Tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện Việt Nam – Israel

31/05/2024 | 07:36 GMT+7

Sáng ngày 30-5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Israel Nguyễn Mạnh Hùng đã tiếp bà Michal Weiler-Tal, Trưởng phòng Đông Nam Á, Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Nhà nước Israel.

Hoan nghênh bà Michal Weiler-Tal, Trưởng phòng Đông Nam Á, Vụ Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Nhà nước Israel đến thăm làm việc tại Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Israel Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hai Quốc hội; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Israel, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học - công nghệ, quân sự, an ninh.

Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Israel Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp, hai bên trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã thăm, làm việc tại Israel năm 2018; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nay là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Israel năm 2019; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã thăm Israel năm 2022.

Về phía Israel cũng có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào năm 2011 của Tổng thống Simon Peres; Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin thăm chính thức Việt Năm năm 2017; nguyên Thủ tướng Ehud Barak đã thăm Việt Nam năm 2022. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Israel đề nghị trong thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp cũng như giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Phó Chủ tịch Nhóm Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết, trong hợp tác kinh tế, thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt 2,68 tỉ USD, tăng 22% so với năm 2022. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của hai nước. Trong khi đó, thế mạnh hai nước có sự bổ trợ cho nhau, do đó đề nghị Israel tạo điều kiện hơn nữa cho các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam thâm nhập thị trường Israel; hai bên sớm hoàn tất thủ tục nội bộ để FTA Việt Nam - Israel sớm có hiệu lực. Đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Israel tìm hiểu thị trường, đầu tư tại Việt Nam; mong muốn bà Michal Weiler-Tal sẽ là cầu nối để tiềm năng hợp tác và phát triển giữa hai nước được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Giới thiệu về Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Israel, Phó Chủ tịch Nhóm Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Nhóm có 8 thành viên gồm các đại biểu Quốc hội đến từ các địa phương đầy tiềm năng hợp tác về nông nghiệp, du lịch, công nghiệp... như Long An, Cần Thơ, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Nghệ An, Bắc Kạn, Trà Vinh, Đà Nẵng. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Israel sẵn sàng thúc đẩy, hỗ trợ quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh cũng như mong muốn tìm ra những lĩnh vực mới để mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, sự kết nối và giao thương giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Israel chia sẻ, hiện nay, Quốc hội Việt Nam đang tiến hành Kỳ họp thứ 7, trong tuần đầu tiên làm việc, Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét, thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến 11 dự án luật. Nhận thấy Israel là quốc gia năng động, phát triển kinh tế hiệu quả, Phó Chủ tịch Nhóm Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn, trong thời gian tới, hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ngoài ra, hiện nay, cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc có khoảng 700 người, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Israel tin tưởng đây là cầu nối vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Do đó mong muốn Israel tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam được an cư, lạc nghiệp, hòa nhập xã hội sở tại, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Trân trọng cảm ơn Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Israel Nguyễn Mạnh Hùng đã dành thời gian đón tiếp, bà Michal Weiler-Tal, Trưởng phòng Đông Nam Á, Vụ Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Nhà nước Israel bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, một đất nước cởi mở, nhiệt tình, người dân thân thiện. Cùng với đó bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai nước đang được thúc đẩy mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ giữa Nhân dân hai nước.

Bà Michal Weiler-Tal cho biết, Quốc hội Israel đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Israel - Việt Nam, các nghị sĩ tham gia Nhóm đều bày tỏ mong muốn sớm được sang thăm, làm việc tại Việt Nam cũng như sớm được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Israel để có những trao đổi sâu rộng nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hai Quốc hội lên tầm cao mới, qua đó đóng góp chung vào tổng thể quan hệ hai nước.

Đồng tình với những đánh giá về quan hệ hai nước Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Israel Nguyễn Mạnh Hùng, với tiềm năng, lợi thế của hai nước, bà Michal Weller-Ta mong muốn, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục có nhiều hơn sự hợp tác, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực kinh tế xanh, sạch, nông nghiệp công nghệ cao…

Theo QUOCHOI.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>