Thứ Bảy, ngày 28/06/2025 | 05:50
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thái Lan trợ giá khuyến khích người dân đi du lịch trong nước; Xếp hạng tín nhiệm của Đại học Harvard vẫn vững trước áp lực từ chính quyền; Giới siêu giàu Thụy Sỹ dậy sóng vì đề xuất thuế thừa kế 50%; Hàn Quốc: Không giới hạn độ dài khi khai sinh tên trẻ .
Cảnh báo đến người dùng CapCut do công ty vừa thay đổi điều khoản
Ảnh minh họa.
CapCut, một trong những trình chỉnh sửa video miễn phí được người dùng ca ngợi, vừa âm thầm thực hiện một thay đổi lớn trong Điều khoản dịch vụ.
Thay đổi này của CapCut có thể khiến người dùng trên toàn cầu lo lắng, khi họ sẽ phải chuyển giao quyền không chỉ đối với cảnh quay mà còn cả khuôn mặt, giọng nói và nỗ lực sáng tạo của mình mà không được đền bù.
Nhiều người đã bày tỏ lo ngại về động thái này, cho rằng nó thực chất trao quyền kiểm soát vĩnh viễn nội dung của họ cho nền tảng. Claudia Sandino, Giám đốc tại Omnivore, cho biết: “CapCut hiện bao gồm ngôn ngữ chung cấp cho họ giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, phân phối, sửa đổi, điều chỉnh, thực hiện công khai và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ nội dung của bạn”.
Điều đáng chú ý là các điều khoản đã sửa đổi không chỉ áp dụng cho các bài đăng công khai khi công ty còn tuyên bố quyền đối với nội dung do người dùng tạo ra, bao gồm giọng nói, khuôn mặt và hình ảnh, bất kể video có được đăng hay không. Sandino cảnh báo: “Nếu bạn tải lên video của chính mình, hoặc thậm chí chỉ là giọng lồng tiếng, họ có thể hợp pháp sử dụng video đó trong quảng cáo hoặc phương tiện truyền thông khác mà không cần thông báo hoặc trả tiền cho bạn”.
Một điểm đáng lo ngại khác là tính chất “vĩnh viễn” của giấy phép này, có nghĩa CapCut vẫn giữ bản quyền ngay cả sau khi người dùng xóa tài khoản của họ. Sandino nhấn mạnh: “CapCut tiến xa hơn hầu hết các công ty khác khi tuyên bố quyền sử dụng đối với nội dung mà người sáng tạo thường cho là riêng tư hoặc được kiểm soát”.
CapCut, thuộc sở hữu của ByteDance, đang đối mặt với nguy cơ mất đi lượng người dùng trung thành khi chuyển từ một công cụ sáng tạo sang một công cụ phân phối.
Thái Lan trợ giá khuyến khích người dân đi du lịch trong nước
Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sorawong Thienthong cho biết chương trình này nằm trong gói kích thích kinh tế tổng thể trị giá hơn 115 tỷ baht (3,5 tỷ USD), với hơn 10 tỷ baht (306 triệu USD) được phân bổ riêng cho ngành du lịch.
Chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 1/7 đến hết tháng 10/2025 với tổng cộng 500.000 suất ưu đãi. Người dân có thể đăng ký tham gia chương trình từ ngày 25/6 qua nền tảng trực tuyến với cơ hội nhận được 5 ưu đãi cho mỗi cá nhân, trong đó 3 ưu đãi dành cho trải nghiệm du lịch ở các thành phố lớn và 2 ưu đãi cho các điểm đến nhỏ hơn. Ngoài ra, mỗi suất ưu đãi còn kèm một phiếu giảm giá 500 baht (gần 14 USD), có thể dùng tại các nhà hàng và hoạt động du lịch được chỉ định.
Trong khuôn khổ chương trình này, Chính phủ Thái Lan cũng sẽ hỗ trợ người dân một phần chi phí lưu trú, cụ thể là 50% chi phí lưu trú, tối đa 3.000 baht (83 USD) trong thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu, và 40% chi phí lưu trú cho dịp cuối tuần.
Chương trình được kỳ vọng sẽ thu hút ít nhất 100.000 du khách, tạo thêm gần 3 triệu chuyến đi nội địa, đóng góp hơn 35 tỷ baht (hơn 1 tỷ USD) cho nền kinh tế Thái Lan. Qua đó, hơn 40.000 việc làm được duy trì và gần 1,9 tỷ baht tiền thuế được bổ sung cho ngân sách nước này.
