Cựu Đại sứ New Zealand tại Việt Nam: Còn dư địa để làm sâu sắc quan hệ hợp tác

Thứ Ba, ngày 25/02/2025 | 08:24

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội từ ngày 25 đến 28-2.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Chủ tịch Viện Quan hệ Quốc tế New Zealand (NZIIA) đồng thời là cựu Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, ông James Kember cho biết, ông rất mong chờ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Luxon vì các chuyến thăm song phương cấp cao thường là sự tôn vinh, ghi nhận một cách trực tiếp và có ý nghĩa những giá trị mà mỗi bên đặt vào mối quan hệ, đồng thời nhằm củng cố mối quan hệ đó. Việc gắn những chuyến thăm như vậy với các cuộc họp khu vực vì sẽ mang lại nhiều ích lợi và hiệu quả hơn.

Đánh giá về quan hệ Việt Nam - New Zealand, cựu Đại sứ Kember cho rằng, mối quan hệ đặt trọng tâm vào hợp tác trong các khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nhiều diễn đàn khác, các chuyến thăm và đào tạo quốc phòng, quan hệ xã hội và giao lưu nhân dân, hợp tác phát triển, liên kết kinh tế và thương mại mạnh mẽ.

Ông Kember đã chứng kiến điều này trong giai đoạn 2006-2009 khi ông giữ cương vị Đại sứ New Zealand tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nay hai nước đã trở thành Đối tác Chiến lược (từ năm 2020), đặc biệt là Việt Nam đã thay đổi rất nhiều kể từ đó, với mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 5% mỗi năm và dân số ngày càng tăng.

Thêm vào đó, cả Việt Nam và New Zealand ngày nay đều phải đối mặt với những bất ổn về chính trị và kinh tế thế giới.

Theo cựu Đại sứ Kember, đã có rất nhiều việc được thực hiện để mang lại ý nghĩa và sức mạnh cho mối quan hệ Việt Nam - New Zealand. Mặc dù vậy, tiềm năng của mối quan hệ này vẫn chưa được khai thác đầy đủ trong bối cảnh hiện tại.

Ông cho rằng trong thời điểm quốc tế bất ổn hiện nay, điều cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam và New Zealand là phải hiểu quan điểm của nhau và tìm ra điểm chung.

Bên cạnh đó, cả hai nước cũng cần tìm cách tăng giá trị của các mối liên kết kinh tế và thương mại, nhất là sự quay trở lại đáng lo ngại của thuế quan và các rào cản thương mại, cũng như sự gián đoạn của dòng chảy thương mại khiến người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Cựu Đại sứ Kember cho rằng New Zealand và Việt Nam đã thiết lập tốt các cuộc đối thoại ở cấp chính phủ và đối thoại thể chế về các vấn đề quốc tế ảnh hưởng đến cả 2 nước kể từ năm 2008.

Rất nhiều đại biểu của cả 2 nước đã tham gia các cuộc thảo luận “Track 1.5” diễn ra ở New Zealand vào cuối năm ngoái.

Cuộc đối thoại thường xuyên này được dư luận đánh giá cao như một cách kiểm tra chéo các quan điểm chung.

Nhìn chung, vấn đề không phải là tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới mà là bổ sung chiều sâu và nguồn lực cho những lĩnh vực đã được 2 nước nhất trí là có giá trị cao.

Cựu Đại sứ Kember cho biết trong chuyến thăm New Zealand gần đây, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt đã nêu một số lý do nâng cấp mối quan hệ song phương cũng như cách thức thực hiện điều đó.

Trong bài phát biểu trước Viện Quan hệ Quốc tế New Zealand ở thủ đô Wellington đầu tháng 2-2025, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã nhấn mạnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương là động lực tăng trưởng chính; nhấn mạnh những lợi ích chung, sự hiểu biết lẫn nhau và sự nồng ấm của các mối quan hệ cá nhân mang tính nền tảng.

Ông đưa ra một số gợi ý về cách thức hợp tác liên quan đến tiến bộ kỹ thuật, các chương trình đào tạo cho học giả trẻ và tăng cường liên kết thể chế giữa các trung tâm nghiên cứu của New Zealand tập trung vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các tổ chức của Việt Nam như Học viện Ngoại giao.

Các đề xuất của Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đều được hoan nghênh.

