Thứ Sáu, ngày 28/10/2022 | 09:41
Trả lời báo chí trong buổi gặp mặt trước thềm chuyến thăm Việt Nam của vợ chồng Thái tử Đan Mạch Frederick (ngày 1 đến 3-11-2022), Đại sứ Đan Mạch Nicolai Prytz nhận định, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh trên thế giới. Do đó, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu để đáp ứng sự phát triển này không hề nhỏ.
Đại sứ Nicolai Prytz.
Năng lượng tái tạo là mũi nhọn hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch
Đại sứ Nicolai Prytz cho biết, chuyến thăm của vợ chồng Thái tử Đan Mạch Frederick nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ tập trung vào hai vấn đề: năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng có hiệu quả.
Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Đan Mạch đặc biệt quan tâm tới điện gió ngoài khơi.
Bằng bài học đắt đỏ trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào thập niên 70, Đại sứ Nicolai Prytz hy vọng Đan Mạch có thể giúp Việt Nam áp dụng kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả.
“Khi khủng hoảng dầu mỏ xảy ra vào những năm 1970, Đan Mạch mới giật mình trước sự lệ thuộc của mình vào dầu mỏ và nhiên liệu hóa thạch. Đó cũng là thời điểm Đan Mạch phải vượt ra khỏi sự phụ thuộc đó” - Đại sứ Nicolai nói.
Để làm được điều này, Đại sứ Nicolai Prytz cho biết thêm, Đan Mạch đã vạch ra một tầm nhìn dài hạn trong nhiều năm để đa dạng hóa và phát triển thêm các nguồn nhiên liệu khác ngoài nhiên liệu hóa thạch. Đây chính là lý do khiến Đan Mạch có nhiều nguồn năng lượng tái tạo như hiện nay.
Năng lượng rẻ nhất là năng lượng không dùng đến
Bàn về lĩnh vực thứ hai mà hai bên sẽ cùng thảo luận trong chuyến thăm của vợ chồng Thái tử, Tham tán Thương Mại của Đại sứ quán Đan Mạch Troels Jakobsen nhấn mạnh: Sử dụng năng lượng tiết kiệm là lĩnh vực cực kỳ quan trọng khi hai nước muốn giảm khí thải carbon.
Lý giải lý do lựa chọn năng lượng là lĩnh vực hợp tác mũi nhọn, người đại diện của Đại sứ quán Đan Mạch giải thích thêm: “Tuy Việt Nam và Đan Mạch là hai nước có những đặc điểm hết sức khác nhau nhưng cả hai đều chia sẻ một con đường, cùng có một mục tiêu tiến tới trung hòa carbon vào năm 2050”.
Bắt đầu hợp tác từ năm 2013, Đại sứ Nicolai Prytz cho rằng, Việt Nam và Đan Mạch vẫn còn rất nhiều dư địa để tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực năng lượng.
Hai bên cũng đang thảo luận, bàn bạc để Hợp tác Chiến lược xanh. Đây là bản Hợp tác về năng lượng xanh mà Đan Mạch đã ký kết với một số quốc gia trên thế giới như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nam Phi,…
“Tôi xin nhấn mạnh rằng, đây không phải là một Hiệp định hình thức, mà trái lại, bao gồm rất nhiều công việc, dự án, hoạt động cụ thể để Việt Nam (và cả Đan Mạch) có thể thực hiện được lộ trình đạt mục tiêu zero Carbon vào năm 2050 như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cam kết trong COP26” - Đại sứ Đan Mạch nói.
Sau Lego, Pandora sẽ đến Việt Nam
Về lĩnh vực thu hút đầu tư, Tham tán Thương Mại của Đại sứ quán Đan Mạch Troels Jakobsen cho biết, với số tiền 1 tỉ USD, Lego đang là nhà đầu tư Đan Mạch lớn nhất tại Việt Nam.
Dự kiến vào ngày 3-11, Thái tử và lãnh đạo cấp cao Việt Nam sẽ dự lễ khởi công một nhà máy sản xuất Lego tại khu công nghiệp Bình Dương. Nhà máy này đặt mục tiêu sẽ sản xuất những viên gạch lego đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2024.