Xếp hạng tín nhiệm của Đại học Harvard vẫn vững trước áp lực từ chính quyền
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global cho biết, xếp hạng tín nhiệm AAA của Đại học Harvard và một số trường thuộc nhóm Ivy League của Mỹ nhiều khả năng vẫn được duy trì, trừ khi phải đối mặt với những đòn tấn công tài chính cực đoan và phối hợp từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Ông Trump và Đại học Harvard hiện đang căng thẳng xoay quanh cáo buộc của ông về tình trạng bài Do Thái trong khuôn viên trường. Chính phủ Mỹ dưới thời ông Trump đã cắt hàng tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard và còn tìm cách cấm trường này tiếp nhận sinh viên quốc tế.
Đáp lại, Đại học Harvard - trường đại học lâu đời và giàu có nhất nước Mỹ, đồng thời đang nắm giữ lượng trái phiếu chính phủ trị giá hơn 8 tỷ USD - đã khởi kiện Chính phủ.
Tuần trước, Đại học Harvard giành được lệnh tạm hoãn đối với quy định cấm tuyển sinh. Ông Trump sau đó cũng phát tín hiệu rằng hai bên có thể sớm đạt được thỏa thuận. Tuy vậy, giới quan sát vẫn đặc biệt chú ý đến những tác động tài chính lâu dài, nhất là khi ông Trump dọa sẽ tước quy chế miễn thuế của Harvard và nâng thuế đánh vào quỹ tài trợ của trường từ mức 1,4% lên tới 21%.
Giới siêu giàu Thụy Sỹ dậy sóng vì đề xuất thuế thừa kế 50%
Giới luật sư và lãnh đạo ngân hàng tại Thụy Sĩ đang cảnh báo về một làn sóng di cư của giới nhà giàu tương tự như ở Anh, trước thềm cuộc trưng cầu dân ý về việc áp thuế thừa kế ở mức 50% đối với giới siêu giàu.
Thụy Sĩ dự kiến tổ chức một cuộc bỏ phiếu toàn dân vào tháng 11 tới về việc áp dụng một loại thuế liên bang đối với các khoản thừa kế và quà tặng có giá trị trên 50 triệu franc Thụy Sĩ (61 triệu USD). Khác với các loại thuế cấp bang hiện hành vẫn sẽ được áp dụng, đề xuất này không bao gồm quy định miễn trừ cho vợ/chồng hoặc người thân trực hệ.
Cuộc bỏ phiếu này diễn ra trong bối cảnh Vương quốc Anh trước đó đã châm ngòi cho làn sóng di cư của những người nước ngoài giàu có, khi quy định tài sản toàn cầu của những người cư trú không có quy chế thường trú cũng phải chịu thuế thừa kế. Trong khi đó, các nơi khác như Dubai và Italy đang đẩy mạnh nỗ lực thu hút giới nhà giàu.
Bà Georgia Fotiou, một luật sư tư vấn cho các khách hàng cá nhân tại công ty luật Staiger Law, cho rằng đề xuất thuế thừa kế nói trên đã khiến Thụy Sĩ mất cơ hội thu hút những người rời khỏi Vương quốc Anh.
Bà cho biết thay vì Thụy Sĩ, nhiều người đã lựa chọn Italy, Hy Lạp, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và những nơi khác. Tại Italy, thuế thừa kế dao động từ 4%-8%, còn Dubai và Hong Kong (Trung Quốc) thậm chí còn không có thuế thừa kế hoặc quà tặng.
Hàn Quốc: Không giới hạn độ dài khi khai sinh tên trẻ
tại Hàn Quốc, trước đây, đứa trẻ chỉ được đăng ký tên dài hơn 5 âm tiết nếu có cha là người nước ngoài và mẹ là người Hàn Quốc, con theo họ của cha và được đăng ký trong sổ đăng ký quốc gia của cha.
Khi quy định sửa đổi về đăng ký gia đình của Hàn Quốc có hiệu lực vào ngày 20-6, đứa trẻ có cha là người Hàn Quốc và mẹ là người nước ngoài cũng có thể đăng ký tên của mình theo tên trong sổ đăng ký quốc gia của mẹ, bất kể độ dài tên và họ của đứa trẻ.
