“Thị trấn hoa mười giờ”

04/02/2021 | 08:25 GMT+7

Là bộ truyện tranh dài đầu tay gồm 5 tập, của họa sĩ Lê Phan, do NXB Thanh Niên ấn hành. Tập 1 vừa ra mắt độc giả gồm có 6 chương, kể về cuộc sống, hoạt động quen thuộc của thiếu nhi những năm 1990, với các trò chơi: kể chuyện ma, giả làm vợ chồng, nấu ăn, hái lá cây làm tiền, chơi nhà chòi… Tác giả còn lồng ghép bối cảnh hiện đại với điện thoại, vi tính, mạng xã hội…

Tác giả xây dựng câu chuyện với những nhân vật gần gũi, thân quen với các tên gọi: Ổi, Cóc, Mận, Xoài, dựa vào phần lớn ký ức tuổi thơ của mình, cộng với phần hư cấu, từ những trải nghiệm của anh trong cuộc sống. Các nhân vật trong truyện nghĩ ra hàng loạt trò quậy phá sau giờ học, khiến thị trấn lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt. Các tình tiết truyện, tạo hình nhân vật được vẽ tỉ mỉ mang đến nhiều câu chuyện thú vị, hình ảnh đẹp, sinh động.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>