Việt Nam là ưu tiên trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ

Thứ Sáu, ngày 13/12/2024 | 06:06

Nói về chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên mà quốc gia này hợp tác theo cách rất đa chiều.

Năm 2024 kỷ niệm 10 năm “Chính sách Hành động hướng Đông” của Ấn Độ. Đây là một yếu tố quan trọng trong cách tiếp cận khu vực Đông Nam Á của Ấn Độ kể từ năm 1992.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ phụ trách hướng Đông Jaideep Mazumar.

Nắm quyền nhiệm kỳ 3 sau chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫn quyết tâm theo đuổi và phát triển chính sách này dựa trên những kết quả và định hướng hành động mạnh mẽ hơn. Trong đó, Việt Nam là trụ cột mạnh mẽ trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ, dựa trên sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

“Việt Nam là một trong những ưu tiên cao trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ” - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ phụ trách hướng Đông, ông Jaideep Mazumdar đã nhấn mạnh như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.

Theo ông Jaideep, Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng phát triển mạnh mẽ và ngày càng có tiếng nói trên trường quốc tế.

“Để nói về chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ, tôi nghĩ Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên mà chúng tôi hợp tác theo cách rất đa chiều. Cho đến thời điểm này, chúng ta có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, với mức độ hợp tác rộng, bao gồm rất nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, một lĩnh vực hợp tác then chốt và đa dạng, đến công nghiệp, khoa học và công nghệ. Chúng tôi đã thành lập một Trung tâm về CNTT tại Nha Trang; có nhiều dự án tác động nhanh về phát triển như xây dựng cơ sở hạ tầng. Chúng tôi cũng có hợp tác quốc phòng. Đây là một quan hệ đối tác rất đa chiều”, ông Jaideep phân tích.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, phức tạp đan xen, việc thúc đẩy quan hệ hai nước sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo hòa bình, phát triển cùng thịnh vượng. Hai nước cần phát huy những thế mạnh tiềm năng của nhau, tận dụng tốt các cơ hội hợp tác để cùng vượt qua những thách thức hiện hữu.

“Về các cơ hội hợp tác, hai nước có thể hợp tác chặt chẽ trong quá trình phục hồi của chuỗi cung ứng. Các bạn có thế mạnh lớn trong lĩnh vực công nghiệp, chúng tôi cũng vậy. Tôi nghĩ thế giới đang tìm kiếm khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và không phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói.

Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng nhận được sự ủng hộ liên tục ở cả cấp độ chính trị lẫn xã hội từ Ấn Độ. Điều này được phản ánh trong các vấn đề khu vực lớn cũng như ở cấp độ toàn cầu.

Giáo sư Srikanth Kondapalli, nhà nghiên cứu về khu vực Đông Á của Trường Nghiên cứu quốc tế, Đại học Jawaharlal Nehru cho rằng, hai nước có mối quan hệ rất tốt về mặt lịch sử. Giờ đây, trách nhiệm của hai nước là làm mới mối quan hệ này trong bối cảnh mới.

Bối cảnh mới là quá trình toàn cầu hóa. Bối cảnh mới là đầu tư thương mại, giao lưu giữa người dân hai nước và cũng là cách hai nước vượt qua những đứt gãy khác nhau do cuộc khủng hoảng tài chính, do xung đột ở Ukraine, xung đột ở Trung Đông gây ra. Ấn Độ đang cố gắng đoàn kết lại và giống như Việt Nam, Ấn Độ cũng có các mục tiêu chính sách đối ngoại tương tự.

Ấn Độ nhận thấy có nhiều tiềm năng lớn cho mối quan hệ hai nước, đặc biệt là từ khi nâng cấp lên Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016. Thương mại song phương đã chứng kiến sự tăng trưởng liên tục trong nhiều năm qua. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Ấn Độ trong các nước ASEAN và Ấn Độ nằm trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đang tìm cách đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau như: dầu khí, năng lượng mặt trời và gió, nông nghiệp, khoáng sản, khai thác mỏ và hàng dệt may. Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, hai nước đều nhấn mạnh, đây là những trụ cột vững chắc trong quan hệ đối tác chiến lược.

Trong chuyến thăm Ấn Độ hồi tháng 8 năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định 5 yếu tố nền tảng rất quan trọng giữa hai nước, bao gồm: quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp; tin cậy chính trị cao; thị trường rộng mở; văn hóa, văn minh tương đồng; ý tưởng tương thông; cùng chung khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Với tinh thần “3 cùng”: cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, nhận thức và hành động; cùng làm, cùng hưởng, hai nước sẽ cùng thắng và cùng phát triển.

Theo VOV.VN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất 5 giải pháp tạo đột phá, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Azerbaijan

08:05 09/05/2025

Sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống, Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới cầm quyền Ilham Aliyev.

Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam và Ấn Độ cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp

18:48 07/05/2025

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp ông Kiren Rijiju, Bộ trưởng các vấn đề Nghị viện và dân tộc thiểu số Ấn Độ nhân dịp Bộ trưởng tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan

08:39 07/05/2025

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, tại thủ đô Astana, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan Maulen Ashimbayev.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Sri Lanka

07:02 06/05/2025

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (Vesak) từ ngày 4 đến 6-5.

Tổng Bí thư sẽ thăm 4 nước châu Âu, dự lễ duyệt binh Chiến thắng tại Nga

08:19 05/05/2025

Nhận lời mời của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jormat Tokayev, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko,

Mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản

08:18 29/04/2025

Sáng ngày 28-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29-4.

“Việt Nam có những tiến bộ to lớn về tổng thể”

08:01 28/04/2025

“Nhìn vào lịch sử chung của Việt Nam trong 50 năm qua, tôi vui mừng khi thấy Việt Nam đã có những tiến bộ to lớn về tổng thể”.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Australia đến trình Quốc thư

08:59 25/04/2025

Sáng ngày 24-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Australia, bà Gillian Bird đến trình Quốc thư, nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà làm việc với Đoàn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào

08:13 24/04/2025

Sáng ngày 23-4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà tiếp và làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Sanya Praseuth về biên soạn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Quốc hội nước CHDCND Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev

07:32 23/04/2025

Sáng ngày 22-4, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp bà Leyla Aliyeva, Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev (Cộng hòa Azerbaijan) đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 10/5/2025

18:12 09/05/2025

Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.

Góp nhiều ý kiến dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số

17:30 09/05/2025

Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,

BHXH, BHYT: Đảm bảo an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà

16:49 09/05/2025

Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Công đoàn các cơ quan Đảng phát động Tháng công nhân năm 2025 và tổ chức hoạt động chào mừng

16:41 09/05/2025

(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.