Cựu Đại sứ Kember cho rằng trên thực tế, mặc dù việc đặt ra các tiêu chuẩn hợp tác ngày càng cao hơn là rất giá trị, nhưng điều quan trọng cần nhớ là “hành động có ý nghĩa hơn lời nói”, cần có những trao đổi nhiều hơn, sâu hơn mang lại lợi ích cho cả 2 nước. Cả New Zealand và Việt Nam là một phần của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vì vậy việc tìm ra điểm chung và thẳng thắn chỉ ra những khác biệt là điều cần thiết.

Nhận định về quan hệ New Zealand - ASEAN và những nỗ lực song phương nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng khu vực, cựu Đại sứ Kember cho rằng New Zealand từ lâu đã thừa nhận vai trò then chốt của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh ở khu vực. Hợp tác quốc phòng, tội phạm xuyên quốc gia, giáo dục quân sự đều được đặt đúng vị trí trong bối cảnh ASEAN+. Đồng thời, New Zealand cần tiếp tục phát triển mối quan hệ với từng quốc gia thành viên ASEAN, chẳng hạn như Việt Nam.

Vì vậy, theo ông, điều cần thiết là phải tiếp tục đối thoại giữa các quan chức, các tổ chức nghiên cứu; trao đổi và giáo dục giới trẻ - những nhà lãnh đạo tương lai - để đảm bảo rằng các quyết định riêng được đưa ra đều dựa trên sự hiểu biết đúng đắn về quan điểm của các đối tác quan trọng khác.

Theo TTXVN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp Chủ tịch Cơ quan Phòng, chống tham nhũng Kazakhstan

08:22 26/02/2025

Sáng ngày 25-2, tiếp Chủ tịch Cơ quan Phòng, chống tham nhũng Kazakhstan Zhumagali A.Zh đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết,

Tăng cường đoàn kết, gia tăng hiệu quả hợp tác, kết nối Việt Nam - Lào – Campuchia

08:30 24/02/2025

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có cuộc gặp cấp cao với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada

07:52 21/02/2025

Ngày 20-2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp bà Stefanie Beck, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada nhân dịp sang Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ 3.

Việt Nam - Campuchia nâng tầm hợp tác phòng, chống tội phạm

07:58 20/02/2025

​​​​​​​Ngày 19-2, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch hợp tác năm 2024 và ký Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa hai Bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch tập đoàn vận tải hàng đầu Nhật Bản

07:48 19/02/2025

Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Nagao Yutaka, Chủ tịch Tập đoàn Yamato Holdings của Nhật Bản đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Tổng thầu thi công “trái tim” sân bay Long Thành

08:11 18/02/2025

Sáng ngày 17-2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Reha Denemec, Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng IC ICTAS,

Tập đoàn lớn thứ 2 Hàn Quốc sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam

12:55 16/02/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Chey Tae Won, Chủ tịch tập đoàn SK - tập đoàn kinh tế đa ngành nghề có giá trị vốn hóa thị trường gần 200 tỉ USD, đứng thứ hai tại Hàn Quốc và thuộc top 100 tập đoàn lớn nhất toàn cầu.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Khu hành chính đặc biệt Hong Kong

06:33 14/02/2025

Tại Khách sạn Shangrila trên đảo Hong Kong thuộc Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) đã tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025).

Việt Nam mong muốn doanh nghiệp UAE hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính, khu thương mại tự do

07:31 13/02/2025

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Mohammed Al-Zarooni, Chủ tịch điều hành Tổ chức các Khu Thương mại tự do thế giới (World FZO), nhân chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ thành viên Hội đồng chấp hành UN Women

07:53 12/02/2025

Tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cần ưu tiên nguồn lực cho công tác cai nghiện ma túy

19:14 26/02/2025

(HGO) - Sáng ngày 26-2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sang lực lượng Công an nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.

Họp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2025)

19:08 26/02/2025

(HGO) - Chiều ngày 26-2, Sở Y tế tỉnh đã long trọng tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025) và trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14. Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng trên 200 cán bộ, thầy thuốc ngành y tế qua các thời kỳ dự họp mặt.

Ông Lê Minh Hưng: Tinh gọn bộ máy cần sửa nhiều văn bản luật

18:19 26/02/2025

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh rằng với đề án sắp xếp và tinh gọn bộ máy, cần đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật, bao gồm cả những văn bản quan trọng như Hiến pháp.

Công an cảnh báo tin giả về sáp nhập tỉnh thành

18:17 26/02/2025

Công an tỉnh Thái Bình đã đưa ra cảnh báo tới người dân về tin giả, tin sai sự thật liên quan việc sáp nhập tỉnh thành.