Tòa án Tối cao Hàn Quốc cho biết thêm rằng những người đã đăng ký có thể nộp thêm các giấy tờ khác để khớp với tên được liệt kê trong sổ đăng ký nước ngoài. Theo đó, những tên dài đã đăng ký trong sổ đăng ký nước ngoài, chẳng hạn như "Alexandria" hoặc "Areumdaunjisu", giờ đây có thể được đăng ký tại Hàn Quốc đúng như tên hiển thị.
Trước đây, việc đặt tên con bằng cách kết hợp họ bố và họ mẹ trong các gia đình đa văn hóa, trong đó có gia đình chồng Hàn - vợ Việt thường gặp một số vướng mắc do sự khác biệt về văn hóa, pháp lý và thói quen xã hội giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Do hệ thống đặt tên truyền thống của Hàn Quốc thường có 3 âm tiết, bao gồm họ 1 âm tiết, tiếp theo là tên riêng 2 âm tiết. Hầu hết người Hàn Quốc chỉ dùng họ của bố không ghép họ mẹ, còn tên đệm và tên chính là do bố mẹ chọn.
Bảo Nam tổng hợp
05:56 27/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hàng loạt nhóm trên Facebook bất ngờ bị đình chỉ hoạt động; Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam AVC Nations Cup 2025: Việt Nam xếp trên Thái Lan; Báo cáo vắc xin của CDC Mỹ trích dẫn nghiên cứu không có thật; Máy tính lượng tử đầu tiên phóng vào vũ trụ.
05:49 27/06/2025
Những quyển sách không chỉ giúp độc giả hiểu về giá trị của văn hóa gia đình Việt, mà còn mang đến những câu chuyện cảm động, sâu sắc về tình cảm gia đình, để mỗi người thêm trân quý, giữ gìn, phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, để vun vén cho gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc, phát triển...
05:59 26/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thuốc lá sẽ bị đánh thuế 10.000 đồng/bao vào năm 2031; Thể Công - Viettel chiêu mộ 'sát thủ' Lucao trước mùa giải mới; Hàn Quốc triệt phá đường dây làm giả mỹ phẩm cao cấp, tổng trị giá hơn 151 tỉ đồng; Thái Lan chặn du khách vào Campuchia.
06:05 25/06/2025
Thời gian gần đây, loạt dự án phim dã sử được công bố và thực hiện rầm rộ đã thổi luồng gió mới cho điện ảnh Việt, mang đến niềm tin và kỳ vọng của khán giả.
05:55 25/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sách lịch sử Việt Nam bán hơn 200.000 bản; Nha Trang là điểm đến thích nhất thế giới của du khách Hàn Quốc; Ra mắt không gian trưng bày mỹ thuật ứng dụng và mỹ thuật dân gian; Bộ phim làm thay đổi điện ảnh thế giới.
05:52 24/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Từ 1/7, ai được miễn đóng BHXH bắt buộc?; Biểu diễn dù lượn trên bầu trời Nha Trang suốt hè 2025; Út Lan: Oán linh giữ của dẫn đầu phòng vé; Rải hạt mịn vào không khí để tiêu diệt bão.
13:17 23/06/2025
Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.
08:32 23/06/2025
(HG) - Cuối tuần qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức bấm máy dự án phim truyền hình “Hậu Giang thương nhớ”. Tham dự có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và đoàn làm phim.
05:54 23/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhiều bệnh viện phía Nam đồng loạt ngừng chụp PET/CT; Kiếm được tiền tỉ nhờ tố cáo xe dừng đỗ trái phép; Man City bị phạt 110 tỉ đồng trong 3 năm qua; Cả 4 CLB Brazil dẫn đầu bảng FIFA Club World Cup.
05:54 22/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề; Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ lộ bê bối chấn động; Hà Lan siết quy định dùng mạng xã hội với trẻ em; Phát hiện hai tín hiệu vô tuyến bí ẩn phát ra từ dưới lớp băng sâu hàng ngàn km ở Nam Cực.
17:52 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh. Đây là điểm OCOP thứ 2 được ra mắt theo kế hoạch xây dựng hệ thống điểm bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh năm 2025.
07:48 28/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang vừa tổ chức diễn tập ứng phó và khắc phục thiệt hại do bão gây ra cấp khu vực 4 năm 2025 tại xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy (phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ mới).
07:00 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
12:03 27/06/2025
(HGO) – Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND tỉnh khóa X tổ chức thành công 28 kỳ họp, ban hành 346 nghị quyết.