Một chiến dịch ở Bắc kỳ

18/06/2020 | 07:18 GMT+7

Là quyển sách của Charles Édouard Hocquard (1853-1911), thuộc dạng ký sự - du ký, ghi lại phong tục, tập quán và nề nếp sinh hoạt của xã hội miền Bắc, miền Trung Việt Nam cuối thế kỷ 19. Tác giả từng tham gia đoàn viễn chinh, phục vụ vị trí quân y, tại miền Bắc từ năm 1884 đến 1886. Ông còn là nhiếp ảnh gia, từng đạt huy chương vàng triển lãm ảnh toàn cầu.

Tác phẩm được Đinh Khắc Phách dịch, trình bày theo đúng ấn phẩm gốc đầu tiên ấn hành năm 1892. Nhà xuất bản Đông A bổ sung phụ lục với 45 bức ảnh tái hiện con người An Nam, vốn chưa được công bố. Sách là nguồn tư liệu quý để nhà nghiên cứu lịch sử và độc giả thích tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử cách đây hơn 130 năm. Sách do NXB Văn học phối hợp xuất bản.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>