“Nguyễn Ngọc Bạch - Một đời sân khấu”

20/11/2020 | 10:26 GMT+7

Quyển sách vừa được tái bản sau 16 năm phát hành, nhân kỷ niệm 35 năm ngày mất của NSƯT Nguyễn Ngọc Bạch (1922-1985). Sách gồm những bài hát, mẩu chuyện kháng chiến, hồi ký, nghiên cứu cải lương Nam bộ của chính tác giả; những bài viết của người thân, bạn bè về ông, vẫn còn giữ nguyên sự kính trọng, niềm xúc động dành cho người thầy, người bạn, người đồng nghiệp.

NSƯT Nguyễn Ngọc Bạch là người con của An Giang, thành công nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là sân khấu cải lương. Ông có nhiều tác phẩm tạo tiếng vang: “Cương quyết ra đi”, “Máu thắm đồng Nọc Nạn”, “Người con gái đất đỏ”… Ông từng là Trưởng đoàn Kịch nói Nam bộ, Trưởng đoàn Kịch nói Cửu Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh...

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>