, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh trong vụ lúa Đông xuân 2023-2024” được Sở NN&PTNT tỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện với diện tích khoảng 10ha, tại 2 xã là Vị Trung và Vị Bình của huyện Vị Thủy còn được đánh giá là cánh đồng “không dấu chân người” nhờ áp dụng đồng bộ cơ giới hóa từ khâu làm đất đến thu gom rơm.
Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên Báo Hậu Giang ghi nhận tại sự kiện này.
Nông dân tham quan mô hình đánh giá cao chất lượng hạt lúa.
Ông Trương Cảnh Tuyên (thứ 2 từ trái sang), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đến tham quan mô hình và xem trình diễn cơ giới hóa trong sản xuất lúa.
Cán bộ chuyên môn tiến hành thu hoạch 1m2 lúa trong mô hình để đánh giá năng suất bình quân.
Lúa sau khi cắt sẽ tiến hành suốt tại chỗ bằng máy suốt mini để đánh giá năng suất. Hoạt động này được giám sát bởi nhiều nông dân khi đến tham quan mô hình.
Đông đảo nông dân nghe cán bộ kỹ thuật chia sẻ về quy trình canh tác lúa thông minh.
Ngoài tham quan mô hình, các đại biểu còn được xem máy gặt tuốt liên hợp kết hợp băm rơm rạ bằng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.
Theo đánh giá, năng suất lúa tại mô hình canh tác lúa thông minh của người dân ở ấp 12, xã Vị Trung, đạt 9,9 tấn/ha.
Bên cạnh máy gặt tuốt liên hợp kết hợp băm rơm rạ thì đại biểu còn được xem trình diễn máy cày vùi để tăng pH và xử lý rơm rạ.
Cũng như máy bón phân.
Máy cuộn rơm sau thu hoạch.
Với việc áp dụng đồng bộ cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo sạ, bón phân và phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái, cũng như ở khâu thu hoạch, cuộn rơm nên cánh đồng “không dấu chân người” của mô hình canh tác lúa thông minh đang tạo niềm phấn khởi cho nông dân Hậu Giang tổ chức nhân rộng trong thời gian tới.
H.THU - H.PHƯỚC
- Tăng tốc trên công trình cao tốc trục ngang
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Trồng dâu tằm kết hợp nuôi chuột Hamster: Mô hình mới, hiệu quả cao
- “4 không”, “2 phải” để phòng, chống tội phạm công nghệ cao
- Điểm tin sáng 6 – 5: Ba vụ ngộ độc lớn khiến hơn 1.000 người nhập viện trong 8 tháng ở nước ta
- Khởi công xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn ở thị xã Long Mỹ và huyện Châu Thành A
- Điểm tin sáng 5 – 5: Bộ Y tế nêu quan điểm cấm hẳn thuốc lá điện tử
- Đưa Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng
- Chủ động ứng phó với hạn mặn
- Huyện Châu Thành: Tỷ lệ đô thị hóa tăng 15% so với năm 2022
- BHXH tỉnh thông tin: Các cơ sở KCB BHYT đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2024
- Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản: Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang
- Đại gia ở Sài Gòn bị lừa 88 tỷ đồng
- Judo Hậu Giang mang về nhiều huy chương tại giải đấu kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản
- Tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở đạt trên 91%
- Hỗ trợ hơn 183 triệu đồng đến người phụ nữ bán vé số là trụ cột gia đình
- Tai nạn giao thông làm 1 người gãy chân