Sau Lego, Pandora - nhà sản xuất trang sức hàng đầu thế giới đã quyết định sẽ xây dựng một nhà máy tại Việt Nam, ngay cạnh nhà máy của Lego.
Pandora là một trong 36 doanh nghiệp lớn nhất của Đan Mạch sẽ đi cùng với Thái tử trong Phái đoàn lần này.
Nhận định về tình hình thu hút vốn đầu tư tại Việt Nam, ông Troels Jakobs phân tích: “Tôi cho rằng thách thức của Việt Nam không nằm ở chỗ cần phải thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Bởi Việt Nam có một vị thế tốt với tình hình chính trị ổn định. Đây là điều nhà đầu tư nào cũng mong muốn. Vấn đề ở đây là làm sao để thu hút những nhà đầu tư có chất lượng, quan tâm tới các giá trị bền vững như môi trường hay con người tại Việt Nam”.
Với 135 công ty Đan Mạch có tư cách pháp nhân mở văn phòng tại Việt Nam, Đại sứ Nicolai Prytz nhấn mạnh rằng: Tăng trưởng, bền vững và quyền lợi của người lao động là 3 nguyên tắc then chốt mà bất kể nhà đầu tư Đan Mạch nào cũng phải tuân thủ khi đầu tư vào Việt Nam.
Sợi dây tình cảm đặc biệt với Việt Nam
Nhắc về sợi dây liên kết đặc biệt giữa gia đình Thái tử với Việt Nam, Đại sứ Đan Mạch cho biết, Hoàng thân của Thái tử Frederick là ông Henri de Laborde de Monpezat được mẹ đưa sang sống tại Hà Nội từ năm 1934 đến 1939 cùng với cha ruột của ông là một nhà kinh doanh đa ngành ở Đông Dương chỉ vài ngày sau khi chào đời.
Sau đó, ông được đưa về sống và học ở Pháp một thời gian trước khi trở lại Việt Nam vào năm 1950. Ông Henri de Laborde de Monpezat học trung học và lấy bằng tú tài ở Hà Nội năm học 1951-1952.
Bản thân Hoàng thân Thái tử trong những năm còn sống cũng sang Việt Nam rất nhiều lần. Do đó, Việt Nam chiếm một vị trí cực kỳ đặc biệt trong trái tim và trí nhớ của Hoàng thân.
“Tôi tin rằng tình cảm đặc biệt đó sẽ được truyền lại trong gia đình Hoàng thân, đặc biệt là Thái tử.
“Thái tử Frederick rất mong chờ lần quay trở lại này” - Đại sứ Đan Mạch nhấn mạnh.
Theo VOV.VN
07:03 21/04/2025
Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Jeffrey David Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Warburg Pincus (Hoa Kỳ), kiêm đồng Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ.
07:04 18/04/2025
Sáng ngày 17-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Amina Mohammed, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhân dịp bà đến Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ 4 tại Hà Nội.
06:14 17/04/2025
Sáng 16-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư.
07:50 16/04/2025
Sáng ngày 15-4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã tổ chức các hoạt động Gặp gỡ hữu nghị Nhân dân Việt Nam - Trung Quốc,
18:53 14/04/2025
Trưa ngày 14-4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 14 và 15-4-2025, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.
05:50 14/04/2025
Tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Laurent Saint-Martin, Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương và Người Pháp ở nước ngoài nhân chuyến thăm Việt Nam.
19:33 10/04/2025
Trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ với tư cách là Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm để trao đổi về các vấn đề kinh tế - thương mại song phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã gặp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer.
05:43 10/04/2025
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 10-4.
18:21 08/04/2025
Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Đầu tư thường niên 2025 tại Abu Dhabi, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã thăm trụ sở và trao đổi với Bộ trưởng Kinh tế UAE Abdulla Bin Touq Al Marri.
07:11 08/04/2025
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Ủy ban về quan hệ liên dân tộc và kiều bào ở nước ngoài Sariev Kakhramon Ramatullaevich và Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam Mukhamedov Alisher Rustamovich.
18:06 21/04/2025
(HGO) - Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện kế hoạch của đơn vị, từ ngày 21 đến 25-4,
17:33 21/04/2025
(HGO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang thay đổi cơ bản phương thức sản xuất – kinh doanh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, ngày 15-4,
17:16 21/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 21-4, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.
16:01 21/04/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5/2025.